Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kenya: Quyền được chăm sóc của trẻ em gái

Thứ tư, 07:49 06/07/2016 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Kenya là một quốc gia nằm trên đường xích đạo ở Đông Phi, tiếp giáp với Tanzania, Uganda, Nam Sudan, Ethiopia, Somali và Ấn Độ Dương, có diện tích 581,309km2 nhưng dân số dưới 50 triệu người. Kenya có địa hình đa dạng: Núi, cao nguyên, vùng sa mạc và bán sa mạc rộng lớn và đồng bằng ven biển. Nông nghiệp đóng vai trò chủ lực trong nền kinh tế Kenya với hơn 80% dân số sống bằng nghề nông, thu nhập bình quân đầu người dưới 1.000 USD/người. Chiếm 24% dân số, vị thành niên tại đất nước này đang đối mặt với nhiều thách thức lớn.

Nụ cười trẻ em gái vị thành niên Kenya (Nguồn: The Huffington Post).
Nụ cười trẻ em gái vị thành niên Kenya (Nguồn: The Huffington Post).

Trẻ em gái thất học vì... bầu bí

Điều tra Nhân khẩu và Sức khỏe (DHS) cho thấy, tại Kenya, tuổi trung bình có quan hệ tình dục lần đầu ở nam giới là 17.6 và nữ giới là 18.2 tuổi. Tuy nhiên, 37% nữ vị thành niên và 44% nam vị thành niên đã từng có quan hệ hệ tình dục, đặc biệt là có đến 12% các em gái và 22% các em trai có quan hệ tình dục ở độ tuổi 15.

Trong số các em gái vị thành niên có chồng, chỉ có 40% đang sử dụng các biện pháp tránh thai và trong đó có 37% là các biện pháp tránh thai hiện đại. Như vậy, có tới 1/3 (30%) các em gái đang có chồng chưa được đáp ứng nhu cầu về tránh thai. Nếu tính cả số vị thành niên nói chung thì nhu cầu chưa được đáp ứng này còn cao hơn rất nhiều!

Tỷ suất sinh hiện nay của vị thành niên Kenya là 121%o, có nghĩa: Cứ trong 1.000 nữ vị thành niên (15 - 19 tuổi) thì có tới 121 trẻ được sinh ra bởi các bà mẹ vị thành niên. Mặc dù mức sinh này đã và đang giảm xuống nhưng tỷ suất sinh vẫn rất cao tại những vùng nghèo nàn, lạc hậu, trình độ giáo dục kém. Khoảng 30% vị thành niên mang thai là thất học và 10% có học vấn cấp 2. Rất nhiều trường hợp mang thai là do kết hôn quá sớm hoặc hậu quả của việc bị ép buộc tình dục, lạm dụng tình dục. Sự thiếu hụt các dịch vụ chăm sóc SKSS/SKTD cho vị thành niên và đặc biệt là sự thiếu hiểu biết, sự không sẵn có các dịch vụ cung cấp biện pháp tránh thai cho vị thành niên là những nguyên căn dẫn tới tình cảnh đáng lo ngại trên tại Kenya.

Tỷ lệ kết hôn trẻ em, kết hôn sớm ở Kenya là rất cao, có tới 15% các bé gái kết hôn từ tuổi 15 và 26% kết hôn từ tuổi 18. Điều tra DHS nói trên cũng cho thấy, có tới 98% các em ở độ tuổi 18 khi bắt đầu mang thai thì đều bỏ học. Mỗi năm, Kenya có khoảng 13.000 bé gái bỏ học giữa chừng vì liên quan đến chuyện bầu bí.

Nhức nhối tình trạng bạo lực tình dục, HIV và ma túy

Kenya có khoảng gần 2 triệu người nhiễm HIV, trong đó vị thành niên và thanh niên chiếm khoảng 16%. Tuy nhiên, vị thành niên và thanh niên lại chiếm tới 29% số người nhiễm mới hàng năm. Điều đáng chú ý là từ tuổi 15 , tỷ lệ nhiễm HIV của nữ lại cao hơn nam. Đặc biệt, ở nhóm tuổi 20 - 24, tỷ lệ nữ nhiễm HIV cao gấp 4 lần so với nam giới. Điều đó chứng tỏ việc bất bình đẳng giới nghiêm trọng là nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ lây nhiễm HIV trong nữ giới cao hơn. Đối với những nữ vị thành niên từng có quan hệ tình dục trước 15 tuổi thì tỷ lệ lây nhiễm là 5,3%. Số liệu tính toán cho thấy, có tới 20 - 40% gái mại dâm bắt đầu hành nghề từ trước tuổi 18 bị nhiễm HIV và nhóm MSM cũng cho kết quả tương tự.

