Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hoảng loạn cạnh ngôi nhà... nghiêng

Thứ tư, 11:00 10/08/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Hai ngôi nhà 4 tầng chân móng cách nhau 160cm. Nhưng một ngôi nhà bị nghiêng khiến phần “ngọn” của hai nhà chỉ còn cách nhau 80 cm, chủ nhà bị nghiêng đã “bỏ của chạy lấy người”, người sống trong ngôi nhà còn lại hoang mang sợ hãi...

Căn nhà bị nghiêng số 177 cùng chung móng nhà với căn nhà 179. Ảnh: Đ.Việt
Căn nhà bị nghiêng số 177 cùng chung móng nhà với căn nhà 179. Ảnh: Đ.Việt

Đã nhiều lần chạy lánh nạn trong đêm mưa, gió

Ngôi nhà nghiêng đang gây hoang mang người dân có địa chỉ 177 ngõ Quan Thổ 1, Tôn Đức Thắng (Đống Đa, Hà Nội) có hiện tượng nghiêng từ năm 2012. Chủ căn nhà là bà Phạm Đỗ Thanh Thùy, 63 tuổi, nguyên cán bộ Viện Hóa học Việt Nam đã phải bỏ ra ngoài thuê nhà ở 4 năm nay.

Ngay từ thời điểm nhà bị nghiêng, bà Thùy đã đề xuất phương án cùng phá dỡ 3 căn nhà 177, 179, 181 (cả 3 căn nhà liền kề cùng làm một lúc, cùng móng) nhưng không nhận được sự đồng ý của hàng xóm. Để bảo đảm an toàn, chủ ngôi nhà nghiêng “bỏ của chạy lấy người”, hàng xóm ở lại luôn sống trong cảnh sợ hãi vì không biết nhà hàng xóm sẽ đổ sập bất cứ lúc nào. Đáng lo nhất là 8 con người sống trong ngôi nhà 161 ngõ Quan Thổ 1 (cách ngôi nhà nghiêng bằng một con ngách). Bà Phạm Thị Sen chủ nhà 161 cho biết, từ đầu năm đến giờ, ngôi nhà nghiêng cứ “nhoài” sát sang bên nhà bà. “Đặc biệt sau cơn bão số 1 vừa qua, con đường nằm giữa nhà tôi và nhà nghiêng bị đội lên. Trước đây, hai ngôi nhà cách nhau nguyên cả một cán cờ. Bây giờ, chỉ còn nửa cán cờ”.

Theo quan sát của chúng tôi, ở phần móng, hai ngôi nhà này cách nhau khoảng 160cm. Đây là con ngách đi lại cho 7 ngôi nhà ở phía trong, hai xe máy vẫn có thể tránh nhau được. Phần tầng 4, ngôi nhà 177 đã nghiêng hẳn sang nhà 161, chúng tôi đứng ở tầng 4 nhà 161 có thể với tay sang bên nhà 177.

Bà Phạm Thị Sen bức xúc: “Đúng là tai họa, ngôi nhà là toàn bộ gia tài của tôi, chỗ đi về lẽ ra phải được yên bình thì cứ có mưa gió là bà cháu, cha con ôm nhau chạy. Có hôm nửa đêm mưa cũng phải chạy. Không có điều kiện để bỏ nhà này đến sống nhà khác được nên phải sống liều dù biết nguy hiểm”.

Theo bà Sen, từ đầu năm 2016 đến nay, nhà bà đã nhiều lần chạy nạn trong đêm. Cứ hễ mưa to là cả nhà sơ tán. Rạng sáng hôm cơn bão số 1 ảnh hưởng đến Hà Nội, nhà bà cũng buộc phải rời khỏi ngôi nhà của mình. Lúc đó mới hơn 4h sáng. Thậm chí hàng xóm bà Sen, mấy ngày sau khi bão tan mới dám quay về.

“Tôi sống qua thời đánh Mỹ, sống qua thời bao cấp. Chiến tranh có thể làm người ta chết. Kinh tế khó khăn có thể làm người ta đói. Nhưng giữa thời bình này mà cái chết luôn rình rập thì thật không thể tin được. Vì có sơ tán thì cũng chỉ sơ tán lúc trời mưa thôi chứ biết đi đâu khi ra khỏi ngôi nhà của mình. Không may, nhà kia sập xuống, mình chết cũng phải chịu thôi chứ. Chỉ có điều, lỡ chết vì sập nhà mà không được nguyên hình hài thì cũng cay đắng lắm”, bà Sen than trời!

