Hiện trạng dự án mở rộng đường hơn 3.300 tỷ vừa được Chủ tịch Hà Nội 'thúc' tiến độ
GĐXH - Với tổng mức đầu tư hơn 3.377 tỷ đồng, dự án nâng cấp và mở rộng đường 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm cũ) được kỳ vọng là "mạch máu" giao thông quan trọng giải tỏa áp lực cho khu vực phía Tây Hà Nội.

Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng đường 70 (đoạn từ Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm cũ) được UBND TP Hà Nội phê duyệt ngày 15/3/2024.

Dự án đi qua địa bàn phường Xuân Phương, phường Tây Mỗ và xã Sơn Đồng, do UBND phường Tây Mỗ làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 3.377 tỉ đồng.

Theo thiết kế, đoạn tuyến được mở rộng dài khoảng 4,95km, chia làm 2 đoạn chính: Đoạn 1 từ đường Trịnh Văn Bô đến cầu Ngà dài 3,25km (mặt cắt ngang 50m) và Đoạn 2 từ Đại lộ Thăng Long đến đường Ngô Thì Nhậm kéo dài có chiều dài khoảng 1,7km (mặt cắt ngang 40m).

Ghi nhận thực tế của PV Gia đình và Xã hội cho thấy, hiện trạng thi công trên toàn tuyến đang có sự phân hóa rõ rệt về tiến độ và diện mạo đô thị.

Tại khu vực đoạn tuyến số 1, một phần đường dài khoảng 1km nối từ trục Trịnh Văn Bô về phía Cầu Ngà hiện đã được thi công hoàn thiện trước đó. Tuy nhiên, do dự án chưa bàn giao, khu vực này xuất hiện tình trạng các phương tiện dừng đỗ tràn lan, nhiều diện tích đất ven đường bị chiếm dụng, dựng lều lán để kinh doanh.

Những khoảng đất trống ven đường trở thành nơi tập kết phế liệu, rác thải gây mất mỹ quan đô thị.

Khu vực chưa được giải phóng mặt bằng tạo thành nút thắt cổ chai trên tuyến đường 70 đoạn gần Cầu Ngà.

Hai bên đường là các cụm dân cư đông đúc. Việc giải phóng mặt bằng phục vụ cho dự án mở rộng tuyến đường này cũng trở nên khó khăn.

Đoạn 2 của dự án, từ Đại lộ Thăng Long đi vào (hiện là đường Nguyễn Văn Luyện) có chiều dài khoảng 1,7km. Ghi nhận thực tế cho thấy đơn vị thi công hiện đang triển khai một phần đoạn tuyến từ khu vực nút giao đường 70 - đường 72 hướng về phía đường Nguyễn Văn Luyện.

Đoạn đường dài hơn 600m nối trực tiếp với khu vực Hữu Hưng đang dần lộ diện hình hài. Trên công trường, hàng chục công nhân và máy móc đang khẩn trương thi công.

Đoạn đi qua trường tiểu học Đại Mỗ hiện vẫn còn vướng mắc về mặt bằng chưa thể bàn giao.

Về công tác giải phóng mặt bằng của dự án, trên địa bàn phường Xuân Phương, diện tích thu hồi khoảng 139.208,7m2; đã ban hành thông báo thu hồi đất đối với 338/510 hộ (đạt 66,3%), phấn đấu hoàn thành trong quý IV/2026.

Tại phường Tây Mỗ, diện tích thu hồi khoảng 68.879,6m2. Đối với 59 hộ đất nông nghiệp (13.338,7m2), các hộ đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Địa phương đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng trong quý IV/2026.

Đối với xã Sơn Đồng, diện tích thu hồi khoảng 21.231,3m2. Trong đó, khó khăn lớn nhất hiện nay là chưa được chấp thuận vị trí tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất. UBND xã Sơn Đồng đã có văn bản đề xuất UBND TP xem xét, giải quyết. Kế hoạch hoàn thành giải phóng mặt bằng cũng được địa phương đặt ra trong quý IV/2026.

Liên quan đến dự án này, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng đã yêu cầu 3 địa phương Tây Mỗ, Xuân Phương, Sơn Đồng tập trung cao độ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng trong quý II/2026, thay vì kéo dài đến hết năm 2026.

