Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kỳ quặc: Đi công chứng... chấm dứt tình yêu

Thứ hai, 08:30 18/11/2013 | Xã hội

Chứng thực sao y sổ hộ khẩu, giấy tờ sở hữu nhà đất... là các thủ tục hành chính thường ngày, nhưng mới đây một văn phòng công chứng tại TP.Pleiku (Gia Lai) gặp trường hợp hi hữu: công chứng... chấm dứt tình yêu.

Ông Nguyễn Văn K. là chồng bà Nguyễn Thị H., sống với nhau nhiều năm, đã có con cái đủ đầy nhưng bà H. không tìm được sự chia sẻ từ chồng nên tìm đến một người đàn ông khác.

Chuyện xảy ra trong nhiều năm nhưng ông K. không hay biết. Rồi một ngày giữa tháng 9/2013, ông đang đi làm bỗng bị đau bụng đột ngột, ông về nhà tìm thuốc uống thì phát hiện vợ mình đang ở trong phòng cùng người đàn ông lạ.

Giận lắm nhưng trước thái độ thành khẩn biết lỗi của người đàn ông lạ, ông K. chấp nhận cùng ngồi xuống để cho người đàn ông kia viết lá đơn xin... chấm dứt tình yêu.

Kỳ quặc: Đi công chứng... chấm dứt tình yêu 1
Ông K. chấp nhận cùng ngồi xuống để cho người đàn ông kia viết lá đơn xin... chấm

dứt tình yêu (Ảnh minh họa).

Nội dung lá đơn được soạn như sau:

“Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Độc lập tự do hạnh phúc".

Gia Lai ngày... tháng... năm 2013.

Kính gửi: ông Nguyễn Văn K. và gia đình bên ngoại của ông K.

Tôi tên là: Trần Văn T.. Hôm nay vào lúc 8h30 ngày 15/9/2013, tôi và bà Nguyễn Thị H. - là vợ của ông K. - có quan hệ với nhau tại nhà ông K..

Do từ trước đến nay chúng tôi có tình cảm và qua lại với nhau nên đã làm tổn hại đến sức khỏe và tinh thần của ông K..

Tôi xin tự thú về hành vi của tôi, hành vi này đã xảy ra trong nhiều năm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến gia đình ông K.. Vậy tôi viết đơn này xin chấm dứt tình yêu với bà Nguyễn Thị H..

Tôi cam đoan từ nay sẽ không tiếp tục nhắn tin, gặp gỡ hay qua lại gì nữa với bà H.. Ngoài ra tôi xin đền bù số tiền 10 triệu đồng hao mòn về thể xác và tinh thần cho gia đình ông K..

Tôi xin cam đoan những nội dung trong đơn này được viết hoàn toàn tự nguyện, không bị ai bắt ép”.

Nhiều ngày sau khi xảy ra sự việc, ông K. vẫn còn buồn rầu. Ông cho biết cho đến nay chuyện ông đi công chứng chấm dứt tình cảm của vợ và ông T. vẫn chưa thực hiện được.

“Tôi cũng day dứt trong người lắm. Hôm tính đi ra xã để công chứng nhưng đi được giữa đường tôi chợt nghĩ chuyện đến tai người trong xóm thì không hay. Vậy là một mình tôi đánh xe đi lên thành phố”.

Ông K. nói trong đơn chấm dứt tình cảm, ông Trần Văn T. nói rằng bản thân ông rất hối hận và day dứt với hành vi quan hệ bất chính với vợ người khác trong nhiều năm nên nay ông viết đơn coi như giao ước để thể hiện sự quyết tâm chấm dứt tình cảm.

Ông T. cũng ghi chú phía dưới tờ đơn là “hoàn toàn tự nguyện làm đơn” chứ không bị ai bắt ép. “Tôi cũng không muốn làm to chuyện làm gì nhưng ông ấy nói ông ấy tự nguyện làm đơn và tự nguyện bồi thường 10 triệu đồng, phần vì sợ bị cho là tống tiền, phần vì muốn có sự chứng thực của cơ quan nhà nước về tờ đơn và mẫu chữ ký của ông T. nên tôi xin công chứng”, ông K. nói giọng buồn rầu.

Hôm xảy ra sự việc, cả 3 người đóng cửa lại rồi ngồi thỏa thuận với nhau sẽ không báo chuyện này về cơ quan nơi công tác.

Ông K. nói việc vợ lén lút quan hệ với người khác là điều không một người đàn ông nào muốn, ông rất đau lòng nhưng vì nghĩ ai cũng lớn cả, rồi sẽ ảnh hưởng đến con cái nên ông không muốn làm to chuyện.

Dù sao vợ chồng vẫn phải sống với nhau, gương vỡ lại lành, vẫn phải vì con cái đang ở tuổi ăn tuổi học.

Sau khi đi công chứng không được, ông K. về mua một máy photocopy rồi đóng phòng lại sao ra nhiều bản để... khỏi bị phi tang.

Ông nói: “Cái này là bằng chứng rất quan trọng nhưng giờ không ai chứng thực cho cả nên tôi sẽ giữ, coi như đó là lời cam kết của vợ và cả người bên kia”.

Không thể chứng thực

Trưởng văn phòng công chứng nơi ông K. đến làm thủ tục chứng thực cho biết mỗi ngày tiếp nhận hàng trăm loại giấy tờ hành chính khác nhau nhưng chưa từng gặp khách hàng đề nghị công chứng... đơn xin chấm dứt tình yêu. Ông cho biết đã đọc kỹ các nội dung trong đơn và nhận thấy việc khách hàng đề nghị được công chứng là không thể. Ông nói: “Nhà nước không thể chứng thực cho một hành vi nằm ngoài các quy định của pháp luật được, chúng tôi đã khuyên ông K. tìm hướng giải quyết khác”.

Theo Thái Bá Dũng (Tuổi Trẻ)

kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 25 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 41 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 43 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 58 phút trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 2 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top