Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Nội: Trường tư đồng loạt tuyển sinh lớp 1, có trường giảm chỉ tiêu

Thứ năm, 11:08 08/02/2024 | Giáo dục

Nhiều trường tư thục tại Hà Nội như Trường phổ thông liên cấp Phenikaa, Trường Tiểu học và THCS Pascal ưu đãi học phí cho học sinh lớp 1 năm học 2024-2025.

Đầu năm 2024, các trường tư thục đồng loạt thông báo tuyển sinh lớp 1 năm học 2024-2025.

Trường Tiểu học và THCS FPT (quận Cầu Giấy)  tuyển sinh 650 chỉ tiêu cho cả khối 1 và khối 6. Học sinh khối 1 tham gia dự tuyển đánh giá khả năng tương tác, năng lực ngôn ngữ và chỉ số cảm xúc.

Hà Nội: Trường tư đồng loạt tuyển sinh lớp 1, có trường giảm chỉ tiêu - Ảnh 1.

Một tiết học của học sinh lớp 1 Trường Tiểu học và THCS FPT (Ảnh: FPT School).

Trường phổ thông liên cấp Phenikaa (quận Nam Từ Liêm) tuyển sinh lớp 1 bằng hình thức phỏng vấn kết hợp kiểm tra đánh giá khả năng ngôn ngữ và tư duy. Trường ưu đãi giảm 10% học phí cho toàn bộ học sinh khối 1.

Tương tự, Trường Tiểu học và THCS Pascal (quận Bắc Từ Liêm) tuyển sinh lớp 1 bằng hình thức đánh giá khả năng ngôn ngữ và tư duy. Trường giảm 10% học phí cả cấp cho học sinh học hệ song ngữ Mỹ.

Trường phổ thông liên cấp Newton (quận Bắc Từ Liêm) tuyển sinh lớp 1 năm học 2024-2025 bằng hình thức phỏng vấn. Nhà trường cho phép mỗi học sinh được tham gia phỏng vấn tối đa hai lần. Phí phỏng vấn lần thứ hai được miễn 100%.

Phí đăng ký dự tuyển đầu vào đối với hệ bán quốc tế là 500.000 đồng, hệ Cambridge và hệ song ngữ Mỹ là 1 triệu đồng.

Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (quận Nam Từ Liêm) tuyển sinh gần 500 chỉ tiêu cho 12 lớp 1 (mỗi lớp từ 35-40 học sinh). Học sinh sẽ tham gia dự tuyển tập trung qua hai bài kiểm tra đánh giá tư duy ngôn ngữ và tư duy.

Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm tuyển sinh gần 600 chỉ tiêu lớp 1 cho hai cơ sở tại Mỹ Đình và Cổ Nhuế qua hình thức phỏng vấn.

Cụ thể, tại cơ sở Mỹ Đình, trường tuyển 300 chỉ tiêu cho hệ tăng cường tiếng Anh, 30 chỉ tiêu hệ tăng cường tiếng Pháp, 52 chỉ tiêu hệ quốc tế Cambridge và 52 chỉ tiêu hệ quốc tế Oxford. Ở cơ sở Cổ Nhuế, trường tuyển 150 chỉ tiêu hệ tăng cường tiếng Anh.

Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) tuyển sinh 10 lớp 1, mỗi lớp 32-34 học sinh.

Cụ thể, trường tuyển 8 lớp tăng cường tiếng Anh và 2 lớp tiếng Anh OEA học thuật. Trường ưu tiên xét tuyển học sinh tham gia câu lạc bộ LomoKids 2024. Nếu còn chỉ tiêu, nhà trường sẽ tổ chức một buổi trải nghiệm để tuyển sinh bổ sung vào ngày 2/3. Phí dự tuyển là 500 ngàn đồng.

Trường Tiểu học Nguyễn Siêu (quận Cầu Giấy) năm nay giảm chỉ tiêu tuyển sinh lớp 1 xuống 9 lớp với 234 học sinh, mỗi lớp không quá 26 học sinh. Dự kiến vào tháng 3, trường sẽ mở cổng đăng ký trực tuyến và hướng dẫn tuyển sinh chi tiết.

Hệ thống Giáo dục Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận Cầu Giấy) tuyển 150 chỉ tiêu lớp 1 qua hình thức phỏng vấn. Các buổi phỏng vấn được tổ chức vào thứ 7 hàng tuần từ cuối tháng 12/2023 cho đến khi hết chỉ tiêu.

Trường Tiểu học & THCS Ngôi sao Hà Nội (quận Thanh Xuân) tuyển sinh 9 lớp 1, mỗi lớp 32 học sinh. Công tác tuyển sinh đã diễn ra từ tháng 11/2023 với vòng đánh giá năng lực. Dự kiến ngày 2/3, trường tổ chức vòng thi học bổng với các thí sinh đã vượt qua vòng 1.

Hà Nội: Trường tư đồng loạt tuyển sinh lớp 1, có trường giảm chỉ tiêu - Ảnh 2.

Trường Tiểu học Marie Curie tuyển sinh 660 chỉ tiêu lớp 1. Trong đó, cơ sở Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) tuyển 300 chỉ tiêu. Hai cơ sở Kiến Hưng (Hà Đông) và Việt Hưng (Long Biên) mỗi nơi tuyển 180 chỉ tiêu. Hướng dẫn tuyển sinh chi tiết sẽ được nhà trường ban hành vào tháng 3.

