Hà Nội: Vận chuyển trái phép sừng tê giác, một thợ xây lĩnh án 5 năm tù

| Pháp luật

GiadinhNet- Chỉ vì ham 1,2 triệu tiền công vận chuyển, Phố đã bị tòa tuyên 5 năm tù về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Hôm nay (1/6), TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Văn Phố (SN 1989, trú xã Thạch Điều, Thạch Hà, Hà Tĩnh) về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm".

Theo hồ sơ vụ án, tối 7/11/2019, Phố nhập cảnh về Việt Nam tại Sân bay Nội Bài. Thời điểm này, Phố mang theo 2 va ly ký gửi và 2 balo xách tay. Phát hiện có dấu hiệu bất thường, Đội kiểm soát và Đội thủ tục hành lý nhập khẩu Chi cục Hải quan Nội Bài đã yêu cầu đưa số hành lý của Phố vào phòng kiểm tra hải quan.

Hà Nội: Vận chuyển trái phép sừng tê giác, một thợ xây lĩnh án 5 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Văn Phố tại tòa. Ảnh: HM

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong hành lý của Phố có chứa 2 khúc sừng tê giác đen thuộc danh mục loài động vật hoang dã nguy cấp được quy định trong phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp. Trọng lượng của 2 chiếc sừng gần 1,9kg.

Tại CQĐT, Phố khai nhận, trong quá trình làm công nhân xây dựng tại Angola có quen biết một người tên Ánh (chủ thầu xây dựng nhưng không rõ lai lịch). Biết Phố sắp về nước thăm con, Ánh đã thuê người đàn ông này vận chuyển từ Angola về Việt Nam 1 va ly trong có bình khí màu xanh chứa 2 đoạn sừng tê giác. Thù lao Phố được nhận là 1,2 triệu đồng. Khi hàng được vận chuyển về Việt Nam, Ánh sẽ cho người tới gặp Phố để lấy. Vì hám lợi, nên Phố đã đồng ý thực hiện và bị bắt giữ.

Tại tòa, bị cáo thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội và mong HĐXX xem xét để giảm nhẹ mức án.

Sau thời gian nghị án, HĐXX đã quyết định tuyên bị cáo Nguyễn Văn Phố mức án 5 năm tù về tội danh trên.

Chi Lê

Chi Lê
Ý kiến của bạn
Tags:
Khi người nổi tiếng biến niềm tin của người hâm mộ thành công cụ kiếm tiền

Khi người nổi tiếng biến niềm tin của người hâm mộ thành công cụ kiếm tiền

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ Vũ Hoàng Hải, thường được biết đến với tên gọi Hải Sapa TV, bị khởi tố về tội “Lừa dối khách hàng” đang đặt ra nhiều vấn đề về trách nhiệm của người nổi tiếng khi sử dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để kinh doanh. Theo luật sư, danh tiếng có thể tạo ra giá trị kinh tế rất lớn, nhưng nếu lợi dụng niềm tin của người hâm mộ để đưa thông tin gian dối về sản phẩm thì trách nhiệm pháp lý, thậm chí trách nhiệm hình sự, có thể phát sinh.

Hà Nội: Triệt phá đường dây san chiết tinh dầu ma túy núp bóng thuốc lá điện tử quy mô 100 tỷ đồng

Hà Nội: Triệt phá đường dây san chiết tinh dầu ma túy núp bóng thuốc lá điện tử quy mô 100 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Công an TP Hà Nội vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công đường dây mua bán, san chiết trái phép tinh dầu chứa ma túy Etomidate núp bóng thuốc lá điện tử với quy mô lớn trên toàn quốc, bắt giữ 47 đối tượng và ghi nhận tổng giao dịch khoảng 100 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.