Lại điều chỉnh giờ học: Học sinh không còn bị “nhốt”?
GiadinhNet - Sau gần hai tuần Hà Nội thực hiện đổi giờ học, tại cuộc họp đánh giá, rút kinh nghiệm do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức ngày 10/2, nhiều ý kiến của lãnh đạo các phòng GD&ĐT quận, huyện và các trường cho rằng việc triển khai đã bộc lộ những bất cập, gây khó khăn cho cả giáo viên và học sinh.
![]() |
|
Từ ngày 13/2, nhiều trường được linh hoạt thực hiện giờ tan trường. Ảnh: T.L |
|
Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, hôm nay (13/2) bắt đầu thực hiện điều chỉnh giờ làm việc, học tập trong các trường học và cơ sở giáo dục thuộc 10 quận nội thành và hai huyện Thanh Trì và Từ Liêm. Theo lần điều chỉnh này, ở cấp mầm non có thể đón trẻ trước 17h; THCS có thể bắt đầu giờ học buổi sáng sau 7h30, kết thúc giờ học buổi chiều trước 17h30. Các trường THPT, buổi sáng bắt đầu trước 7h và kết thúc giờ học buổi chiều sau 18h. Các trường có học sinh học một ca, có tổ chức thêm một số tiết phụ đạo, bồi dưỡng học sinh hoặc tiết ngoại khoá buổi chiều thì thời gian học sẽ do các trường chủ động quyết định cho phù hợp, tránh tan học vào giờ cao điểm. |
Tuy nhiên, theo ông Nhật, tổng hợp ý kiến từ các phòng GD&ĐT, các trường học cho thấy, trong quá trình thực hiện cũng đã phát sinh một số vướng mắc, bất cập. Cụ thể, đối với cấp tiểu học, mầm non, việc thực hiện làm tăng giờ làm việc cho cán bộ, giáo viên. Đối với cấp THCS, do thời gian giao ca giữa sáng và chiều quá gần nhau (15 phút) nên xảy ra hiện tượng ùn ứ trước cổng trường. Đối với cấp THPT, kết thúc giờ học chiều quá muộn dẫn đến việc không duy trì được nếp sinh hoạt dưới cờ. Các trường cũng buộc phải tăng lượng điện thắp sáng, nguồn nước sạch phục vụ dạy và học.
Cũng ở cấp THPT, việc thực hiện các hoạt động ngoại khóa, giáo dục thể chất, quốc phòng gặp khó khăn, phát sinh nhiều chi phí làm việc ngoài giờ của cán bộ, giáo viên và công tác bảo vệ của nhà trường. Tâm sinh lý của học sinh bị ảnh hưởng dẫn đến giảm chất lượng học tập. Giáo viên cũng gặp nhiều khó khăn khi phải sắp xếp lại lịch sinh hoạt giữa gia đình và công việc cho phù hợp, nhất là với đông đảo giáo viên nữ đang nuôi con nhỏ. Một số trường phổ thông liên cấp gặp khó khăn khi tổ chức đưa đón học sinh bằng ô tô vì thời gian học của từng cấp học có sự chênh lệch.
Đối với các trường ngoại thành, việc tan muộn cũng nảy sinh ra nhiều bất cập. Theo ông Trần Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì), học sinh một số trường ngoại thành đi học xa nhà và chủ yếu bằng phương tiện xe đạp. Thời gian về quá muộn trong khi phải đi qua nhiều đoạn đường vắng vẻ, ven đê... nên cũng đã có trường hợp học sinh nữ bị trêu ghẹo, bị ngã xe do đường xấu...
Cùng với họp bàn, rút kinh nghiệm, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã có văn bản hướng dẫn tới các đơn vị, trường học về lần điều chỉnh lại theo sự chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, bắt đầu thực hiện từ hôm nay (13/2). Theo quy định mới, cha mẹ học sinh có thể đón trẻ (cấp mầm non) trước 17h. Để tránh gây ùn tắc cục bộ trên địa bàn một số tuyến phố có các trường mầm non, tiểu học, THCS ở gần nhau, đồng thời giãn được thời gian giao giữa 2 ca học buổi sáng và buổi chiều của cấp THCS, các trường THCS có thể bắt đầu giờ học buổi sáng sau 7h30, kết thúc giờ học chiều trước 17h30.
Các trường THPT, thời gian học sáng bắt đầu trước 7h và kết thúc giờ học buổi chiều sau 18h. Các trường phổ thông có nhiều cấp học, thường có xe ô tô đưa đón học sinh được chủ động chọn giờ học theo một cấp học để tổ chức hoạt động cho phù hợp với điều kiện của từng trường.
Riêng các trường THPT: Ngọc Hồi, Thượng Cát, Ngô Thì Nhậm, Trần Hưng Đạo (Hà Đông) căn cứ tình hình thực tế có thể đề xuất giờ thời gian bắt đầu và kết thúc cho phù hợp mà không gây ảnh hưởng đến ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm để báo cáo Sở và chỉ thực hiện khi được Sở đồng ý.
Ông Nguyễn Hiệp Thống, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết: "Việc thực hiện giờ học mới chỉ áp dụng đối với giờ học chính khoá. Các trường có học sinh học một ca, có tổ chức thêm một số tiết phụ đạo học sinh yếu, kém hoặc bồi dưỡng học sinh giỏi, các tiết ngoại khoá buổi chiều thì thời gian học sẽ do các trường chủ động quyết định cho phù hợp. Tránh không cho học sinh tan học vào giờ cao điểm".
Việc thực hiện linh hoạt phương án đổi giờ có thể sẽ giảm bớt áp lực cho học sinh và nhà trường; đồng thời, hiện tượng phổ biến ở các trường THPT thời gian qua là "nhốt" học sinh ở lại trường đến giờ tan trường mới "thả" có thể sẽ không còn... Một nội dung quan trọng khác ở lần điều chỉnh mới này là, Sở GD&ĐT Hà Nội kiên quyết yêu cầu các trường tuyệt đối không thu thêm tiền của cha mẹ học sinh vì việc này.
