Hai xe khách đâm nhau ở đèo Prenn, ít nhất 7 người chết

| Xã hội

GiadinhNet - Khoảng 10 giờ 35 phút ngày 19/6, xe ô tô khách 52 chỗ BKS 60B 02968 của công ty du lịch Lê Mỹ đang đổ dốc đèo Prenn (Lâm Đồng) thì gây ra tai nạn kinh hoàng, khiến 7 người tử vong.

Sáng 19/6, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết ôtô chạy tuyến Đà Lạt - TP HCM, khi đổ đèo Prenn thì tông vào công nhân làm việc bên đường, rồi đâm ôtô ngược chiều làm 7 người tử vong.

Theo Công an Lâm Đồng, đến 11h cùng ngày, nhà chức trách xác định có 7 người tử vong trong vụ tai nạn, hàng chục nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng.

Theo đó, vào 11h10 cùng ngày, xe khách BKS 60B 02968 đang đổ đèo Prenn (hướng từ trung tâm thành phố Đà Lạt); khi tới đoạn đường đang thi công nâng cấp thì bất ngờ tông vào công nhân đang phân làn đường, phục vụ thi công sữa chữa đèo.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Báo Lâm Đồng
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Báo Lâm Đồng

Chưa dừng lại, chiếc xe đánh lái, tông mạnh vào phía hông chiếc xe chở khách 30 chỗ biển Bình Thuận đang chạy ngược chiều, chiếc xe khách trôi tự do khoảng 20 mét rồi lật vào bên phía vách núi.

Sau vụ va chạm, xe Công ty du lịch Lê Mỹ trôi tự do chừng 20 m, lật nghiêng vào vách núi bên đường.

Tai nạn khiến tài xế xe Lê Mỹ, công nhân làm việc trên đường và 6 hành khách đi trên ôtô biển số Bình Thuận tử vong tại chỗ, hàng chục người bị thương.

Đại tá Bùi Tất Thành - Chánh văn phòng Công an tỉnh Lâm đồng cho biết đường đèo qua khu vực đã bị phong tỏa để lực lượng chức năng cứu hộ cứu nạn. Công an tỉnh đã huy động toàn bộ lực lượng cứu hộ ra hiện trường.

Theo nhiều người, lúc xảy ra vụ tai nạn có mưa nhỏ, vị trí xảy ra tai nạn ở khúc đường đang sửa nên diện tích mặt đường lưu thông chỉ còn 2/3 so với bình thường.

Hai xe khach tong nhau tren deo Prenn, 8 nguoi chet hinh anh 1Phóng to
Hiện trường vụ tai nạn 8 người chết. Ảnh: H.L

Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc công an tỉnh Lâm Đồng cho hay đang huy động lực lượng cứu hộ đưa hai chiếc ôtô bị nạn khỏi hiện trường. "Chúng tôi tập trung cứu người, xử lý hiện trường nên chưa thống kê cụ thể số người thương vong", ông Sơn nói.

Trả lời Zing.vn vào trưa cùng ngày, đại diện Khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện có khoảng 20 nạn nhân đang được đưa vào đây. "Đông lắm, chúng tôi chưa thống kê hết được", một nữ nhân viên y tế trực tại khoa cấp cứu nói.

Ông Lê Văn Hồng - Phó chánh văn phòng Ban An toàn giao thông Lâm Đồng cho biết có hàng chục người bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện. Cơ quan này trước mắt hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình người tử vong, 2 triệu cho nạn nhân bị thương.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt Võ Ngọc Hiệp, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng Trương Hữu Hiệp đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ.

Hai ôtô đâm nhau ở đèo Prenn.
Hai ôtô đâm nhau ở đèo Prenn.

Đèo Prenn dài 11 km, nằm cách trung tâm Đà Lạt khoảng 10 km dẫn từ sân bay Liên Khương vào thành phố. Đường đèo quanh co uốn lượn quanh những rừng thông. Prenn bắt nguồn từ tiếng Chăm nghĩa là xâm chiếm, từ này phát sinh do đèo Prenn uốn lượn qua thác Prenn. Con đèo dù không dài nhưng đông xe cộ qua lại và là cửa ngõ chính để vào thành phố hoa.

K.N(th từ các báo)

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.