Khen giáo viên tố lạm thu, phạt hiệu trưởng 19 triệu đồng

| Xã hội

Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (huyện Krông Năng, Đắk Lắk) bị phạt 19 triệu đồng vì thu nhiều khoản không đúng quy định.

Ngày 8/11, ông Trần Minh Châu, Phó chủ tịch UBND huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận địa phương đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Trọng Hà, Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân.

Ông Hà bị xử phạt 19 triệu đồng vì hành vi không công khai thu, chi tài chính theo và tổ chức thu các khoản trái quy định.

Trước đó, cô Huỳnh Thị Tuyết, giáo viên trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, làm đơn tố cáo ông Hà lạm thu và một số sai phạm khác.

Khi nhận được đơn, UBND huyện Krông Năng xác minh, phát hiện ông Hà trích phần trăm cho công tác thu và mượn tiền quỹ nhà trường để nộp cho UBND xã Ea Tóh không đúng quy định.

Nhà trường vận động từ phụ huynh đóng hơn 88 triệu đồng để chi cho các hoạt động giáo dục, tặng quà nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đơn vị này cũng vận động phụ huynh đóng 40.000 đồng/học sinh để tu sửa cổng trường rồi điều chuyển sang nâng cấp nhà ăn bán trú.

Khen giáo viên tố lạm thu, phạt hiệu trưởng 19 triệu đồng - Ảnh 1.

Trường Nguyễn Viết Xuân, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: T. N.

Ngoài ra, ông Hà giao giáo viên chủ nhiệm thu tiền từ phụ huynh, không lập phiếu thu là sai quy định. Trường cơ bản đã đủ định mức biên chế 1,5 giáo viên/lớp nên việc thu tiền tăng tiết là không phù hợp.

Bên cạnh đó, ngày 13/11/2018, ông Hà có giấy mời về "giáo dục chính trị tư tưởng" đối với bà Tuyết là trái thẩm quyền.

Từ những sai phạm trên, UBND huyện Krông Năng yêu cầu truy thu số tiền 1,95 triệu đồng đã trích phần trăm cho giáo viên chủ nhiệm. Hiệu trưởng phải hoàn trả gần 120 triệu đồng tiền tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam và tu sửa cổng trường. Trường cũng phải hoàn trả số tiền đã thu học 2 buổi/ngày cho phụ huynh.

Ngoài xử phạt hành chính 19 triệu đồng, UBND huyện Krông Năng giao Phòng Nội vụ huyện tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với hiệu trưởng.

UBND huyện Krông Năng cũng hoan nghênh cô Huỳnh Thị Tuyết tố cáo trung thực, tích cực phối hợp cơ quan có thẩm quyền trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Tri thức trực tuyến

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ninh Bình: Lộ nhiều vi phạm tại bãi sông Đáy của Công ty Vũ Văn Cường, có công trình tồn tại từ năm 2009

Ninh Bình: Lộ nhiều vi phạm tại bãi sông Đáy của Công ty Vũ Văn Cường, có công trình tồn tại từ năm 2009

Đời sống -

GĐXH - Hàng loạt nội dung liên quan đến hoạt động tập kết cát, vật tư, container và công trình phục vụ đóng tàu tại bãi sông Đáy của Công ty TNHH Vũ Văn Cường (xã Ý Yên, Ninh Bình) được ghi nhận trong biên bản kiểm tra ngày 30/9/2026. Đáng chú ý, có hạng mục được xác định lắp dựng từ năm 2009.

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Lạng Sơn: Khởi tố trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm trong vụ án vận chuyển trái phép chất phóng xạ

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Nhật Anh – nhân viên kiêm trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đường Lâm liên quan vụ án vận chuyển trái phép tinh quặng đất hiếm và chất phóng xạ.

Vì sao việc 'cắt ngọn' hay tháo dỡ các tòa nhà sai phạm Mường Thanh gần như bất khả thi?

Vì sao việc 'cắt ngọn' hay tháo dỡ các tòa nhà sai phạm Mường Thanh gần như bất khả thi?

Xã hội -

GĐXH - Trong dự thảo Nghị quyết đang được lấy ý kiến về cơ chế đặc thù xử lý sai phạm tại 12 dự án gắn liền với Tập đoàn Mường Thanh, UBND thành phố Hà Nội đã đề xuất phân loại công trình thành 3 nhóm xử lý, trong đó mở ra hướng cho phép phần lớn công trình được tồn tại hoặc tồn tại có điều kiện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.