Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lễ kỷ niệm 125 năm truyền thống Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (1898 – 2023) và 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Thứ bảy, 15:43 18/11/2023 | Giáo dục

Ngày 18/11, Đại học Công nghiệp Hà Nội long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 125 năm truyền thống và kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Sân trường rực rỡ cờ hoa, thật nhiều cảm xúc với hương sắc của mùa tri ân, ai cũng rạng ngời hạnh phúc, tự hào trong ngày trở về của bao thế hệ học trò dành cho mái trường, cho các thế hệ thầy giáo, cô giáo, những người đã và đang cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo.

125 năm xây dựng và phát triển là một hành trình vẻ vang và tự hào. Truyền thống kỹ nghệ năm xưa tạo nên một mạch nguồn, cội rễ bền vững để người công nghiệp thêm can trường viết tiếp những trang sử vẻ vang trong sự nghiệp trồng người trước những thời cơ, vận hội mới để đưa Trường phát triển, hội nhập trong xu thế chung của giáo dục đại học Việt Nam và quốc tế. Đặc biệt, Lễ kỷ niệm 125 năm truyền thống Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trở nên ý nghĩa và đặc biệt hơn khi được hòa cùng không khí vui tươi, phấn khởi của cả nước hướng về ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11.

Lễ kỷ niệm 125 năm truyền thống Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (1898 – 2023) và 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - Ảnh 1.

Đại biểu về dự Lễ kỷ niệm 125 năm truyền thống Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (1898 – 2023) và kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Nhân dịp Lễ kỷ niệm, các thế hệ thầy trò Đại học Công nghiệp Hà Nội vui mừng và phấn khởi được chào đón đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương; đồng chí Vũ Trường Sơn - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam cùng đại diện các Vụ và các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương, Đảng ủy Khối các trường đại học cao đẳng Hà Nội, Công đoàn Công Thương Việt Nam, đại diện Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân Phường Minh Khai, Phường Tây Tựu; khách quốc tế và các vị đại biểu khách quý từ các trường đại học, cao đẳng, Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các đơn vị kết nghĩa, các cơ quan truyền thông báo chí đến chung vui với nhà trường.

Dự lễ kỷ niệm, còn có sự hiện diện của đồng chí nguyên là lãnh đạo nhà trường, các Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú qua các thời kỳ; các thầy cô trong Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên; các thế hệ thầy giáo, cô giáo, học viên, sinh viên nhà trường qua các thời kỳ.

Đại học Công nghiệp Hà Nội – Đào tạo nhân lực chất lượng cao để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước

Lễ kỷ niệm 125 năm truyền thống Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (1898 – 2023) và 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - Ảnh 2.

Đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu chúc mừng Nhà trường

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công Thương, đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương ghi nhận và biểu dương, chúc mừng những thành tựu xuất sắc mà các thế hệ thầy giáo, cô giáo và học viên, sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đã đạt được trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển.

Lễ kỷ niệm 125 năm truyền thống Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (1898 – 2023) và 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - Ảnh 3.

Đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương tặng hoa chúc mừng 125 năm truyền thống Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Với bề dày truyền thống và kinh nghiệm tích lũy được trong 125 năm xây dựng và trưởng thành, đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân tin tưởng và đề nghị Đại học Công nghiệp Hà Nội thực hiện tốt 04 nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường, tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học, quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu xây dựng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trở thành một cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học theo mô hình hiện đại, có tầm cỡ, uy tín trong khu vực và quốc tế.

Hai là, tập trung xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên đáp ứng được yêu cầu đổi mới đào tạo; đội ngũ giảng viên phải có trình độ chuyên môn cao, có năng lực trong nghiên cứu để làm tốt vai trò hướng dẫn người học, phải là tấm gương sáng về phẩm chất, đạo đức. Đại học Công nghiệp Hà Nội phải là nơi thu hút nhân tài, hội tụ của trí tuệ xuất sắc trong giới khoa học, nghiên cứu và giảng dạy; là nơi ươm mầm tài năng cho đất nước.

Ba là, chủ động tích cực hội nhập quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong cán bộ, giảng viên và sinh viên, đặc biệt khuyến khích các nghiên cứu có tính hội nhập quốc tế; chú trọng hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp trong và ngoài nước để đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa trong lĩnh vực này.

Bốn là, phát huy tốt tự chủ đại học, chủ động sáng tạo, khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà trường; hoàn thành mục tiêu phát triển đại học thông minh.

Lễ kỷ niệm 125 năm truyền thống Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (1898 – 2023) và 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - Ảnh 4.

