Kiêng gió kiêng nước là rất cần thiết khi bị sởi
GiadinhNet - Đây là kinh nghiệm của cha ông để lại khi họ phải trực tiếp chứng kiến những cái chết do sởi. Thực tế đã có người bị sởi chết vì ra gió, vì tắm. Nhưng cũng có người vì kiêng gió, kiêng nước mà chết vì bội nhiễm. Vậy thực chất việc kiêng gió kiêng nước có đúng không? Tại sao phải kiêng và kiêng như thế nào?
|
Bịt kín khiến trẻ ra mồ hôi cũng dễ dẫn đến nguy cơ bội nhiễm |
Theo Lương y Dương Đức Mến, Phòng khám Đông y 87 Láng Hạ (Q. Đống Đa, Hà Nội), kiêng gió kiêng nước là kinh nghiệm dân gian áp dụng đối với những người bị mắc sởi. Thực tế thì kinh nghiệm đó vẫn rất cần được áp dụng cho tới ngày nay, tuy nhiên nhiều người vì hiểu một cách máy móc nên mới dẫn đến những hậu quả đáng tiếc như báo chí đã nêu. Khi bị sởi, nếu ra gió hoặc tắm nước lạnh dễ khiến sởi chạy hậu, dẫn đến các biến chứng sâu vào phổi, mắt, tai, não…
Sở dĩ như vậy là do lúc bị nhiễm sởi, thể trạng bị yếu đi. Khi thể trạng bị suy yếu thì lỗ chân lông mở ra. Trong gió và nước lại thường có tà khí, vi khuẩn. Việc ra gió hay tắm bằng nước lạnh sẽ khiến cho cơ thể lại phải đón nhận thêm tà khí và vi khuẩn. Cơ thể đang yếu lại bị tà khí tấn công thì không có gì nguy hiểm bằng. Người ta thường nói “yếu thì không nên ra gió” là vì vậy.
Tuy nhiên, kiêng gió không có nghĩa là bịt kín người bệnh trong một không gian thiếu không khí. Trong môi trường không thoáng khí không được khử trùng lại tồn tại rất nhiều vi khuẩn. Do vậy “kiêng gió” kiểu đó cũng rất dễ dẫn đến bội nhiễm. Kinh nghiệm dân gian thường đốt bồ kết lên để khử khuẩn, khử tà khí trong nhà, trong vườn. Khi vườn, nhà đã được khử khuẩn thì bạn nên để nhà mở cửa sổ để làm thoáng khí, nhưng người bệnh nên tránh nằm ở cửa sổ hoặc cửa ra vào, nơi gió trực tiếp lùa vào.
Vì sao lại phải kiêng tắm?
Ngày xưa ông cha ta thường tắm sông, tắm giếng, không được tắm nơi phòng kín như hiện nay. Ra gió đã là nguy hiểm, tắm nơi có gió lùa lại càng nguy hiểm hơn. Tắm như vậy rất dễ bị nhiễm lạnh: lạnh của nước và lạnh của gió. Nước lạnh không những “hàn” mà còn chứa tạp khuẩn, nếu tắm sẽ khiến cho cơ thể bị nhiễm lạnh, nhiễm khuẩn. Vì thế sẽ khiến cho bệnh nặng hơn, virus sởi càng có điều kiện để tấn công sâu vào trong. Khi bị sởi, các cụ đặc biệt kiêng kị tắm là vì vậy.
Vậy việc “kiêng tắm” của các cụ ngày xưa, ngày nay nên hiểu như thế nào?
Kiêng tắm là để tránh bị nhiễm lạnh, nhiễm khuẩn. Nhưng nếu kiêng quá sẽ khiến cơ thể mất vệ sinh và vẫn bị nhiễm khuẩn như thường. Do vậy, vấn đề cần đặt ra là: người bệnh vẫn phải tắm để giữ vệ sinh sạch sẽ nhưng tuyệt đối không để cho cơ thể bị nhiễm lạnh, nhiễm khuẩn.
Để đảm bảo được những yêu cầu trên, người bệnh nên tắm khi cơ thể không quá mệt, không bị quá đói, tắm nhanh, tắm trong phòng kín, tắm trong điều kiện cơ thể được làm ấm liên tục và tắm bằng nước đun sôi để ấm. Nếu đảm bảo được những yếu tố này thì người bệnh không cần phải kiêng tắm nữa.
Nêu tác hại của việc nhiễm lạnh khi bị sởi, PGS Phạm Nhật An - Phó GĐ Bệnh viện Nhi Trung ương cũng khuyên các phụ huynh không nên vội vàng đưa trẻ đến phòng khám hoặc bệnh viện, vì trên đường đi trẻ có thể bị bội nhiễm, gió lạnh gây viêm hô hấp.
Mạc Vi