Không phát hành "Cẩm nang tuyển sinh"
GiadinhNet - Ngày 14/2, hội nghị về công tác tuyển sinh ĐH, CĐ đã được Bộ GD&ĐT tổ chức.
![]() |
|
Năm 2012, các trường được phép tự điều chỉnh thời gian tuyển sinh cho phù hợp. Ảnh: Chí Cường |
Theo Bộ GD&ĐT, kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012 cơ bản vẫn giữ ổn định theo phương pháp "3 chung". Tuy nhiên, năm nay có một số thay đổi "sát sườn" với thí sinh như: Không phát hành cuốn "Cẩm nang tuyển sinh" 2012; Tuyển thẳng đối với học sinh đoạt giải trong kì thi chọn học sinh giỏi quốc gia...
Ngoài các khối thi A, B, C, D cùng các khối thi năng khiếu, năm nay sẽ bổ sung thêm khối thi A1 với các môn thi Toán, Lý, tiếng Anh. Để đảm bảo sự ổn định ở các trường tuyển sinh theo khối thi truyền thống và không ảnh hưởng đến việc học tập, định hướng ôn tập của học sinh trong 3 năm học trung học phổ thông theo ban và theo khối, Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường vẫn tuyển sinh các khối thi truyền thống như trước đây và có thể bổ sung khối A1 nếu thấy cần thiết với từng ngành đào tạo.
Đặc biệt, kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012 có thêm cụm thi Hải Phòng, do ĐH Hàng hải làm trưởng cụm thi, tổ chức thi cho thí sinh có hộ khẩu thường trú tại TP Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh. Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cũng cho phép thí sinh dự thi tại cụm Vinh đăng ký học các trường ĐH đóng tại TPHCM. Theo đó, thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, muốn học tại ĐH Vinh hoặc các trường ĐH đóng tại Hà Nội như những năm trước và các trường đóng tại TPHCM được dự thi tại cụm Vinh, do ĐH Vinh làm trưởng cụm thi.
Căn cứ điểm sàn, chỉ tiêu tuyển sinh, các trường tự chịu trách nhiệm trong xét tuyển. Điểm trúng tuyển không thấp hơn điểm sàn, không quy định số đợt, số nguyện vọng, thời gian mỗi đợt xét tuyển và điểm trúng tuyển đợt sau không nhất thiết phải cao hơn điểm trúng tuyển đợt trước. Chậm nhất đến ngày 31/12, các trường phải báo cáo Bộ kết quả tuyển sinh. Sau thời điểm này, nếu các trường chưa tuyển hết chỉ tiêu, có thể tiếp tục tuyển sinh.
|
So với mọi năm, kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2012 được lùi thời gian, cụ thể:
Đợt 1: Ngày 7-8/7/2012, thi ĐH khối A, A1 và V.
Đợt 2: Ngày 14-15/7/2012, thi ĐH khối B, C, D và các khối năng khiếu.
Đợt 3: Ngày 21-22/7/2012 thi Cao đẳng tất cả các khối. |
Việc bỏ cuốn "Những điều cần biết tuyển sinh 2012" được nhiều lãnh đạo trường ĐH, CĐ phản đối. Theo ông Đinh Xuân Khoa, nếu bỏ tài liệu tuyển sinh này sẽ không thuận lợi cho học sinh vùng sâu, vùng xa khi thông tin hiện nay còn rất thiếu thốn. Ông Nguyễn Văn Đính, Hiệu trưởng ĐH Hà Tĩnh cho biết, nên phát hành cuốn "Những điều cần biết tuyển sinh 2012" sẽ tiện hơn cho thí sinh và các trường khi tuyển sinh. PGS.TS Trần Văn Nam cũng đồng tình với quan điểm này và cho rằng, nên phát hành cuốn "cẩm nang tuyển sinh" này vì hiện nay mạng lưới Internet ở các địa phương rất thiếu thốn, học sinh vùng sâu, vùng xa còn rất thiếu thông tin. Nhiều đại diện ở các trường ĐH, CĐ khác cũng cho rằng, nếu không có "cẩm nang tuyển sinh", thí sinh phải tìm mua riêng lẻ từng cuốn của các trường sẽ rất tốn kém. Các em không có thông tin đầy đủ về trường mình thì bản thân đơn vị tuyển sinh cũng bị hệ lụy.
Chủ trương không hạn chế thời gian xét tuyển được nhiều đại biểu không ủng hộ. Theo ông Đặng Kim Vui, Giám đốc ĐH Thái Nguyên, không hạn chế thời gian xét tuyển là không ổn vì kéo dài đến hết năm sẽ khiến nhiều trường mệt mỏi. Ông Đinh Xuân Khoa cũng cho rằng, bỏ giới hạn các đợt tuyển sinh là hợp lý nhưng cần có mốc giới hạn kết thúc nhất định. Ông đề xuất kết thúc vào ngày 10/10 là hợp lý. PGS.TS Nguyễn Hồng Anh, Hiệu trưởng ĐH Quy Nhơn nhận định, không hạn chế thời gian xét tuyển là không ổn vì sẽ kéo dài đến hết năm. Việc giãn thời gian giữa các đợt thi thuận lợi hơn cho công tác tuyển sinh. Ông Trần Văn Nam cũng đồng tình với quan điểm này vì thí sinh đã có quyết định thì sẽ đăng kí sớm, không nhất thiết phải đến ngày 31/12.
Theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận, Bộ sẽ nghiên cứu mốc thời gian tuyển sinh cho phù hợp, không thể để đến cuối tháng 12 như đã đưa ra. Trước mắt, các trường được phép tự điều chỉnh thời gian xét tuyển sao cho phù hợp. Trả lời về việc sẽ không phát hành cuốn "Những điều cần biết tuyển sinh 2012", Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho rằng, phát hành cuốn tài liệu này rất bất cập vì thí sinh chỉ quan tâm đến vài trường nào đó thì không nhất thiết phải đọc cả cuốn. Các em chỉ cần lên mạng tìm thông tin về khối thi, ngành học của trường mà mình quan tâm. Những thông tin này sẽ được Bộ GD&ĐT cập nhật lên trang thông tin của Bộ GD&ĐT. Ở những vùng sâu, vùng xa không có điều kiện truy cập Internet, Bộ GD&ĐT sẽ làm việc với Tổng công ty Viễn thông Viettel để đảm bảo tất cả các trường học trên đất nước (nơi nào có điện), sẵn sàng cung cấp dịch vụ và phương tiện để có thể truy cập Internet.
