Hàng nghìn học sinh và phụ huynh Hải Phòng hoài niệm Tết xưa
GĐXH - Nhằm giúp học sinh có thêm hoạt động văn hóa trải nghiệm khi Tết cổ truyền sắp về, nhiều trường học trên địa bàn Hải Phòng đã tổ chức hội chợ Xuân, thu hút hàng nghìn học sinh cùng phụ huynh tham gia.
Sau 3 năm gián đoạn vì COVID-19, nhiều trường học trên địa bàn Hải Phòng phải tạm dừng các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm và rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.
Mới đây, để giúp học sinh được trải nghiệm không gian văn hóa ngày Tết, trường THCS Đằng Hải, quận Hải An, Hải Phòng đã tổ chức hội chợ Xuân ngay tại khuôn viên trường, thu hút sự hưởng ứng tham gia từ hàng nghìn phụ huynh, học sinh.

Chợ Xuân diễn ra nô nức, giúp học sinh có thêm cơ hội rèn luyện kỹ năng sống và trổ tài

Đây là một trong những hoạt động được học sinh nhà trường trông ngóng mỗi dịp Tết sắp về
Nhằm mục đích tạo cơ hội cho học sinh được trải nghiệm không gian văn hóa Tết Việt, tự tay làm các món ăn mình yêu thích và bày bán, quản lý quầy hàng, sáng tạo trong trang trí ngày Tết v.v..., Ban giám hiệu nhà trường cùng Ban đại diện Cha mẹ học sinh đã tổ chức hoạt động chợ Xuân với chủ đề Quê hương sắc Tết. Theo đó, hơn 20 gian hàng được bố trí trong khuôn viên trường rất công phu, ấn tượng. Mỗi gian hàng là một chủ đề riêng do chính các em và phụ huynh thống nhất chọn.
Dưới đây là hình ảnh ghi nhận trong ngày chợ Xuân của cô, trò và phụ huynh trường THCS Đằng Hải, Hải Phòng:

Mỗi gian hàng đều được trang trí cầu kì, đẹp mắt với chủ đề "Khôi phục Tết xưa" như "Đằng Hải quán", "Quầy Mậu Dịch 8a8 Đằng Hải" "Nét Xuân Việt",…

Nhiều khách rưng rưng nhớ Tết xưa khi mua hàng bằng tem phiếu tại quầy mậu dịch lớp 8A8


Những gánh hàng hoa mang nét riêng của Làng hoa Hạ Lũng cũng được các bậc phụ huynh “tài trợ” mang đến, góp phần làm không khí chợ Xuân của ngôi trường thêm màu rực rỡ

Những sản vật bày bán trong hội chợ của các lớp hầu hết do phụ huynh ủng hộ

Không gian chợ Xuân còn được các em học sinh tô điểm bằng những cành đào, mai và những dây pháo đỏ gợi nhớ không gian Tết cổ truyền xưa





"Nhân viên bán hàng" của chợ Xuân

Học sinh thích thú vì chọn được đồ uống yêu thích ngay tại chợ Xuân

Học sinh còn bê mặt hàng bánh kẹo đi chào hàng khách mua tại chợ Xuân

Rực rỡ các gian hàng chợ Xuân trong trường học

Tại gian hàng, các lớp được bán những món ăn do chính tay các em học sinh chuẩn bị như dừa dầm, xiên que, bánh ngọt, trà sữa,… các loại hoa Tết như đào, cúc, lay ơn, violet,…

Các gian hàng trang trí bắt mắt rực rỡ

Hội chợ Xuân trong trường thực sự thu hút phụ huynh

Học sinh và phụ huynh cùng tham gia bán hàng tại chợ Xuân

Những nông sản của vùng đất làng hoa được phụ huynh ủng hộ các con bày bán tại hội chợ

Học sinh hào hứng với vai trò người bán hàng

Các em học sinh rất tự tin và thích thú khi được trải nghiệm phục vụ khách mua



Gian hàng Tết mậu dịch trong hội chợ thực sự trở thành điểm check-in cho mọi người muốn hoài niệm Tết

