HaUI đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực tái sản xuất máy công nghiệp và xây dựng Hàn Quốc
Tại Hội thảo và triển lãm về tái sản xuất máy công nghiệp, xây dựng Hàn Quốc - Việt Nam 2024 diễn ra ngày 30/10 tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI), PGS.TS. Phạm Văn Đông - Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã ký kết 05 biên bản ghi nhớ với đại diện doanh nghiệp, trường đại học Hàn Quốc, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa HaUI với các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo Hàn Quốc trong lĩnh vực tái sản xuất máy công nghiệp và xây dựng.

Đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc, đánh dấu khoảnh khắc đặc biệt, khởi đầu cho sự kiện và mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa các đối tác trong lĩnh vực tái sản xuất máy công nghiệp, góp phần vào sự phát triển bền vững giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
Hội thảo và triển lãm về tái sản xuất máy công nghiệp và xây dựng Hàn Quốc Việt Nam 2024 được tổ chức nhằm thúc đẩy xuất nhập khẩu các sản phẩm tái sản xuất máy công nghiệp và xây dựng sang Việt Nam, đồng thời hợp tác xây dựng ngành tái sản xuất máy công nghiệp và xây dựng giữa Hàn quốc - Việt Nam trong tương lai.
Tham dự Hội thảo, có các trường đại học tại Hàn Quốc, đại diện Tổ hợp công nghệ cao Kyengnam cùng 17 doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động trong lĩnh vực tái sản xuất, đại diện hơn 60 doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực cơ khí, sản xuất công nghiệp, xây dựng.

Sự kiện do Bộ Công nghiệp, Thương mại và Năng lượng Hàn Quốc, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hiệp hội xúc tiến tái sản xuất thiết bị xây dựng công nghiệp Hàn Quốc, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội phối hợp tổ chức
Với xu hướng phát triển thị trường xây dựng nội địa hiện nay, Việt Nam đang cần đầu tư công nghệ, thiết bị, máy móc để nâng cao năng lực và hiệu quả thi công. Do đó, nhu cầu về thị trường máy xây dựng và công nghiệp của Việt Nam đang là thị trường hấp dẫn rất lớn với các nhà sản xuất, nhà cung cấp thiết bị đến từ các quốc gia phát triển.
Tuy nhiên, đây là lĩnh vực còn rất mới ở Việt Nam, bên cạnh việc xây dựng cơ chế chính sách, đầu tư công nghệ, thì việc phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực tái sản xuất máy công nghiệp và xây dựng là rất cần thiết, là yếu tố quan trọng trong giáo dục đào tạo, đổi mới sáng tạo và là động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế, xã hội giữa 2 quốc gia Việt Nam - Hàn Quốc.

PGS.TS.Phạm Văn Đông - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội thăm quan các gian hàng tại triển lãm
Nhấn mạnh tại phiên khai mạc, PGS.TS. Phạm Văn Đông - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội khẳng định: Bằng năng lực, kinh nghiệm của Nhà trường, trong thời gian tới, HaUI mong muốn được tham gia dự án, mở rộng giao lưu, hợp tác với các doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực tái sản xuất máy công nghiệp và xây dựng, cùng các lĩnh vực khác mà hai bên quan tâm, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa nhà trường với các tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo Hàn Quốc lên tầm cao mới.

PGS.TS.Phạm Văn Đông - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội phát biểu tại Hội thảo
Theo đánh giá của đại diện Lãnh đạo Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, việc hợp tác sâu rộng, thường xuyên với hơn 200 doanh nghiệp trong và ngoài nước đã mang lại những lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp, nhà trường và sinh viên. Một số doanh nghiệp, tập đoàn lớn đến từ Hàn Quốc như Sam Sung, LG, Hyundai, Hanwha… cũng như các trường đại học Hàn Quốc đã và đang hợp tác với HaUI trong nhiều năm qua, đem lại những hiệu quả tích cực.
Cũng tại Hội thảo, đại diện các doanh nghiệp, trường đại học Hàn Quốc thực hiện ký kết biên bản thỏa thuận ghi nhớ, đặt nền móng cho các quan hệ hợp tác, phát triển trong tương lai giữa các bên.

