Cha mẹ tốt luôn có 'khoá' trên miệng khi nói chuyện với con
Gia đình'Chiếc khoá kéo' để cha mẹ không nói những lời tổn thương con trẻ trong phút tức giận, bởi bạo lực ngôn ngữ ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ.
GĐXH - Có những đứa trẻ đi đến đâu cũng được bạn bè yêu mến, thầy cô quý trọng, người lớn dành nhiều thiện cảm. Điều đặc biệt là sức hút ấy không tự nhiên mà có. Theo các chuyên gia tâm lý, phía sau những đứa trẻ được nhiều người yêu quý thường là cách nuôi dạy rất nhất quán của cha mẹ, đặc biệt ở ba thói quen tưởng nhỏ nhưng lại ảnh hưởng lâu dài đến tính cách và khả năng xây dựng các mối quan hệ.
'Chiếc khoá kéo' để cha mẹ không nói những lời tổn thương con trẻ trong phút tức giận, bởi bạo lực ngôn ngữ ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ.
GiadinhNet - Khi con bạn thường xuyên nói rằng "con là đứa ngu ngốc", hay mút tay hoặc đái dầm...đều là những biểu hiện cho thấy trẻ đã bị lạm dụng bằng lời nói.
GiadinhNet - Có một thực tế là làm cha mẹ rất khó có thể tránh được việc mắng mỏ, trách phạt con cái. Vậy những lời mắng mỏ như thế nào bị coi là bạn đang lạm dụng tình cảm đứa trẻ.
GiadinhNet - Theo các chuyên gia, một trong những điều mà một người cha người mẹ yêu thương con không bao giờ làm đó là đi so sánh đứa con này với đứa con khác, hoặc là với đứa trẻ khác. Đó là cách nuôi dạy kiểu cha mẹ hổ phản khoa học nhưng không mấy bậc phụ huynh nhận ra.
GiadinhNet - Chửi mắng, xúc phạm, làm cho xấu hổ, so sánh… được coi là những hình thức lạm dụng tình cảm trẻ em đang diễn ra âm thầm trong các gia đình. Tuy nhiên, đáng lo ngại là hầu hết các ông bố, bà mẹ không hề nhận ra là mình đang lạm dụng con cái.
GiadinhNet - Vì quá xem trọng việc học tập của con, những ông bố bà mẹ này đã quên mất rằng, con mình cần phải được phát triển như một đứa trẻ bình thường. Mỗi lần trẻ định làm gì đó thì những bậc phụ huynh này liền đón lấy và nói: “Con không phải làm việc gì hết, đã có bố mẹ lo”...
GiadinhNet - Theo các chuyên gia, việc cha mẹ phó mặc con mình cho giúp việc (được phản ánh trong bài Trẻ bơ vơ vì bố mẹ mải khẳng định đẳng cấp sang chảnh), hay quẳng cho con chiếc Ipad để chúng đỡ quấy nhiễu …là một hình thức “bỏ rơi” con về mặt tình cảm, tinh thần.
GiadinhNet - Sẵn tiền, lại muốn khẳng định đẳng cấp sang chảnh nhàn hạ của mình, không ít bậc làm cha làm mẹ hiện nay đã để việc chăm sóc nuôi dạy con cái lại cho giúp việc, gia sư. Hệ quả là có những đứa trẻ trở nên bơ vơ bởi sự giàu có của cha mẹ mình.
GiadinhNet - Hiện nay có một hiện tượng đáng lưu tâm là nhiều trường hợp trẻ sống trong những gia đình có điều kiện, được bố mẹ lo cho đầy đủ về vật chất nhưng các em lại cảm thấy cô đơn, bị bỏ đói về mặt tình cảm tinh thần. Nhiều em trong số đó bị rơi vào trạng thái trầm cảm, học hành sa sút, yêu sớm, nghiện game, thậm chí có em có ý định tự tử.
GiadinhNet - Có một sự thật là những đứa con thành phố ngày nay chúng quá cô đơn trong gia đình. Thời gian chúng được ở bên cạnh bố mẹ không được bao nhiêu. Mà ngay cả những phút giây hiếm hoi được ở bên cạnh bố mẹ thì chúng dường như cũng bị bỏ quên vì bố mẹ chúng còn mải mê theo đuổi những ý nghĩ riêng, mải mê với việc ...bấm điện thoại.
Giadinhnet - Câu chuyện về sự nhanh trí của những người mẹ dưới đây chắc chắn sẽ tạo niềm cảm hứng mãnh liệt cho những ai đã và đang làm mẹ. Không những thế, nó cũng nhắc nhở chúng ta luôn phải cảnh giác bởi những hiểm họa luôn thường trực bên con trẻ.
GiadinhNet - Hiện nay, các khóa học kỹ năng sống được coi là sự lựa chọn tốt nhất của các bậc phụ huynh dành cho con trẻ. Tuy nhiên theo chị Phan Hồ Điệp, mẹ của thần đồng Đỗ Nhật Nam, mùa hè là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để con trẻ dành cho gia đình. Chị đã đưa ra 8 gợi ý giúp các bậc cha mẹ tổ chức được một mùa hè vui vẻ và ý nghĩa cho các con.
GiadinhNet - Hai câu chuyện có thật dưới đây cho thấy, từ sự vô tư và thiếu hiểu biết của cha mẹ, không hiếm đứa trẻ đã bị chính cha dượng, anh họ, bạn của bố hoặc chính cha ruột… xâm hại tình dục. Sự “hồn nhiên” thiếu hiểu biết của bố mẹ đã biến con mình thành miếng mồi ngon cho những kẻ ấu dâm.
'Ba mẹ là người cho con cuộc đời, nhưng không nên sống thay cho trẻ. Vì con trẻ cần phải có những trải nghiệm không vui vẻ, mới có thể trưởng thành'.
Ngày 28/10, Hội Nội tiết sinh sản và vô sinh TP.HCM cho biết chương trình “Ươm mầm hạnh phúc” lần 2 (năm 2015-2016) đã chính thức khởi động.
Việc nói lời xin lỗi với các con khi tôi không làm được điều tốt nhất, tôi sẽ nhận được sự tha thứ của bọn trẻ và ngược lại, chúng sẽ học được nhiều điều từ hành động này.