Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lạm dụng tình cảm trẻ em - Bệnh dịch thầm lặng trong gia đình (1): Chuyện một bà mẹ ghét cay ghét đắng đứa con gái

GiadinhNet - Chửi mắng, xúc phạm, làm cho xấu hổ, so sánh… được coi là những hình thức lạm dụng tình cảm trẻ em đang diễn ra âm thầm trong các gia đình. Tuy nhiên, đáng lo ngại là hầu hết các ông bố, bà mẹ không hề nhận ra là mình đang lạm dụng con cái.

Câu chuyện về một người mẹ ghét đứa con gái của mình sau đây thể hiện dường như đầy đủ những hình thức lạm dụng tinh thần con cái được nêu ở trên. Vì lý do tế nhị nên chúng tôi xin không nêu tên cũng như địa chỉ của người mẹ này.

Người mẹ này làm nghề tự do, có hai đứa con một trai một gái. Cô con gái lớn hiện đang học lớp 7, cậu con trai út học mẫu giáo. Mặc dù cả hai đứa con đều do chị dứt ruột sinh ra, cùng chung một chồng nhưng chị lại có cách ứng xử “con yêu, con ghét” một cách hết sức bản năng.

Trong khi lúc nào cũng cưng nựng, yêu chiều đứa con trai là “giai yêu của mẹ”, “cục cưng của mẹ” thì người mẹ này lại luôn quát mắng đứa con gái của mình. Kể cả lúc bình thường, người mẹ này cũng “mày tao” với cô con gái. Chuyện bị chửi mắng, xúc phạm, làm cho xấu hổ là chuyện thường ngày. Thỉnh thoảng cô bé lại bị mẹ đánh cho một trận vì một lỗi “hư” nào đó.


Chửi mắng xúc phạm con là một dạng lạm dụng trẻ em. Ảnh minh họa

Chửi mắng xúc phạm con là một dạng lạm dụng trẻ em. Ảnh minh họa

Một lần người mẹ này sai con nấu cơm. Bé lóng ngóng làm việc trước sự chỉ bảo của mẹ. Chỉ bày mãi vẫn thấy con làm không được như ý mình, người mẹ điên tiết giằng lấy đồ đứa con đang làm và nói: không hiểu sao tao có thể đẻ ra đứa con như mày!

Chứng kiến cảnh người mẹ này chửi mắng, hắt hủi đứa bé, tôi không thể không xót xa. Nhưng tôi đành dằn lòng chờ người mẹ này hết “cơn tam bành”, sau đó mới dám góp ý. Người mẹ này cũng không hề giấu giếm mà nói rất thật: “Cái con này (ý nói đứa con gái) nó hư lắm. Nó không được như cái thằng sau đâu. Vừa dốt, vừa bẩn, vừa lười. Mà không hiểu sao em ghét cái con này lắm!”.

Đúng như lời chị nói, tôi luôn thấy chị thể hiện sự hắt hủi đứa bé. Có người giải thích đó là do nghiệp. Còn tôi thì thấy rằng, chị đang ứng xử với con cái hết sức bản năng theo sự yêu – ghét của mình. Cách ứng xử đó đương nhiên không thể gọi là cách nuôi dạy con tốt đẹp được, nếu không thể gọi nó là cách nuôi dạy con tồi tệ nhất.

Bởi theo các chuyên gia, yêu thương con cái, biết cách thể hiện tình yêu thương con cái là yếu tố đầu tiên và cũng là quan trọng nhất của một người làm cha làm mẹ. Đó vừa là bổn phận, vừa là trách nhiệm, vừa có thể xem như là một phương cách nuôi dạy con. Bởi, tình yêu thương của cha mẹ được xem là yếu tố quyết định sự phát triển độc đáo của một đứa trẻ. Ngược lại, khi đứa trẻ không cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ, chúng có thể gặp những bất lợi trong quá trình phát triển, có thể phải mang những nỗi đau về tâm lý trong suốt cuộc đời.

Hầu hết các bậc cha mẹ đều biết rõ sự nguy hiểm của việc đánh đòn trẻ em nhưng thường không ý thức hết sự nguy hại của việc la hét, chửi mắng, xúc phạm con trẻ. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, việc bố mẹ la hét quát mắng trẻ không giúp họ thực hiện được điều mà họ mong muốn mà thậm chí còn phá hủy mọi kế hoạch nuôi dạy con của chính mình. Và nguy hiểm trên hết đó là nó gây hại đến đứa trẻ.