PGS.TS.Phạm Văn Đông - Phó Hiệu trưởng HaUI ký biên bản ghi nhớ với Đại học Chosun (Hàn Quốc)
Hy vọng vào những hợp tác hiệu quả và mang tính đột phá trong tương lai, Hội thảo và triển lãm về tái sản xuất máy công nghiệp và xây dựng Hàn Quốc Việt Nam 2024 là bước khởi đầu để các bên cùng nhau xây dựng một tầm nhìn, mục tiêu chung cho nền kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững và thân thiện với môi trường.
Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
Nam sinh 3 lần đạt giải quốc gia, thông thạo 3 ngoại ngữ
Giáo dục - 1 giờ trướcTừ cậu học trò luôn tò mò với những dòng code, Dương Kiến Khải 3 lần đạt giải học sinh giỏi quốc gia, trở thành tân sinh viên Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) - một trong những trường đại học hàng đầu châu Á.
Nhiều trường sư phạm thay đổi lớn về phương án tuyển sinh năm 2026
Giáo dục - 9 giờ trướcNhiều trường đào tạo ngành Sư phạm thay đổi phương thức tuyển sinh năm 2026 như bỏ xét học bạ, bỏ xét tuyển bằng kết quả 2 kỳ thi độc lập...
Hai nữ sinh bị bạn đánh hội đồng dã man trước cổng trường ở TPHCM
Giáo dục - 1 ngày trướcĐoạn clip ghi lại cảnh hai nữ sinh bị nhóm bạn hành hung tàn nhẫn ngay trước cổng trường tại TPHCM đang lan truyền trên mạng xã hội, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.
Tuyển sinh 2026: Loạt trường đại học tiếp tục 'săn' thí sinh có chứng chỉ SAT
Xã hội - 2 ngày trướcHiện tại, nhiều trường đại học đã công bố dự kiến phương án tuyển sinh 2026 và xác nhận tiếp tục sử dụng phương thức xét tuyển bằng chứng chỉ SAT trong chiến lược tuyển sinh đa dạng hóa.
Thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn: Cha mẹ thở phào vì cô giáo 'tăng ca có lương'
Giáo dục - 2 ngày trướcTrên mạng xã hội, nhiều người Hà Nội mừng vì quy định thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn hoặc gửi sớm: "Vừa yên tâm vừa đỡ áy náy vì cô giáo được trả tiền tăng ca".
Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?
Giáo dục - 3 ngày trướcGĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.
Hà Nội cho phép thu 12.000 đồng/giờ dịch vụ trông giữ học sinh ngoài giờ
Giáo dục - 3 ngày trướcHà Nội cho phép trường tiểu học, THCS tổ chức trông giữ trẻ em, học sinh ngoài giờ, bao gồm trước và sau giờ học chính khóa, với mức thu tối đa 12.000 đồng/tiếng.
Nhiều trường đại học đồng loạt bỏ xét học bạ từ 2026
Giáo dục - 3 ngày trướcChuyên gia cho rằng việc nhiều đại học bỏ xét học bạ là xu hướng tất yếu, bởi chất lượng hình thức xét tuyển này ngày càng bất cập, không đảm bảo công bằng.
Hà Nội: Hơn 3.000 học sinh vi phạm an toàn giao thông được gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục - 3 ngày trướcThực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội về cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý học sinh và phụ huynh học sinh vi phạm các quy định về an toàn giao thông, trong tháng 11-2025, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các đơn vị đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 3.130 học sinh vi phạm. Danh sách vi phạm được chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để phối hợp chấn chỉnh.
Quy định mức học phí mới nhất đối với các trường công lập chất lượng cao tại Hà Nội năm học 2025 - 2026
Giáo dục - 3 ngày trướcGĐXH - HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao năm học 2025 - 2026.
Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?
Giáo dụcGĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.