Chấp nhận sống liều

Bà Nguyễn Thị Sen đang đo độ nghiêng của ngôi nhà.
Bà Nguyễn Thị Sen đang đo độ nghiêng của ngôi nhà.

Chủ căn nhà nghiêng số 177, là bà Phạm Đỗ Thanh Thùy nói lý do “bỏ của chạy lấy người”: “Nhà nghiêng nguy hiểm như thế nên tôi đã đi thuê nhà chung cư ở đường Hoàng Quốc Việt, mỗi tháng hết 9 triệu đồng. Từ nhiều năm trước, gia đình đã làm đơn ra phường, rồi lên quận nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra cách giải quyết, vì còn liên quan đến các nhà xung quanh. Tuy nhiên, các gia đình chưa đồng thuận. Sở Xây dựng đến kiểm tra cũng phải thốt lên: “Mới đến mà đã chóng hết cả mặt”. Đoàn kiểm tra mới chỉ lên nhà kiểm tra một tý đã thấy chóng mặt, vậy gia đình tôi sống làm sao trong nhà này được. Cuối cùng, vì an toàn gia đình tôi đành chuyển đi".

Tìm hiểu lai lịch của ngôi nhà nghiêng 177 ngõ Quan Thổ 1, Tổ trưởng Tổ dân phố 81 phường Ô Chợ Dừa (Đống Đa) Vũ Văn Khích cho biết: “Một chủ kinh doanh nhà đất đã mua lại khu đất lớn và xây 7 ngôi nhà tại khu vực này, sau đó bán cho những người khác nhau. Ngôi nhà số 177 và 3 nhà liền kề được xây dựng từ năm 1998, ngôi nhà này được bà Phạm Đỗ Thanh Thùy mua lại từ năm 1999. Đến năm 2012, do sự nguy hiểm của ngôi nhà nên bà đã chuyển đi”.

Điều ông Khích lo ngại là ngôi nhà có thể sập xuống bất cứ lúc nào và gây nguy hiểm cho nhà 161, người đi đường và 7 hộ dân phía trong ngách hàng ngày vẫn phải qua lại. Cũng theo ông Khích, vấn đề tháo dỡ được nhiều lần họp bàn nhưng không đi đến thống nhất.

“Để dỡ ngôi nhà này, buộc phải dỡ luôn những ngôi nhà liền kề. Một số nhà không đồng ý bởi lý do, nếu nhà 177 bị nghiêng thì 3 nhà kia tựa vào và vẫn ở trạng thái “cảm nhận là an toàn”. Kể cả trong trường hợp nhà 177 bị đổ, thì nó sẽ chạm vào nhà hàng xóm đối diện bên nghiêng, sau đó nó sẽ đứng yên lại, nghĩa là không có chuyện sập đổ như trường hợp nhà 43 Cửa Bắc vừa qua(?). Và, thật khó để thuyết phục hàng xóm phá căn nhà đang ở đi để xây căn mới”.

Ông Hoàng Văn Lịch, người ở căn nhà 179 sát tường với ngôi nhà nghiêng khẳng định: “Tôi không có tiền dỡ nhà. Đang yên đang lành ai lại phá nhà làm lại, tiền đâu mà làm? Hàng tỷ đồng chứ có phải ít ỏi gì”.

Ông Lịch chuyển đến nhà 179 ở khi nhà 177 đã bắt đầu nghiêng. Tuy nhiên theo ông Lịch, thì nhà ông ở chẳng vấn đề gì và không nhất trí dỡ nhà.

Ông Phạm Văn Viên, Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa cho biết, ngày 7/8, đại diện Sở Xây dựng và UBND phường đã họp bàn phương án xử lý đối với ngôi nhà bị nghiêng lún. Tạm thời, chính quyền phường tiếp tục vận động người dân tự phá dỡ, nếu người dân không tự nguyện, UBND phường sẽ báo cáo UBND quận đưa ra biện pháp xử lý.

