Lãi suất ngày càng cao, vay tiền nhà băng mua nhà ngày càng khó

| Bảo vệ người tiêu dùng

Nhiều ngân hàng điều chỉnh lãi suất cho vay mua nhà tăng cao so với trước. Bên cạnh đó, điều kiện cho vay cũng ngặt nghèo hơn, khiến nhiều người khó vay mua nhà.

Biết đồng nghiệp cần vay vốn nhanh, nam công nhân cho vay với lãi suất "khủng"Biết đồng nghiệp cần vay vốn nhanh, nam công nhân cho vay với lãi suất 'khủng'

GiadinhNet - Công an huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) vừa bắt giữ đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Lãi suất cho vay mua nhà rục rịch tăng

Trong tháng 8, một số ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất cho vay mua nhà. Trong đó, Woori Bank điều chỉnh tăng lãi suất cho vay mua nhà thêm 0,2 điểm %, từ 6,1%/năm lên mức 6,3%/năm. Bên cạnh đó, Woori Bank còn đưa ra các gói lãi suất ưu đãi khác cho khách hàng lựa chọn như 7,3%/năm trong 2 năm đầu hoặc lãi suất cố định 7,6%/năm trong 3 năm đầu.

Tương tự, ngân hàng Hong Leong Bank trong tháng 8 này cũng tiến hành tăng lãi suất ưu đãi cho vay mua nhà thêm 1,73% điểm %, từ 6,19% lên mức 7,92%/năm, cố định trong 1 năm đầu; 8,39%/năm cố định 2 năm đầu; 8,69%/năm cố định trong 3 năm đầu.

Cùng xu hướng, ngân hàng VIB cũng điều chỉnh tăng lãi suất cho vay mua nhà trong tháng 8 này, từ 8,7%/năm lên 9%/năm; gói vay sửa chữa nhà tăng lên 9,4%/năm.

Một số ngân hàng khác cũng thực hiện tăng mạnh lãi suất cho vay mua nhà. Điển hình là ngân hàng Shinhan Bank. Shinhan Bank từng là ngân hàng có lãi suất cho vay mua nhà hấp dẫn nhất. Vào hồi tháng 2, lãi suất ưu đãi cho vay mua nhà của nhà băng này chỉ 3,9%/năm. Nhưng hiện nay, lãi suất cho vay mua nhà cố định 1 năm vay đầu tiên tại nhà băng này đã lên tới 8,2%/năm; lãi suất vay cố định 36 tháng từ 7,6%/năm lên 8,9%/năm; lãi suất cho vay cố định 60 tháng từ 7,8%/năm lên 9,5%/năm.

Lãi suất ngày càng cao, vay tiền nhà băng mua nhà ngày càng khó - Ảnh 2.

Lãi suất ngày càng cao. Ảnh: Hoàng Hà

Từ đầu tháng 8, Vietcombank tăng mạnh lãi suất cho vay mua nhà. Theo đó, lãi suất cho vay cố định trong 3, 5 năm đầu ở mức 10,8%/năm, 7 năm là 11,5%/năm, vay cố định trong 10 năm tăng lên 12,3%/năm. Vào tháng 3, Vietcombank đưa ra lãi suất ưu đãi cho khách vay mua nhà trong 6 tháng đầu là 6,79-6,99%/năm, trong 12 tháng đầu là 7,29%/năm.

Lãi suất cho vay mua nhà hiện nay tăng khá mạnh so với năm 2021. Mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà hiện dao động từ 4,99-9%/năm.

MSB đang là ngân hàng có lãi suất vay mua nhà thấp nhất, 4,99%/năm. Nhưng mức lãi suất này chỉ áp dụng trong 3 tháng đầu, với các khoản vay có thời hạn từ 24 tháng trở lên. PVcomBank cũng có lãi suất cho vay ưu đãi cố định trong 6 tháng đầu tiên chỉ 5%/năm, song từ tháng thứ 7 trở đi, khách hàng sẽ phải chịu mức lãi suất là 12%/năm.

