Huy động sự vào cuộc của cả xã hội
GiadinhNet - 50 năm qua, công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) của Thanh Hóa đã đạt được những thành tựu quan trọng, tác động tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thuận lợi nhiều nhưng khó khăn cũng không ít!
![]() |
|
Một buổi truyền thông chăm sóc SKSS tại xã Hợp Thắng (huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Ảnh: P.V |
Xin ông cho biết, những thành tựu cơ bản của công tác DS-KHHGĐ 50 năm qua của Thanh Hóa?
![]() |
Tại Thanh Hóa, giai đoạn năm 1975, dân số của địa phương có 1.592.532 người; tỷ suất sinh thô là 43,9%o; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 3,1%; tỷ lệ sinh con thứ 3 là 67%; tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai là 17,14%.
Tiếp nối Quyết định 216-CP, Chính phủ Việt Nam đã có nhiều quyết định chỉ đạo, định hướng về phát triển dân số và sinh đẻ kế hoạch. Đặc biệt, ngày 21/6/1993 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/CP thay thế cho Nghị định 193/HĐBT. Tại NĐ này đã qui định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy làm việc của UBQGDS-KHHGĐ, trong đó thành phần của Uỷ ban được mở rộng hơn và có Chủ nhiệm, các Phó Chủ nhiệm chuyên trách. Ở địa phương đã hình thành UBDS-KHHGĐ cấp tỉnh, huyện; cấp xã có Ban Dân số xã và bắt đầu hình thành bộ máy cán bộ chuyên trách xã đến CTV cơ sở với phương châm hoạt động "Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng". Hệ thống này đã quyết định sự thành công của Chương trình mục tiêu DS-KHHGĐ.
Những năm gần đây, mặc dù có những khó khăn nhất định do sự thay đổi về bộ máy tổ chức, nguồn kinh phí... nên có thời điểm đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động và kết quả công tác DS-KHHGĐ. Tuy vậy, trong 10 năm qua (2000 - 2010) với sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực của toàn thể xã hội và sự đồng tình hưởng ứng của nhân dân, chính sách DS- KHHGĐ đã thực sự đi vào cuộc sống, nhận thức của các tầng lớp nhân dân có chuyển biến rõ rệt, qui mô gia đình nhỏ có 1-2 con được đa số người dân chấp nhận, tốc độ tăng dân số đã được khống chế. Kết quả của công tác DS-KHHGĐ đã góp phần quan trọng vào sự phát triển KT-XH của nước nhà.
Tại Thanh Hóa, đến năm 2010 dân số toàn tỉnh là 3.412.043 người, thấp hơn chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI là dưới 4 triệu người. Tỷ suất sinh thô là 14,3%o, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên là 0,86% (đạt và vượt chỉ tiêu Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI là dưới 1% vào năm 2010); tỷ lệ sinh con thứ 3 là 12,27%; tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng BPTT hiện đại đã đạt 78%. Các chỉ tiêu này đã góp phần vào việc nâng cao, ổn định đời sống, kinh tế- xã hội của địa phương.
Những năm gần đây, Thanh Hóa là một trong những địa phương đối mặt với tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh khá cao. Xin ông cho biết thêm về vấn đề này?
- Đúng là những năm gần đây, tỷ số giới tính khi sinh của Thanh Hóa tăng cao. Theo thống kê, năm 2006 là 119 nam/100 nữ, năm 2007 tăng lên 127 nam/100 nữ, năm 2008 là 122 nam/100 nữ, năm 2009 là 119 nam/100 nữ và năm 2010 là 118 nam/100 nữ. Trong khi tỷ số giới tính khi sinh bình thường là 104-107 nam/100 nữ. Xu hướng tỷ số giới tính khi sinh sẽ tiếp tục tăng, khả năng đạt tới 125 bé trai/100 bé gái vào năm 2015 và 130 bé trai/100 bé gái vào năm 2020 nếu không có biện pháp can thiệp hữu hiệu. Tình trạng này sẽ tác động xấu đến trật tự, an ninh xã hội, gây khó khăn trong việc xây dựng gia đình của các thế hệ tương lai (thừa nam, thiếu nữ). Thanh Hóa đang rốt ráo khắc phục tình trạng này.
Tình trạng sinh con thứ 3 cũng có chiều hướng gia tăng, nhất là trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Vậy chúng ta phải làm gì để giải quyết tình trạng này, thưa ông?
Để giải quyết các vấn đề trên, trước tiên ngành dân số cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động tới tận người dân thông qua nhiều kênh khác nhau. Công tác dân số đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và cả cộng đồng. Đây là việc làm không của riêng ai! Có như thế, mọi người mới nhận thức đúng và thực hiện tốt công tác KHHGĐ. Bên cạnh đó, cần xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm chính sách DS-KHHGĐ để quần chúng làm gương.
|
Tại Thanh Hóa, năm 2010 dân số toàn tỉnh là 3.412.043 người, thấp hơn chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI là dưới 4 triệu người. Tỷ suất sinh thô là 14,3%o, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên là 0,86% (đạt và vượt chỉ tiêu Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVI là dưới 1% vào năm 2010); tỷ lệ sinh con thứ 3 là 12,27%; tỷ lệ các cặp vợ chồng sử dụng BPTT hiện đại đã đạt 78%. Các chỉ tiêu này đã góp phần vào việc nâng cao, ổn định đời sống, kinh tế- xã hội của địa phương. |
Vân Khánh (thực hiện)

