Kết quả kiểm nghiệm Melamine trong sữa: Không có việc 'tiền hậu bất nhất'

| Xã hội

Giadinh.net - Ông Nguyễn Công Khẩn, Cục trưởng Cục ATVSTP, Bộ Y tế khẳng định, không có chuyện “tiền hậu bất nhất” trong việc công bố kết quả kiểm nghiệm sữa nhiễm melamine.

Ngày 6/1, đoàn công tác của Bộ Y tế đã có buổi tiếp xúc với những người dân nuôi bò sữa tại xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Theo Chánh thanh tra Bộ Y tế Trần Quang Trung, phía Bộ đã nhận được 7 lá đơn của bà con nông dân nuôi sữa tại đây với nội dung đòi bồi thường thiệt hại sau vụ “bão” melamine.
 
Ông Trung cho rằng, chính vì Bộ Y tế và các bộ ngành quyết liệt trong xử lý sữa nhiễm melamine nên mới không có trường hợp trẻ nào bị sạn thận như ở Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Trung cũng khẳng định, Bộ Y tế sẽ cùng thảo luận với Bộ NN&PTNT tìm cách tháo gỡ cho bà con nuôi bò sữa trong thời gian sớm nhất.
 
Trước đó, khi trả lời báo chí, ông Nguyễn Công Khẩn, Cục trưởng Cục ATVSTP, Bộ Y tế khẳng định, không có chuyện “tiền hậu bất nhất” trong việc công bố kết quả kiểm nghiệm sữa nhiễm melamine. “Chúng tôi khẳng định là các mẫu sản phẩm sữa của Cty Hanoimilk được công bố trước đây là hoàn toàn khác với 20 mẫu được kiểm nghiệm và công bố vào ngày 16/12/2008. Đó là 2 nguồn nguyên liệu sữa khác nhau. Như vậy không có việc Bộ Y tế công bố “tiền hậu bất nhất”, ông Khẩn nói.
 
Ông Khẩn cũng cho biết, việc Bộ Y tế đã lấy và cho xét nghiệm 20 mẫu sữa của Công ty Hanoimilk nói trên sau “cơn bão” melamine giúp cho doanh nghiệp trong việc khẳng định chất lượng sản phẩm, lấy lại thương hiệu của mình, đây là sự hỗ trợ mạnh mẽ của Bộ Y tế. Việc kiểm soát, loại trừ sản phẩm nhiễm melamine ra khỏi thị trường được Bộ Y tế triển khai chính xác, nhanh chóng góp phần ngăn chặn có hiệu quả nguy cơ đe dọa sức khỏe trẻ em như đã xảy ra đối với Trung Quốc. Việc làm này được Tổ chức Y tế Thế giới và Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc đồng tình cao.
 
Đối với Cty Hanoimilk, ngay sau “cơn bão”, Bộ Y tế đã quan tâm không chỉ vấn đề kiểm soát sản phẩm nhiễm melamine mà còn quan tâm đến việc phục hồi sản xuất và thị trường của Cty. Việc Bộ trưởng Bộ Y tế tới thăm Cty khi đưa vào sử dụng thiết bị xét nghiệm melamine (ngày 30/12/2008) là hành động thể hiện sự ủng hộ doanh nghiệp khắc phục qua giai đoạn khó khăn mà Cty gặp phải.
 

Anh Dũng, xã Trung Nguyên với đàn bò sữa của mình. Ảnh: VK

 
Về phía những người dân chăn nuôi bò sữa, Bộ Y tế hết sức chia sẻ với những khó khăn, thiệt thòi mà bà con gặp phải. Tuy nhiên cũng phải khẳng định, Bộ Y tế chưa bao giờ công bố sữa tươi của bà con sản xuất bị nhiễm melamine. Khi xảy ra sự cố trên, sức tiêu thụ sản phẩm của Hanoimilk bị giảm, do vậy nguồn nguyên liệu cung ứng cũng bị giảm theo. Tuy nhiên, không phải ở khu vực nào cũng chịu ảnh hưởng, các công ty sữa khác vẫn tiến hành thu mua bình thường.
 
Bộ Y tế đã phối hợp với các bộ, ngành có những hỗ trợ kịp thời để tháo gỡ cho doanh nghiệp. Cụ thể Bộ NN&PTNT đã có các chương trình quảng cáo cho sữa của nông dân Việt Nam, kêu gọi các doanh nghiệp sữa khác thu mua sữa cho bà con nông dân.
 
Trong suốt quá trình xử lý vụ melamine, Bộ Y tế luôn kêu gọi các cơ quan thông tin tuyên truyền đúng mực để người tiêu dùng không tẩy chay sữa, đặc biệt chú trọng tuyên truyền để người tiêu dùng sử dụng sữa Việt Nam vì khi kiểm nghiệm, sữa của ta không bị nhiễm melamine.
 
Bộ Y tế không chỉ hợp tác chặt chẽ với Bộ NN&PTNT trong công tác bảo đảm ATVSTP mà còn đặc biệt quan tâm tạo mọi điều kiện bình ổn sản xuất kinh doanh, đặc biệt là sản xuất của nông dân. Bộ Y tế cũng đã có các đề nghị Chính phủ hỗ trợ cho các doanh nghiệp, từ đó tăng cường năng lực và khả năng tiêu thụ các sản phẩm nguyên liệu của nông dân, đồng thời quảng bá, tăng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm sữa và các hỗ trợ cho sản xuất.
 
Vân Lam
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.