Nhà 177 có thể sập bất kỳ lúc nào. Việc xử lý sớm ngăn ngừa hậu quả xấu đang lâm vào bế tắc. Sau vụ sập biệt thự 107 Trần Hưng Đạo hồi tháng 9/2015 và sập nhà 43 Cửa Bắc vừa rồi, khiến người dân sống tại đây càng thêm hoang mang lo sợ. Vì vậy, xử lý sớm sẽ là cách tốt nhất giảm thiểu thiệt hại về người và của.

Để dựng thẳng phải cùng lúc làm cả 4 nhà

“Thần đèn” Đỗ Quốc Khánh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Xử lý lún nghiêng Việt Nam, người được biết đến là “cha đẻ” về vấn đề lún nghiêng và các công nghệ xử lý lún nghiêng hiện nay cho rằng: “Vấn đề về nhà nghiêng số 177 xảy ra lâu rồi và tôi cũng đã đến nhà này để kiểm tra và khảo sát nhiều lần rồi. Hiện tại, nhà số 177 đang nghiêng sang nhà hàng xóm khoảng 75 phân. Để dựng thẳng lại ngôi nhà này thì nhà bên cạnh là nhà 179 phải làm đồng thời vì hai nhà này chung móng. Nhưng vấn đề là hai nhà liền kề bên cạnh là nhà 181 và 183 đang ngả đầu sang. Muốn chỉnh lại nhà 177 thì phải chỉnh cùng lúc hai nhà 181 và 183 rồi đến nhà 179.

Anh Vũ Văn Vụ, Giám đốc Công ty Xây dựng MTV Hà Nội cho biết: “Nhà nghiêng là do nhiều vấn đề, địa chất, nhà có móng không cân, móng yếu không đủ độ sâu để chịu lực… Việc nhà số 177 ngõ Thổ Quan 1 bị nghiêng có thể là do móng nông, không đủ độ sâu để chịu lực, trong khi tòa nhà cao. Cũng có thể do việc đổ móng không cân khiến ngôi nhà bị nghiêng, nứt. Cũng với những nguyên nhân phỏng đoán ở trên cộng với tác động bên ngoài như mưa gió… sẽ dẫn tới bị nghiêng. Móng không đảm bảo thì sẽ bị lột lên sau một thời gian sử dụng. Giống như cây bị đổ cũng là do gốc không chắc, cành lá lại quá nhiều gây nên sự quá tải cho gốc dẫn đến bị bật gốc. Ngôi nhà vững chắc, đảm bảo an toàn thì móng phải chắc, khả năng chịu lực phải cân đối với sức nặng của tòa nhà cũng như lực tác động từ bên ngoài”.

“Trong tình trạng nhà bị nghiêng như hiện nay, phương án tháo dỡ sẽ khá phức tạp. Vì dỡ nhà số 177 sẽ ảnh hưởng đến các tòa chung móng còn lại. Phá dỡ cả 3 ngôi nhà thì khá tốn kém nhưng muốn an toàn cần phải thực hiện việc phá bỏ. Trước tiên phải phá nhà bị nghiêng nhiều nhất thực hiện với phương án cố gắng giữ an toàn cho hai nhà còn lại. Trường hợp thiếu may mắn xảy ra buộc phải cho hai nhà còn lại chung số phận để đảm bảo an toàn tuyệt dối sau này, nhất là thời điểm hiện nay đang mùa mưa bão”, anh Vụ khuyến cáo.

Hà Phương – Đình Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phẫn nộ hình ảnh bé trai bị bố xích chân kéo lê trên đường phố Hải Phòng

Phẫn nộ hình ảnh bé trai bị bố xích chân kéo lê trên đường phố Hải Phòng

Đời sống - 10 giờ trước

Hình ảnh một bé trai bị xích chân, kéo lê bằng xe máy trên đường, tay chân bầm tím, chảy máu khiến dư luận phẫn nộ.

