Không để xảy ra tử vong do cúm A/H1N1

| Xã hội

Giadinh.net - “Chúng ta đã đạt được hai mục tiêu: Thứ nhất, phòng chống dịch nhưng không gây hoang mang trong dân, kinh tế - xã hội vẫn duy trì ổn định. Thứ hai, khống chế được số người lây nhiễm, tăng khả năng phát hiện ở cửa khẩu” - Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu khẳng định như vậy tại buổi làm việc với Viện Pasteur TP HCM và BV Bệnh nhiệt đới TP HCM ngày 18/7.

Tại cuộc làm việc với Đoàn công tác Bộ Y tế sáng 18/7, TS Trần Ngọc Hữu, Viện trưởng Viện Pasteur TP HCM lo ngại về khả năng cúm A/H1N1 lây lan ngầm trong cộng đồng do có đến 50% các ca tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm cúm không tìm ra được địa chỉ. Nhiều người chưa phát hiện được bệnh do biểu hiện lâm sàng nhẹ, hoặc không có biểu hiện bệnh. Số ca nhiễm cúm tập trung vào lứa tuổi học sinh từ 5 - 24 tuổi. Ngoài ra, việc xuất hiện hiện tượng chùm ca bệnh như ở Đồng Nai (4 chùm ca bệnh với tổng số bệnh nhân là 32) cũng là việc đáng lo ngại.
 
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu, nghiên cứu các đợt dịch trước cho thấy vào mùa đông, dịch cúm A/H1N1 sẽ lây lan với độc lực rất mạnh. Bộ trưởng yêu cầu TP HCM phải tăng cường hơn nhân lực, vật lực, thuốc men đề phòng dịch trước thời điểm giao mùa. Việc xét nghiệm cúm A/H1N1 cần tạo thuận lợi tối đa, không để những thủ tục gây phiền hà cho dân.
 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu thăm và làm việc tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM. (Ảnh: H.T)

 
Từ ngày 30/5 - 6/7, Viện Pasteur xét nghiệm khoảng 1.400 mẫu từ hơn 1.300 ca nghi ngờ, trong đó có 218 ca xác định dương tính với cúm A/H1N1 (chiếm 15%). Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM cho biết trong 45 ngày qua đã xét nghiệm hơn 1.000 mẫu, xác định được 170 mẫu dương tính với cúm A/H1N1.
 
Theo ông Lý Ngọc Kính, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), nếu không có những biện pháp sàng lọc ban đầu và chỉ tập trung đưa về BV Bệnh nhiệt đới TP HCM, Viện Pasteur thì rất khó khăn cho 2 đơn vị này. Nếu không có khả năng thì mỗi vùng (3 -  5 tỉnh) nên có 1 hệ thống labo xét nghiệm.
 
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu cho biết sẽ trang bị cho các tỉnh, thành hệ thống sàng lọc bệnh ban đầu. Theo Bộ trưởng, ít nhất tuyến tỉnh phải phân lập được cúm A và chủng virus, sau đó chuyển mẫu lên tuyến trên. Bộ trưởng giao Viện Pasteur chuyển giao kỹ thuật, tập huấn lấy mẫu cho các tỉnh, thành phía nam. Theo đề xuất của Viện Pasteur, Bộ trưởng đồng ý huy động thêm 20 tỉnh phía nam làm xét nghiệm sinh học phân tử (PCR) để sàng lọc bệnh nhân.
 
Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu cũng đánh giá rằng, trong quá trình chống dịch, 2 mục tiêu giám sát, tuyên truyền và điều trị, hạn chế ca bệnh lây lan trong cộng đồng đều đạt kết quả tốt (tính đến ngày 17/7, trong số 345 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 đã có gần 300 bệnh nhân khỏi bệnh, xuất viện. Bình quân số ngày điều trị cho bệnh nhân cúm A/H1N1 từ 5-7 ngày). Bộ trưởng cho biết sẽ nâng mức trợ cấp cho cán bộ làm công tác phòng dịch lên 185.000 đồng/người/ngày, tăng gấp 3 lần so với trước đây.
 
Phát hiện chùm 26 ca nhiễm cúm A/H1N1 tại trường học
 
Ngày 19/7, BS Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, một chùm 26 ca nhiễm cúm A/H1N1 (gồm 24 học sinh và 2 giáo viên) tại Trường THPT tư thục Ngô Thời Nhiệm, phường Phước Long A, quận 9 vừa được phát hiện.
 
Đây là chùm ca bệnh đầu tiên được phát hiện tại TPHCM. Hiện toàn bộ khu vực trường học này đã được phong tỏa. Lực lượng y tế dự phòng quận 9 và y tế dự phòng thành phố đã đến trường để xử lý môi trường.
 
H.T

Huyền Trang

kimvan
Ý kiến của bạn
Hà Nội lệnh 'nóng' về an toàn xe đưa đón học sinh, ngăn ngừa rủi ro bỏ quên trẻ trên xe

Hà Nội lệnh 'nóng' về an toàn xe đưa đón học sinh, ngăn ngừa rủi ro bỏ quên trẻ trên xe

Thời sự -

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành văn bản yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo cùng UBND các xã, phường tăng cường phối hợp kiểm tra hoạt động vận chuyển, đưa đón học sinh bằng ô tô trên toàn địa bàn. Động thái này nhằm chấn chỉnh điều kiện an toàn phương tiện, quy chuẩn tài xế và ngăn ngừa rủi ro bỏ quên trẻ trên xe.

Hà Nội: Cận cảnh ngõ 'đau khổ' 381 Nguyễn Khang sau giải phóng mặt bằng, đường rộng hơn 21m dần lộ diện

Hà Nội: Cận cảnh ngõ 'đau khổ' 381 Nguyễn Khang sau giải phóng mặt bằng, đường rộng hơn 21m dần lộ diện

Đời sống -

GĐXH - Sau quá trình giải phóng mặt bằng thần tốc với sự đồng thuận từ các hộ dân, ngõ 381 Nguyễn Khang (Hà Nội) với mặt cắt ngang rộng 21,5m đã chính thức lộ diện. Dự án cải tạo, mở rộng tuyến ngõ huyết mạch này dự kiến sẽ được khởi công ngay trong tháng 9/2026, kỳ vọng chấm dứt cảnh ùn tắc triền miên và đổi mới toàn diện bộ mặt đô thị khu vực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.