Hình ảnh người vô gia cư chui vào mộ để sống ở Iran khiến cả thế giới bàng hoàng

| Bốn phương

Những hình ảnh về cuộc sống của hàng chục người vô gia cư tại một khu nghĩa trang nằm ngoài thủ đô Tehran khiến người dân Iran ngỡ ngàng, buộc tổng thống nước này phải lên tiếng.

Một người đàn ông vô gia cư phải tìm nơi trú ẩn là những ngôi mộ rỗng, tại một nghĩa trang nằm cách thủ đô Tehran khoảng 20 km về hướng Tây.
Một người đàn ông vô gia cư phải tìm nơi trú ẩn là những ngôi mộ rỗng, tại một nghĩa trang nằm cách thủ đô Tehran khoảng 20 km về hướng Tây.
Những bức ảnh được đăng trong tuần này trên báo Sharvand, tiếng Ba Tư nghĩa là “Công dân”. Một số người được cho là đã sống ở nghĩa trang khoảng 10 năm.
Những bức ảnh được đăng trong tuần này trên báo Sharvand, tiếng Ba Tư nghĩa là “Công dân”. Một số người được cho là đã sống ở nghĩa trang khoảng 10 năm.
Khoảng 50 đàn ông và phụ nữ sống co cụm trong nghĩa trang này. Mỗi một ngôi mộ có 4 người chung sống trong thời tiết giá lạnh.
Khoảng 50 đàn ông và phụ nữ sống co cụm trong nghĩa trang này. Mỗi một ngôi mộ có 4 người chung sống trong thời tiết giá lạnh.
Sau khi được đăng tải, bộ ảnh khiến dư luận Iran bàng hoàng. Đạo diễn Asghar Farhadi (từng đoạt giải Oscar) đã viết thư gửi Tổng thống Hassan Rouhani để đề nghị chính phủ hãy quan tâm đến những số phận này.
Sau khi được đăng tải, bộ ảnh khiến dư luận Iran bàng hoàng. Đạo diễn Asghar Farhadi (từng đoạt giải Oscar) đã viết thư gửi Tổng thống Hassan Rouhani để đề nghị chính phủ hãy quan tâm đến những số phận này.
“Tôi cảm thấy nhục nhã và không cầm được nước mắt khi xem những hình ảnh này”, ông Farhadi, đạo diễn phim A Separation, nói. Những tranh cãi tương tự ngay lập tức xuất hiện trên báo chí và mạng xã hội ở Iran.
“Tôi cảm thấy nhục nhã và không cầm được nước mắt khi xem những hình ảnh này”, ông Farhadi, đạo diễn phim A Separation, nói. Những tranh cãi tương tự ngay lập tức xuất hiện trên báo chí và mạng xã hội ở Iran.
Các cơ quan bảo trợ xã hội cho biết chính quyền đã xây dựng một số nhà ở xã hội, nhưng nhóm người vô gia cư không chịu đến sống ở đây “vì không được phép sử dụng ma tuý trong nhà”.
Các cơ quan bảo trợ xã hội cho biết chính quyền đã xây dựng một số nhà ở xã hội, nhưng nhóm người vô gia cư không chịu đến sống ở đây “vì không được phép sử dụng ma tuý trong nhà”.
Một người phụ nữ tại nghĩa trang cho biết cô và bạn bè buộc phải chạy đến đây do bị xã hội tẩy chay. “Người ta thậm chí còn ném đá vào chúng tôi”.
Một người phụ nữ tại nghĩa trang cho biết cô và bạn bè buộc phải chạy đến đây do bị xã hội tẩy chay. “Người ta thậm chí còn ném đá vào chúng tôi”.
Tổng thống Rouhani cũng nhanh chóng lên tiếng trên truyền hình quốc gia. “Không ai có thể chấp nhận cảnh đồng loại đứng bên lề xã hội phải đến lánh nạn trong nghĩa trang chỉ vì họ vô gia cư. Tôi biết ở các nước phương Tây cũng có những người ngủ ở gầm cầu, trạm tàu điện, nhưng không phải trong các khu mộ”, ông Rouhani nói.
Tổng thống Rouhani cũng nhanh chóng lên tiếng trên truyền hình quốc gia. “Không ai có thể chấp nhận cảnh đồng loại đứng bên lề xã hội phải đến lánh nạn trong nghĩa trang chỉ vì họ vô gia cư. Tôi biết ở các nước phương Tây cũng có những người ngủ ở gầm cầu, trạm tàu điện, nhưng không phải trong các khu mộ”, ông Rouhani nói.
Tổng thống Rouhani chuẩn bị ra tranh cử nhiệm kỳ hai vào tháng 5 tới. Ông cam kết cải thiện phúc lợi xã hội, trong bối cảnh Iran vừa thoát khỏi các cấm vận khắc nghiệt còn tỷ lệ thất nghiệp khoảng 12,7%.
Tổng thống Rouhani chuẩn bị ra tranh cử nhiệm kỳ hai vào tháng 5 tới. Ông cam kết cải thiện phúc lợi xã hội, trong bối cảnh Iran vừa thoát khỏi các cấm vận khắc nghiệt còn tỷ lệ thất nghiệp khoảng 12,7%.

Theo Minh Anh

Zing/ISNA

Ý kiến của bạn
Tags:
Đi tìm vàng giữa sa mạc, các nhà khoa học bất ngờ phát hiện vết sẹo thiên thạch hiếm nhất Trái Đất

Đi tìm vàng giữa sa mạc, các nhà khoa học bất ngờ phát hiện vết sẹo thiên thạch hiếm nhất Trái Đất

Tiêu điểm -

Một cuộc khoan thăm dò vàng tưởng chừng bình thường tại Tây Australia đã dẫn các nhà khoa học đến phát hiện gây chấn động. Nằm sâu dưới lớp sa mạc là dấu tích của một thảm họa vũ trụ cổ đại, hiếm đến mức nhân loại mới chỉ ghi nhận trường hợp thứ hai thuộc loại này.

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Nam Cực tăng 20 độ C, mất lượng băng biển tương đương diện tích nước Pháp: Giới khoa học lo ngại về những hệ lụy khó lường

Chuyện đó đây -

Diện tích hải băng biến mất ở vùng biển phía tây Nam Cực hiện tương đương diện tích nước Pháp, khiến các nhà khoa học lo ngại về nguy cơ nhiệt độ cực đoan, mực nước biển dâng và tác động nghiêm trọng đến hệ sinh thái địa phương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.