Hiểu biết về HIV/AIDS, về các bệnh lây truyền qua đường tình dục của các em còn nhiều hạn chế, làm gia tăng các nguy cơ mắc bệnh. Trong khi đó, các em lại phải đối mặt với việc ép buộc, lạm dụng tình dục. Gần 11% em gái và 4,2% em trai (13 - 17 tuổi) cho biết đã từng bị bạo lực tình dục và gần một nửa các vị thành niên bị bạo lực về thể chất. Hậu quả của bạo lực tình dục sẽ dẫn đến mang thai ngoài ý muốn, phá thai không an toàn và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, trong đó có HIV.

Hiện tại, Kenya có hàng triệu em đang làm việc như một lao động thực thụ, đặc biệt là ở vùng nông thôn lên đến 90%. Nhiều vùng còn tồn tại những tập tục lạc hậu, đối xử bất bình đẳng với trẻ em gái như cắt bỏ âm vật, không cho trẻ em gái đến trường… Đây thực sự là một thách thức rất lớn đối với Kenya..

Cam kết và hành động quyết liệt của Chính phủ

Đối diện với những thách thức về cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc SKSS/SKTD của vị thành niên, Chính phủ Kenya đã sớm có hành động. Từ năm 2003, Kenya đã ban hành Chính sách SKSS vị thành niên và phát triển. Tiếp đó là một loạt các chính sách có liên quan.

Mục tiêu của Kenya là nâng cao tình trạng SKSS của vị thành niên và góp phần vào việc phát huy tiềm năng của họ trong sự phát triển của quốc gia. Từ đó được cụ thể hóa bằng những mục tiêu cụ thể, những khu vực ưu tiên.

Hàng loạt các hoạt động đã được triển khai nhằm thực hiện Chính sách Quốc gia về SKSS/SKTD của vị thành niên. Nhiều mô hình can thiệp đã được triển khai như: Lồng ghép kiến thức chăm sóc SKSS/SKTD cho vị thành niên vào trong nhà trường; đưa trẻ em gái tới trường; SKSS/SKTD của vị thành niên và chăm sóc hậu phá thai; tăng cường cung cấp dụng cụ tử cung; lồng ghép kế hoạch hóa gia đình vào các trung tâm xét nghiệm và tư vấn tự nguyện…

Mặc dù những kết quả mới chỉ là bước đầu và ở một nước thu nhập thấp nhưng đã cho thấy sự cam kết rất mạnh mẽ của Chính phủ Kenya trong việc cải thiện chăm sóc SKSS/SKTD cho vị thành niên, điều mà ít chính phủ trên thế giới làm được. Đó cũng chính là lý do vì sao Kenya được cộng đồng quốc tế đánh giá cao và luôn được nhắc đến như một điển hình trong nỗ lực cải thiện chất lượng sống cho giới trẻ.

Tổng thống đương nhiệm của Kenya, ông Uhuru Kenyatta nói: “Hiến pháp của chúng ta bảo đảm rằng, mọi trẻ em đều có quyền được học tập, chăm sóc y tế và được bảo vệ trước mọi hình thức phân biệt đối xử. Những đầu tư của chúng ta là mang đến sự bảo đảm an toàn cho trẻ em của chúng ta và cho chính tương lai của chúng ta”.

Mặc dù còn là nước kém phát triển, thu nhập bình quân đầu người thấp, kinh tế dựa vào nông nghiệp là chủ yếu, nhưng Chính phủ Kenya vẫn coi chăm lo, cải thiện dịch vụ chăm sóc SKSS/SKTD cho vị thành niên là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Hơn 10 năm thực hiện (kể từ năm 2003), Kenya đã gặt hái được những thành công nhất định và luôn được cộng đồng quốc tế nhắc đến như một điển hình trong việc nâng cao SKSS/SKTD cho vị thành niên.