Việc cha mẹ tỏ ra ghét bỏ, hắt hủi con là một hình thức lạm dụng tinh thần. Cũng như vậy, cha mẹ xúc phạm, chửi mắng, làm cho đứa trẻ xấu hổ, so sánh trẻ với đứa trẻ khác…là những dạng lạm dụng tinh thần con cái.

Theo các chuyên gia, lạm dụng tình cảm được gọi là một căn bệnh đang diễn ra thầm lặng trong các gia đình. Nguy hại là chính các ông bố bà mẹ không nhận ra rằng mình đang lạm dụng, xâm hại con trẻ - bởi không có bằng chứng vật lý nào cho thấy sự lạm dụng.


Lạm dụng tình cảm như một dạng dịch bệnh đang âm thầm diễn ra trong gia đình. Ảnh minh họa

Lạm dụng tình cảm như một dạng dịch bệnh đang âm thầm diễn ra trong gia đình. Ảnh minh họa

Lạm dụng tinh thần con cái mặc dù là vô hình, nhưng vẫn gây hại như các hình thức lạm dụng trẻ em khác.

Lạm dụng tình cảm là dạng lạm dụng thể hiện ở bất kỳ hành động nào của người lớn, dẫn đến tổn thương sức khỏe, cảm xúc của trẻ.

Cách ứng xử này của cha mẹ sẽ tước đi sự tự tin của đứa trẻ, phá vỡ lòng tự trọng và sự phát triển tâm lý, cảm xúc và đương nhiên sẽ phá vỡ tương lai của chúng.

Theo các chuyên gia tâm lý thì bất kỳ loại tổn hại và ngược đãi nào được thực hiện có chủ ý cho trẻ em đều được coi là lạm dụng trẻ em, kể cả đó là cách ứng xử của các ông bố bà mẹ lên đứa con của mình. Và thế giới đang lên án bất kỳ hành vi lạm dụng nào lên đứa trẻ, cho dù điều đó thực hiện từ trong chính gia đình.

Ngân Khánh

võ thủy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 1 giờ trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 1 giờ trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - 5 cung hoàng đạo nữ này sinh ra đã có số kết hôn với người giàu sang, cả đời ăn sung mặc sướng.

Tháng 5 đầy hứa hẹn của 5 con giáp, không chỉ được quý nhân phù trợ thăng hoa trong tình yêu mà còn may mắn trong việc này

Tháng 5 đầy hứa hẹn của 5 con giáp, không chỉ được quý nhân phù trợ thăng hoa trong tình yêu mà còn may mắn trong việc này

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Tháng 5 hứa hẹn sẽ mang đến tình yêu ngọt ngào, hứa hẹn một chặng đường phía trước đầy phấn khởi và thịnh vượng cho năm con giáp.

Tranh cãi chuyện người đàn ông đòi lại sính lễ sau cái chết của vợ sắp cưới

Tranh cãi chuyện người đàn ông đòi lại sính lễ sau cái chết của vợ sắp cưới

Chuyện vợ chồng - 13 giờ trước

Việc người đàn ông ở Trung Quốc đòi nhà gái trả sính lễ do vị hôn thê tự tử ngay trước lễ đính hôn khiến nhiều cư dân mạng phẫn nộ, nhưng nhiều người khác lại bênh.

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

5 cung hoàng đạo không cam chịu số phận

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này luôn tìm cách phá vỡ giới hạn của bản thân, vươn đến những mục tiêu cao nữa, cao mãi.

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Sinh ra 'ngậm thìa vàng' nhưng hai con gái của Quyền Linh không hề kiêu ngạo mà đều ngoan ngoãn, học giỏi, biết chia sẻ. Vậy bí kíp của nam MC là gì?

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Mặc dù bận rộn với dự án nghệ thuật nhưng Quyền Linh luôn đặt việc chăm sóc, giáo dục con cái lên hàng đầu với những phương pháp, triết lý riêng...

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Yêu 4 năm, chồng Tây chuẩn men bỗng biến thành phụ nữ; vợ chấp nhận, bỏ xứ theo chồng rồi vỡ mộng cờ hoa

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Sau 1 năm chuyển sang Mỹ sống cùng chồng, chị Đào Hợp đành gạt nước mắt bỏ ra ngoài sau một sự cố.

Top