Đối với các vị trí tái định cư còn vướng mắc, Chủ tịch UBND TP giao các sở ngành liên quan của thành phố khẩn trương rà soát, hoàn thiện thủ tục, sớm bố trí để phục vụ dự án.
Hiện trạng dự án mở rộng đường hơn 3.300 tỷ vừa được Chủ tịch Hà Nội 'thúc' tiến độ:
Hiện trạng dự án mở rộng đường hơn 3.300 tỷ vừa được Chủ tịch Hà Nội 'thúc' tiến độ.
Công an Bắc Ninh thông báo danh sách 386 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 24 - 30/8/2026)
Đời sống -GĐXH - Công an tỉnh Bắc Ninh công bố danh sách 386 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 24 - 30/8/2026.
4 con giáp đón nhận cơ hội mới giữa tháng 9/2026
Đời sống -GĐXH - Giữa tháng 9/2026, 4 con giáp này sẽ đón nhận những cơ hội bất ngờ. Cùng tìm hiểu những dự báo của chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà để tránh bỏ lỡ những vận may.
Tháng sinh Âm lịch của người có hậu vận cực tốt
Đời sống -GĐXH - Theo quan niệm dân gian, người sinh vào một số tháng Âm lịch thường được cho là có tính cách nổi bật, dễ gặp may mắn và càng về hậu vận càng hưởng nhiều phúc lành.
Thông tin quan trọng dành cho những ai sắp đăng ký kết hôn, mắc sai lầm này có thể mất 5 triệu đồng
Đời sống -GĐXH - Vi phạm quy đinh về đăng ký kết hôn có thể bị phạt tiền đến 5 triệu đồng theo quy định của Nghị định 109/2026/NĐ-CP.
Tin sáng 7/9: Khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới hoặc bão trên Biển Đông; video học sinh cầm hung khí vào trường học ở phường Bà Rịa là sai sự thật
Đời sống -GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Nam Biển Đông và vùng biển phía Nam có mưa dông mạnh trong những ngày tới.
Ba thế hệ chung tay làm bữa ăn 0 đồng gửi tặng người nghèo
Đời sống -Trong căn bếp luôn đỏ lửa tại ấp Mỹ Hòa 1 thuộc xã Bà Điểm (TPHCM), ba thế hệ cùng chung tay chuẩn bị những bữa ăn 0 đồng gửi tặng những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng. Hành trình nghĩa tình ấy đã đi qua gần 10 năm.
Cận cảnh sân Thiên Trường được Thép Xanh Nam Định 'thay áo' trước mùa giải mới
Đời sống -GĐXH - Trước thềm mùa giải V.League 2026/27, sân vận động Thiên Trường được CLB Thép Xanh Nam Định, tỉnh Ninh Bình được đầu tư chỉnh trang với nhiều hạng mục mới.
Ngày sinh Âm lịch của người có ý chí bền bỉ, hậu vận dễ hưởng giàu sang
Đời sống -GĐXH - Theo quan niệm tử vi, những người sinh vào 6 ngày Âm lịch này thường có ý chí mạnh mẽ, sức sống bền bỉ và khả năng vượt qua nghịch cảnh đáng nể.
Hà Nội: Kịp thời khống chế đám cháy tại khu sinh thái Green Park Phù Đổng
Đời sống -GĐXH - Sáng ngày 6/9, một vụ hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại khu nhà nghỉ trưa trong khu sinh thái Green Park Phù Đổng (xã Phù Đổng, Hà Nội), đúng thời điểm có rất nhiều người đang tập trung tham quan. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng có mặt, khống chế ngọn lửa và sơ tán toàn bộ du khách khỏi hiện trường.
Từ 10/9 tới, chậm trả lương cho nhân viên có thể bị phạt đến 100 triệu đồng
Đời sống -GĐXH - Theo Nghị định 283/2026/NĐ-CP, từ ngày 10/9/2026 doanh nghiệp chậm trả lương hoặc trả lương không đúng hạn có thể bị phạt tiền tối đa lên đến 100 triệu đồng.