Một gian hàng Tết thời mậu dịch được tái hiện qua giao dịch bằng tem phiếu
Hội chợ có 33 gian hàng đến từ 33 lớp với hàng trăm món ăn truyền thông, đặc sản của Hải Phòng như bánh mỳ cay, bánh giò, chả chìa Hạ Lũng, táo Bàng La (Đồ Sơn), bánh cuốn Cát Dài, nem cuốn gỏi v.v... được chính các học sinh tự đi mua nguyên liệu về chế biến, bày bán.









Những món ăn do chính các em tự mua nguyên liệu và chế biến tham gia cuộc thi tại hội chợ Xuân

Học sinh các lớp trình diễn thời trang theo chủ đề Môi trường xanh

Không chỉ tham gia bán hàng, chế biến món ăn, học sinh của trường còn tham gia trình diễn trang phục bảo vệ môi trường. Các em đã tự tìm kiếm ý tưởng, thiết kế và trình diễn rất chuyên nghiệp

Em Vũ Hà An Thư, lớp 8A8 trường THCS Đằng Hải chia sẻ: "Lần đầu tiên em được dự hội chợ Xuân, thấy rất bất ngờ vì có nhiều món ăn yêu thích rất Hải Phòng như bánh mỳ que, bánh gối, dừa dầm, táo Bàng La... Các món đồ uống như dừa dầm, mi-lo dầm của lớp em rất đắt hàng. Chỉ sau 30 phút đã hết hơn trăm cốc. Qua hội chợ Xuân, chúng em được biết thêm ngày Tết có gì, Tết xưa và Tết nay khác nhau như thế nào. Đặc biệt, các thầy cô và các bậc phụ huynh đã dành thời gian qua thưởng thức các món ăn do chúng em chế biến. E mong muốn nhà trường tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động bổ ích như thế này để chúng em được thoát khỏi sách vở, rèn kỹ năng cho bản thân...".
Bác Huyền Trang, phụ huynh lớp 6A6 chia sẻ: "Những ngày chuẩn bị hội chợ Xuân, phụ huynh rất mong ngóng được tham gia cùng để hướng dẫn các con cách làm từ chọn tên quán, trang trí quán, bán hàng gì, tổ chức bán hàng và phục vụ khách ra sao, làm sao bán được hết hàng v.v... Thấy các con tự tin trong việc bán hàng tại chợ Xuân, chúng tôi rất vui".
Cô giáo Bùi Thị Mười - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Nhà trường luôn chú trọng ngoài dạy kiến thức cần rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh nên hàng năm sẽ tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để các em có năng khiếu thể hiện tài năng của bản thân. Qua đó, cũng tạo môi trường thân thiện, tích cực để thiếu niên, học sinh có thể phát huy tài năng sáng tạo góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho các em, giúp các em thêm tự hào và yêu văn hóa và dân tộc mình hơn".
Mời quý vị xem thêm video dưới đây:
Hội chợ Xuân tại trường THCS Đằng Hải thu hút sự tham gia của hàng nghìn phụ huynh, học sinh tham gia

Nam Định: Nam sinh lớp 10 trường THPT Mỹ Tho bị ‘đàn anh' đánh dã man, Sở, Huyện không được báo cáo
Giáo dục - 1 giờ trướcGĐXH - Nam sinh lớp 10 trường THPT Mỹ Tho, xã Yên Chính, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định bị nhóm “đàn anh" học lớp 12 cùng trường lôi vào nhà vệ sinh đánh dã man gây đa chấn thương.

Thanh Hóa: Học sinh bị cô giáo đánh bầm tím lưng vì không làm bài tập
Giáo dục - 1 giờ trướcGĐXH - Một cô giáo ở Trường Tiểu học Hải Hòa (phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã dùng roi tre, đánh vào lưng học sinh gây bầm tím. Sự việc khiến nhiều người bày tỏ sự bức xúc.