Từ tháng 7/2025, người dân coi chừng bị loại khỏi khấu trừ thuế chỉ vì thanh toán sai cách

Từ tháng 7/2025, người dân coi chừng bị loại khỏi khấu trừ thuế chỉ vì thanh toán sai cách

Đời sống - 11 giờ trước

Nghị định 181/2025/NĐ-CP sẽ ảnh hưởng đến việc khấu trừ thuế giá trị gia tăng từ 1/7/2025. Hóa đơn từ 5 triệu đồng yêu cầu thanh toán không dùng tiền mặt. Doanh nghiệp hãy cập nhật quy định này để tránh bị loại chi phí. Đảm bảo bạn không gặp rắc rối trong quyết toán thuế!

Cận cảnh sân vận động quy mô 'khủng' ở Thái Nguyên sắp hoàn thiện

Cận cảnh sân vận động quy mô 'khủng' ở Thái Nguyên sắp hoàn thiện

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Sau 3 năm thi công, dự án sân vận động Thái Nguyên có tổng mức đầu tư hơn 535 tỷ đồng, với diện tích lên tới trên 15ha, sức chứa 22.000 chỗ ngồi đã hiện hình hài và được trồng cỏ nhìn đẹp mắt.

Loạt trường THPT ở Hà Nội có điểm chuẩn giảm ‘sốc’ năm nay

Loạt trường THPT ở Hà Nội có điểm chuẩn giảm ‘sốc’ năm nay

Giáo dục - 12 giờ trước

Những năm trước, thí sinh phải đạt trên 7,5 điểm/môn mới có thể trúng tuyển vào trường này. Tuy nhiên, năm nay thí sinh chỉ cần đạt dưới 5 điểm/môn đã có thể đỗ.

Hiện trạng bán đảo hồ Đống Đa hơn 5.600 m2 chuẩn bị được thu hồi để cải tạo cảnh quan

Hiện trạng bán đảo hồ Đống Đa hơn 5.600 m2 chuẩn bị được thu hồi để cải tạo cảnh quan

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Bán đảo hồ Đống Đa (hồ Hoàng Cầu) rộng hơn 5.600m2 sẽ được TP. Hà Nội thu hồi để chỉnh trang, cải tạo tổng thể cảnh quan, biến nơi đây thành không gian công cộng hiện đại của Thủ đô.

Nữ sinh Hà Nội với ‘cú ăn ba’ thủ khoa chuyên Anh thi lớp 10

Nữ sinh Hà Nội với ‘cú ăn ba’ thủ khoa chuyên Anh thi lớp 10

Giáo dục - 14 giờ trước

Ở mùa tuyển sinh lớp 10 năm 2025, Hứa Quỳnh Bảo (lớp 9A8 Trường THCS Cầu Giấy, Hà Nội) có 5 lượt đỗ các khối chuyên của 4 trường chuyên, đặc biệt còn đạt “cú ăn ba” thủ khoa khối chuyên Tiếng Anh.

Hướng dẫn mới về chế độ ốm đau, hưu trí trong BHXH bắt buộc

Hướng dẫn mới về chế độ ốm đau, hưu trí trong BHXH bắt buộc

Thời sự - 14 giờ trước

Thông tư 12/2025 của Bộ Nội vụ chính thức có hiệu lực từ 1/7, hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội 2024 liên quan đến BHXH bắt buộc.

7 đối tượng lạng lách, đánh võng rồi quay clip 'khoe', Giám đốc Công an chỉ đạo nóng

7 đối tượng lạng lách, đánh võng rồi quay clip 'khoe', Giám đốc Công an chỉ đạo nóng

Pháp luật - 14 giờ trước

Nhóm thanh, thiếu niên ở Ninh Bình chạy xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng rồi quay clip đăng “chiến tích” lên mạng xã hội. Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm vụ việc.

Các khu vực có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh ngày 5/7

Các khu vực có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh ngày 5/7

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Dự báo thời tiết 5/7/2025, mưa rào và giông rải rác còn tiếp diễn ở nhiều khu vực trên cả nước.

Thông tin mới nhất về cơn bão số 2 trong 24 giờ tới

Thông tin mới nhất về cơn bão số 2 trong 24 giờ tới

Thời sự - 15 giờ trước

GĐXH - Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 2 có khả năng mạnh thêm hai cấp lên cấp 10-11 (89-117km/h), giật cấp 13.

Top