Lãi suất cao, khó vay mua nhà

Lãi suất cho vay mua nhà gần đây tăng vọt. Mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà hiện tăng khoảng 50% so với năm trước. Nhưng để vay được tiền mua nhà là việc không hề đơn giản với nhiều người.

Các ngân hàng đang kiểm soát hoạt động cho vay bất động sản nên nguồn vốn vay mua nhà không còn dồi dào như trước, điều kiện vay cũng chặt chẽ hơn. Hơn nữa, nhiều ngân hàng đã cạn room tín dụng nên chỉ lựa chọn khách hàng tốt để cho vay.

Không chỉ khó vay mới, nhiều người còn lo trả nợ với các khoản vay hiện hữu, khi lãi suất ngày càng tăng cao.

Thực tế, khách vay mua nhà chỉ được hưởng mức lãi suất ưu đãi trong một thời gian nhất định, thường chỉ từ 3-36 tháng. Hết thời hạn này, lãi suất sẽ được tính toán dựa trên một mức lãi suất cơ sở (hoặc lãi suất tiết kiệm) cộng thêm biên độ 3-4% tùy từng ngân hàng. Điều này khiến lãi suất vay mua nhà sau thời gian ưu đãi có thể vọt lên mức cao. Nhiều người vay mua nhà đang phải trả lãi suất từ 11-12%/năm trong các năm tiếp theo. Trong khi đó, nhiều ngân hàng thương mại không còn các gói tín dụng ưu đãi như trước đây.

Các chuyên gia kinh tế nhận định, hiện nhu cầu vốn tăng mạnh, các ngân hàng đã và đang tiến hành tăng lãi suất huy động để hút dòng tiền. Vì vậy, lãi suất cho vay, trong đó có vay mua nhà sẽ có xu hướng tăng lên.

Công ty Chứng khoán Bản Việt (VCSC) cho hay, lãi suất cho vay thế chấp mua nhà sẽ tiếp tục tăng trong nửa cuối năm nay. Mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà có thể đi ngang ở mức 11,2% trong năm 2023.

Theo các chuyên gia, người vay mua nhà chỉ nên dành 30-40% tổng thu nhập hàng tháng cho nhà ở, để có thể đảm bảo các chi phí cho những nhu cầu cơ bản khác. Người vay mua nhà cần tính toán khi lựa chọn hình thức vay cũng như các chi phí kèm theo có phù hợp với khả năng tài chính của mình hay không. Người dân xác định vay tiền ngân hàng để mua nhà cần cân nhắc kỹ bài toán trả nợ, nếu không có kế hoạch hợp lý có thể tạo ra gánh nặng tài chính và áp lực lớn cho cuộc sống.

Ngoài ra, khách hàng trước khi ký hợp đồng vay tiền mua nhà cần phải đọc và xem xét thật kỹ từng điều khoản trên hợp đồng như lãi suất, cách thức tính lãi, ưu đãi,... Đừng chỉ nhìn vào lãi suất ưu đãi mà hãy tính toán dựa trên lãi suất thả nổi theo thị trường.

Lãi suất ngày càng cao, vay tiền nhà băng mua nhà ngày càng khó - Ảnh 3.

Lãi suất lại lập đỉnh, có tiền gửi ngân hàng là sướngNhiều ngân hàng thương mại tiếp tục điều chỉnh tăng lãi suất huy động, với mức tăng từ 0,1-0,8%. Lãi suất huy động được dự báo sẽ còn tăng trong những tháng cuối năm.

Nhân viên ngân hàng rởm dùng chiêu lãi suất thấp lừa hàng trăm ngườiNhân viên ngân hàng rởm dùng chiêu lãi suất thấp lừa hàng trăm người

Lê Thị Minh Thu cùng 9 đồng phạm giả danh nhân viên ngân hàng, gọi điện cho hàng trăm người hứa cho vay lãi suất thấp nhưng yêu cầu đóng thêm nhiều khoản phụ phí để được giải ngân.

Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 100 sản vật ngon, sạch ở Cao Bằng 'xuống phố' Hà Nội, người tiêu dùng Thủ đô thích thú mua sắm, trải nghiệm

Hơn 100 sản vật ngon, sạch ở Cao Bằng 'xuống phố' Hà Nội, người tiêu dùng Thủ đô thích thú mua sắm, trải nghiệm

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Những ngày giữa tháng 9, không gian 62 Tràng Tiền (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi quy tụ hơn 100 thức quà là đặc sản nức tiếng vùng non nước Cao Bằng, mang đến trải nghiệm mua sắm nông sản sạch, an toàn cho người dân Thủ đô.

Tin vào quảng cáo và lựa chọn cơ sở thẩm mỹ chỉ dựa trên giá cả, nhiều người tiền mất tật mang

Tin vào quảng cáo và lựa chọn cơ sở thẩm mỹ chỉ dựa trên giá cả, nhiều người tiền mất tật mang

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Hiện nay, làm đẹp ngày càng trở thành nhu cầu thiết yếu của nhiều người, từ chăm sóc da, giảm béo, trẻ hóa đến phẫu thuật tạo hình... Tuy nhiên, sự phát triển nhanh chóng của thị trường thẩm mỹ cũng kéo theo một thực tế đáng lo ngại: Không ít người đưa ra quyết định dựa chủ yếu vào quảng cáo, giá thành hoặc những cam kết về hiệu quả nhanh chóng, thay vì tìm hiểu kỹ về phương pháp, người thực hiện và mức độ an toàn.

An Giang đưa đặc sản miền Tây đến người tiêu dùng Thủ đô

An Giang đưa đặc sản miền Tây đến người tiêu dùng Thủ đô

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sáng 28/8, tại 62 Tràng Tiền (Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước phối hợp với Sở Công Thương tỉnh An Giang khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 12 với chủ đề "An Giang - Tinh hoa miền Tây", nhằm giới thiệu các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm OCOP của An Giang tại thị trường Thủ đô, kết hợp bán hàng trực tiếp với quảng bá, kết nối trên nền tảng số.

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Khai mạc không gian trưng bày sản vật Hà Nội, khách du lịch trải nghiệm phong vị Rằm tháng Tám đậm chất Hà thành

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Ngày 14/8, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) cùng UBND phường Hoàn Kiếm và một số đơn vị liên quan đã khai mạc chương trình "Sức sống hàng Việt" số 11 với chủ đề "Rằm rộ phố cổ – Hà Nội trong tôi".

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Mua phải kim cương, đá quý được xác định có nguồn gốc nhập lậu khách hàng phải làm sao?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Sau vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ 170.876 viên đá màu, đá quý được 'phù phép', nhiều khách hàng đã mua các sản phẩm có sử dụng kim cương hoặc đá quý sau này được xác định có nguồn gốc nhập lậu vô cùng lo lắng về quyền lợi của mình.

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Nhức nhối, kim cương bị buôn lậu, đá màu, đá quý được phù phép như thế nào để đi vào thị trường?

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - Qua vụ buôn lậu hơn 3.400 viên kim cương và vụ việc 170.876 viên đá màu, đá quý được phù phép, rõ ràng hàng nhập lậu có thể đi vào một hệ thống bán lẻ chính thức thì vấn đề không còn dừng ở “hàng hóa đã qua biên giới bằng cách nào”, mà câu hỏi lớn hơn được đặt ra: “hàng hóa đã được hợp thức hóa như thế nào để có thể đi vào thị trường?” TS. Luật sư Đặng Văn Cường Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội) bày tỏ quan điểm.

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Hà Nội thí điểm mô hình tiêu dùng số, xây dựng 'Gian hàng số Thủ đô' bảo vệ người tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Đề án thí điểm mô hình tiêu dùng số và bảo trợ thương mại điện tử (TMĐT), hướng tới xây dựng môi trường mua sắm trực tuyến minh bạch, an toàn, có truy xuất nguồn gốc và tăng cường bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.