Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kẻ biến thái hiếp giết bé gái 9 tuổi sẽ đối diện với mức án nào?

Chủ nhật, 16:26 23/04/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 23/4, Cơ quan Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt được nghi phạm giết, hiếp bé gái 9 tuổi. Vậy kẻ thủ ác gây phẫn nộ dư luận này sẽ đối mặt với mức án nào?

Thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp xác nhận đã tạm giữ hình sự nghi phạm Trần Văn Củ (33 tuổi, trú xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về các hành vi Giết người; Cướp tài sản; Hiếp dâm trẻ em.


Khu vực nơi phát hiện thi thể bé gái xấu số. (ảnh: Zing)

Khu vực nơi phát hiện thi thể bé gái xấu số. (ảnh: Zing)

Theo cảnh sát, Củ sống gần nhà bé gái 9 tuổi. Trưa 20/4, Củ phát hiện bé gái đi một mình nên khống chế đưa vào nơi vắng sát hại, cướp đôi bông tai bằng vàng và xâm hại tình dục. Gây án xong, nghi phạm bỏ thi thể tại ao nước, cách nhà nạn nhân khoảng 300 m.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm này đã bước đầu thừa nhận các hành vi cướp, giết và xâm hại tình dục nạn nhân nhỏ tuổi trên.

Trước đó ngày 21/4, người dân huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp bàng hoàng phát hiện thi thể một bé gái dưới ao nước trong tình trạng bị siết cổ, không mặc quấn áo. Nạn nhân sau đó được xác định là bé Nguyễn Thị Kim N. (9 tuổi, học sinh lớp 2 trường Tiểu học Thường Thới Tiền 1, huyện Hồng Ngự).

Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 20/4, bé N. bị mất tích khi trên đường từ nhà nội về nhà. Sau đó, gia đình đã trình báo với cơ quan công an. Đến trưa 21/4, mọi người hoảng hốt khi thấy thi thể bé N. nằm dưới ao nước cách nhà khoảng 300m.

Các nhân chứng cho biết, thời điểm tìm thấy thi thể bé N. trong tình trạng không mặc quần áo, trên cổ có dấu tích bị siết cổ. Hằng ngày bé gái 9 tuổi này có đeo một đôi bông tai vàng, tuy nhiên khi tìm thấy thi thể thì không thấy bông tai đâu.

Vậy nghi phạm Trần Văn Củ sẽ đối diện với hình phạt như thế nào nếu như cơ quan bảo vệ pháp luật đủ căn cứ chứng minh nghi phạm trên là thủ phạm sát hại, xâm hại bé gái?

Trao đổi với phóng viên, luật sư Xuân Bính - Đoàn Luật sư Hà Nội phân tích: Nếu cơ quan tố tụng đủ căn cứ chứng minh Trần Văn Củ là thủ phạm gây nên vụ án rúng động, phẫn nộ dư luận trên thì chỉ riêng việc truy tố đối tượng này ở Điều 93 và Điều 112 Bộ luật hình sự thì đối tượng này phải đối diện với mức án cao nhất là tử hình rồi.

“Điều 93 Bộ luật Hình sự quy định rõ về tội giết người, trong đó trong vụ án này là giết trẻ em, vì động cơ đê hèn đều nằm trong khung hình phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình”- luật sư Xuân Bính cho biết.

Luật sư Xuân Bính cũng cho biết là ngoài việc bị truy tố tội giết người, trên cơ sở kết quả điều tra đối tượng này còn có thể bị truy tố tội Hiếp dâm trẻ em theo Điều 112 Bộ luật hình sự. Khoản 4 điều này quy định rõ là: Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

“Xét về mức độ ngiêm trọng của vụ án này, nếu bị truy tố và xét xử, kẻ gây tội ác ghê rợn này chắc chắn khó thoát được bản án tử hình”- luật sư Xuân Bính nhận định.

Hà Châu

Thiều Khang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top