THS Lương Quang Đảng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Truyền hơn 3 lít máu, cắt tử cung giành giật sự sống cho sản phụ bị băng huyết sau sinh

Truyền hơn 3 lít máu, cắt tử cung giành giật sự sống cho sản phụ bị băng huyết sau sinh

Dân số và phát triển - 1 giờ trước

GĐXH - Đứng trước ngưỡng cửa sinh tử, các bác sĩ buộc phải đưa ra quyết định khó khăn là cắt tử cung toàn phần để cầm máu và cứu sống sản phụ.

[Infographic] Bí quyết dinh dưỡng cho mẹ sau sinh

[Infographic] Bí quyết dinh dưỡng cho mẹ sau sinh

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Dinh dưỡng sau sinh quyết định trực tiếp đến nguồn sữa mẹ. Ăn đúng thực phẩm giúp mẹ lợi sữa, tránh món ăn gây mất sữa, đảm bảo con bú đủ và mẹ khỏe mạnh.

Bé 9 tuổi ở Hưng Yên hôn mê sâu, nguy kịch vì uống nhầm Methadon

Bé 9 tuổi ở Hưng Yên hôn mê sâu, nguy kịch vì uống nhầm Methadon

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Vừa qua, các bác sĩ bệnh viện Nhi Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) cho biết đã tiếp nhận và xử trí thành công một ca ngộ độc Methadon đặc biệt nghiêm trọng. Bệnh nhi là bé N.Đ.H (9 tuổi, xã Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên).

Người phụ nữ phải đi cấp cứu vì dùng thuốc tránh thai 10 năm

Người phụ nữ phải đi cấp cứu vì dùng thuốc tránh thai 10 năm

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Khi đang ở nhà, người phụ nữ 45 tuổi bất ngờ choáng váng, nặng ngực và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Bác sĩ xác định nguyên nhân do bệnh nhân dùng thuốc tránh thai kéo dài.

Những vấn đề sản phụ thường gặp trong giai đoạn hậu sản

Những vấn đề sản phụ thường gặp trong giai đoạn hậu sản

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Đối với phụ nữ sau sinh, giai đoạn hậu sản rất quan trọng ảnh hưởng đến hạnh phúc, sức khỏe lâu dài cho mẹ và bé. Do đó bà mẹ và gia đình cần nắm được những vấn đề thường gặp trong giai đoạn này.

Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân số và phát triển trong tình hình mới

Đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác dân số và phát triển trong tình hình mới

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

GĐXH – Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 1745/QĐ-TTg ngày 15/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 149-KL/TW ngày 10/4/2025 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

9X Đồng Nai có con sau 9 năm hiếm muộn, ngày đi sinh nghe mẹ nói câu nghẹn lòng

9X Đồng Nai có con sau 9 năm hiếm muộn, ngày đi sinh nghe mẹ nói câu nghẹn lòng

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Sau nhiều biến cố, 9X Đồng Nai nhận ra, phép màu sẽ đến từ chuỗi những đau đớn, tuyệt vọng và sự nỗ lực không ngừng của mình.

Mổ cấp cứu lấy thai cho người phụ nữ nặng 178kg

Mổ cấp cứu lấy thai cho người phụ nữ nặng 178kg

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Sản phụ 28 tuổi nặng 178kg, nhiều bệnh lý thai kỳ nguy hiểm, được chuyển viện cấp cứu trong tình trạng nguy cơ cao cho cả mẹ và thai nhi.

Căng não chạy đua với thời gian cứu mẹ con sản phụ nặng 178kg, mắc nhiều bệnh lý nguy hiểm

Căng não chạy đua với thời gian cứu mẹ con sản phụ nặng 178kg, mắc nhiều bệnh lý nguy hiểm

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, với cân nặng lớn kèm theo bệnh lý tiền sản giật và đái tháo đường, việc sinh thường gần như bất khả thi. Ngay cả lựa chọn sinh mổ cũng tiềm ẩn hàng loạt nguy cơ nguy hiểm.

Hà Nội tổ chức tập huấn Hệ thông tin quản lý chuyên ngành Dân số MIS2025RS, phục vụ triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Hà Nội tổ chức tập huấn Hệ thông tin quản lý chuyên ngành Dân số MIS2025RS, phục vụ triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Sáng ngày 14/8, Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống Tệ nạn xã hội Hà Nội đã tổ chức Lớp tập huấn Hệ thông tin quản lý chuyên ngành Dân số MIS2025RS – phiên bản phục vụ triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp năm 2025.

Top