TP HCM cấm sử dụng quỹ phụ huynh mua sắm, sửa chữa trường lớp
Giáo dục - 6 giờ trướcGĐXH - Sở GD&ĐT TP HCM mới ra văn bản chấn chỉnh hoạt động thu, chi đầu năm học và việc vận động tài trợ, kinh phí hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, cấm các trường lợi dụng quỹ phụ huynh để chi vệ sinh, mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học.

Hà Nội: Thầy giáo trường THPT Phan Huy Chú xúc phạm học sinh ngay trên bục giảng
Giáo dục - 6 giờ trướcGĐXH - Một thầy giáo trường THPT Phan Huy Chú (Thạch Thất, Hà Nội) tỏ thái độ bức xúc với học sinh trên bục giảng, dùng lời lẽ xúc phạm, thậm chí bóp cằm, chỉ vào mặt nam sinh xưng “mày, tao” thiếu chuẩn mực.

Thêm địa phương có ‘lệnh’ chấn chỉnh dạy thêm, học thêm, thu chi trong trường học
Giáo dục - 9 giờ trướcNhằm chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan, các khoản thu chi đầu năm học không đúng quy định, một số tỉnh thành đã có những chỉ đạo quyết liệt.

Lý do chủ nhân HCV hóa học quốc tế chọn ngành y
Giáo dục - 10 giờ trướcĐã từng phân vân muốn theo đuổi nghề nghiên cứu hóa học, nhưng chủ nhân HCV hóa học quốc tế 2023 lại quyết định chọn nghề y, giống ông nội và bố.

Vụ nữ sinh quỳ khóc ở cửa lớp, điều chuyển cô giáo chủ nhiệm
Giáo dục - 1 ngày trướcTrường THPT Đa Phúc quyết định chuyển công tác giảng dạy môn Giáo dục công dân kiêm chủ nhiệm lớp 12D4 liên quan đến vụ việc nữ sinh quỳ khóc trước cửa lớp gây xôn xao dư luận những ngày gần đây.

Vụ cô giáo túm cổ áo, mắng chửi nữ sinh: Báo cáo của nhà trường viết gì?
Giáo dục - 1 ngày trướcLiên quan đến clip 1 giáo viên có hành động túm cổ áo nữ sinh đang quỳ, kéo từ hành lang vào lớp học xảy ra tại Trường THPT Đa Phúc (huyện Sóc Sơn), ngày 1/10, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết đã nhận được báo cáo của nhà trường.

Nam sinh giành Huy chương Vàng quốc tế không chạy theo ngành hot
Giáo dục - 1 ngày trướcLà thí sinh có điểm cao nhất đoàn Việt Nam và giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế, Tuấn Phong có thể lựa chọn bất kỳ ngành học “hot” nào. Nhưng theo Phong, chọn ngành phù hợp mới giúp bản thân đủ động lực và đam mê để theo đuổi suốt 4-5 năm.

Vụ nữ sinh lớp 9 ở Lạng Sơn bị đánh hội đồng, xử lý nhóm bạn đánh như thế nào?
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - Bạo lực học đường đang là vấn đề nhức nhối trong xã hội. Việc học sinh sử dụng bạo lực để đe dọa, cảnh cáo và "trừng phạt" những người bạn học mà mình "không ưa" đang dần trở nên phổ biến ở nhiều trường học. Đây là hành động sai trái, đáng bị lên án, các cơ quan chức năng cần xử lý mạnh tay.

Hà Nội: Thầy giáo trường THPT Phan Huy Chú xúc phạm học sinh ngay trên bục giảng
Giáo dụcGĐXH - Một thầy giáo trường THPT Phan Huy Chú (Thạch Thất, Hà Nội) tỏ thái độ bức xúc với học sinh trên bục giảng, dùng lời lẽ xúc phạm, thậm chí bóp cằm, chỉ vào mặt nam sinh xưng “mày, tao” thiếu chuẩn mực.