Tuy nhiên năm nay trường nhận hồ sơ bằng hình thức trực tuyến theo đúng yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, chấm dứt việc phụ huynh xếp hàng từ nửa đêm như các năm trước đây.

Hình thức thi tuyển sinh của trường vẫn giữ như thông lệ. Thí sinh đến trường trải nghiệm miễn phí với các hình thức học toán, tiếng Việt, tiếng Anh, ăn uống, chơi thể thao… Giáo viên sẽ quan sát và chấm điểm các học sinh.

Những em có khả năng tập trung trong giờ học, hợp tác với giáo viên, tự chủ trong sinh hoạt, năng động và có tinh thần chia sẻ trong các hoạt động tập thể sẽ được chọn.

"Hé lộ" ngành học giúp hàng triệu sinh viên "hái ra tiền" sau khi ra trường'Hé lộ' ngành học giúp hàng triệu sinh viên 'hái ra tiền' sau khi ra trường

GĐXH - Ngày nay, với thời buổi công nghệ 4.0, hàng loạt các dịch vụ mua sắm trực tiếp đều chuyển sang mua bán trên các sàn thương mại điện tử. Đây là cơ hội lớn giúp sinh viên ngành Thương mại điện tử sẽ có chỗ đứng quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế.

Người Việt chi hàng tỷ đồng mua áo dài

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tổ hợp C00 ở 15 ngành

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tổ hợp C00 ở 15 ngành

Giáo dục - 11 giờ trước

Năm 2026, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) dự kiến bỏ xét tổ hợp C00 ở 15/30 ngành đào tạo với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.

9X Đà Nẵng nhận học bổng tiến sĩ 1,4 tỷ đồng/năm từ đại học Mỹ

9X Đà Nẵng nhận học bổng tiến sĩ 1,4 tỷ đồng/năm từ đại học Mỹ

Giáo dục - 18 giờ trước

Từ cánh đồng quê đến phòng thí nghiệm quốc tế, Thuỳ Trang kiên trì theo đuổi nghiên cứu khoa học bằng chính sự tự lập và quyết tâm.

Nam sinh 3 lần đạt giải quốc gia, thông thạo 3 ngoại ngữ

Nam sinh 3 lần đạt giải quốc gia, thông thạo 3 ngoại ngữ

Giáo dục - 1 ngày trước

Từ cậu học trò luôn tò mò với những dòng code, Dương Kiến Khải 3 lần đạt giải học sinh giỏi quốc gia, trở thành tân sinh viên Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) - một trong những trường đại học hàng đầu châu Á.

Nhiều trường sư phạm thay đổi lớn về phương án tuyển sinh năm 2026

Nhiều trường sư phạm thay đổi lớn về phương án tuyển sinh năm 2026

Giáo dục - 1 ngày trước

Nhiều trường đào tạo ngành Sư phạm thay đổi phương thức tuyển sinh năm 2026 như bỏ xét học bạ, bỏ xét tuyển bằng kết quả 2 kỳ thi độc lập...

Hai nữ sinh bị bạn đánh hội đồng dã man trước cổng trường ở TPHCM

Hai nữ sinh bị bạn đánh hội đồng dã man trước cổng trường ở TPHCM

Giáo dục - 2 ngày trước

Đoạn clip ghi lại cảnh hai nữ sinh bị nhóm bạn hành hung tàn nhẫn ngay trước cổng trường tại TPHCM đang lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Tuyển sinh 2026: Loạt trường đại học tiếp tục 'săn' thí sinh có chứng chỉ SAT

Tuyển sinh 2026: Loạt trường đại học tiếp tục 'săn' thí sinh có chứng chỉ SAT

Xã hội - 3 ngày trước

Hiện tại, nhiều trường đại học đã công bố dự kiến phương án tuyển sinh 2026 và xác nhận tiếp tục sử dụng phương thức xét tuyển bằng chứng chỉ SAT trong chiến lược tuyển sinh đa dạng hóa.

Thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn: Cha mẹ thở phào vì cô giáo 'tăng ca có lương'

Thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn: Cha mẹ thở phào vì cô giáo 'tăng ca có lương'

Giáo dục - 4 ngày trước

Trên mạng xã hội, nhiều người Hà Nội mừng vì quy định thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn hoặc gửi sớm: "Vừa yên tâm vừa đỡ áy náy vì cô giáo được trả tiền tăng ca".

Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?

Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?

Giáo dục - 4 ngày trước

GĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.

Hà Nội cho phép thu 12.000 đồng/giờ dịch vụ trông giữ học sinh ngoài giờ

Hà Nội cho phép thu 12.000 đồng/giờ dịch vụ trông giữ học sinh ngoài giờ

Giáo dục - 4 ngày trước

Hà Nội cho phép trường tiểu học, THCS tổ chức trông giữ trẻ em, học sinh ngoài giờ, bao gồm trước và sau giờ học chính khóa, với mức thu tối đa 12.000 đồng/tiếng.

Nhiều trường đại học đồng loạt bỏ xét học bạ từ 2026

Nhiều trường đại học đồng loạt bỏ xét học bạ từ 2026

Giáo dục - 4 ngày trước

Chuyên gia cho rằng việc nhiều đại học bỏ xét học bạ là xu hướng tất yếu, bởi chất lượng hình thức xét tuyển này ngày càng bất cập, không đảm bảo công bằng.

Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?

Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?

Giáo dục

GĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.

Top