TS.Kiều Xuân Thực – Hiệu trưởng Đại học Công nghiệp Hà Nội trân trọng cảm ơn đại biểu khách quý đã dành sự quan tâm đặc biệt cho Nhà trường

Tại buổi Lễ, TS.Kiều Xuân Thực – Hiệu trưởng Đại học Công nghiệp Hà Nội đã dành thời gian ôn lại lịch sử 125 năm hình thành, phát triển. Từ một trường “non trẻ” trong hệ thống các trường đại học nước nhà, sau 18 năm nâng cấp lên đại học, Nhà trường tập trung mọi nguồn lực để đầu tư hệ thống cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu dạy và học của thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 với triết lý “Giáo dục toàn diện vì sự phát triển bền vững và hội nhập”; đội ngũ cán bộ, giảng viên phát triển cả về số lượng và chất lượng; các chương trình đào tạo của Nhà trường được thiết kế đạt chuẩn quốc gia, bám sát nhu cầu của doanh nghiệp; tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp đạt 90-100%.

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Nhà trường những năm qua phát triển mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu. Nhà trường đã thực hiện 27 nhiệm vụ cấp quốc gia, 72 nhiệm vụ cấp Bộ/ Tỉnh, hơn 800 nhiệm vụ cấp Trường, đã công bố 7.000 bài báo, sáng chế trong đó có hơn 2.000 bài báo quốc tế. Đến nay, Nhà trường bước đầu thành công trong đổi mới mô hình quản trị, thành lập 2 trường thuộc Trường trong mục tiêu thành lập 5 trường vào năm 2025.

Trước những cơ hội và thách thức trong bối cảnh toàn cầu hoá sâu rộng cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, yêu cầu của nền kinh tế tri thức, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, TS.Kiều Xuân Thực nhấn mạnh, Đại học Công nghiệp Hà Nội đặt ra định hướng phát triển trong giai đoạn tới là:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới đồng bộ mục tiêu, nội dung, chương trình, phương thức, phương pháp giáo dục và đào tạo theo hướng hiện đại, hội nhập để đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước, thích ứng với thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Trong quá trình đổi mới, lấy sinh viên làm chủ thể và hướng tới lợi ích lớn hơn cho sinh viên; lấy tiến bộ và thành công của sinh viên làm tiêu chí chủ yếu đánh giá chất lượng và hiệu quả đào tạo.

Thứ hai, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhà giáo, nhà khoa học toàn diện về tư tưởng chính trị, đạo đức, chuyên môn và năng lực sư phạm hiện đại; Có cơ chế trọng dụng, đãi ngộ thỏa đáng đối với nhân tài. Tạo điều kiện và môi trường làm việc tốt nhất để thu hút được những nhà giáo, nhà khoa học danh tiếng, xuất sắc, có đức, có tài, gắn bó với Nhà trường.

Thứ ba, xây dựng môi trường giáo dục mở, hạnh phúc, trọng công bằng, kỷ cương, đạo đức, thượng tôn pháp luật và gìn giữ nét đẹp văn hóa để đào tạo, phát triển nguồn nhân lực toàn diện cả về tri thức và đạo đức.

Thứ tư, kế thừa, phát huy giá trị truyền thống, phát triển có đột phá, đổi mới, sáng tạo trong kiến tạo mô hình, phương thức quản trị đại học tiên tiến hướng tới xây dựng và phát triển đại học thông minh.

Lễ kỷ niệm 125 năm truyền thống Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (1898 – 2023) và 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - Ảnh 5.

Đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Đại học Công nghiệp Hà Nội

Lễ kỷ niệm 125 năm truyền thống Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (1898 – 2023) và 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - Ảnh 6.

Đồng chí Nguyễn Sinh Nhật Tân - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Đặng Trọng Hợp – Trưởng khoa Công nghệ Thông tin

Lễ kỷ niệm 125 năm truyền thống Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (1898 – 2023) và 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - Ảnh 7.

Đồng chí Vũ Trường Sơn - Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam trao cờ thi đua xuất sắc của Công đoàn Công thương Việt Nam cho Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Lễ kỷ niệm 125 năm truyền thống Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (1898 – 2023) và 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - Ảnh 8.

Đồng chí Vũ Trường Sơn - Phó Chủ tịch Công Thương Việt Nam trao bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam cho đồng chí Phạm Văn Bổng – Phó Hiệu trưởng và đồng chí Hoàng Mạnh Kha - Trưởng khoa Điện tử

Lễ kỷ niệm 125 năm truyền thống Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (1898 – 2023) và 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - Ảnh 9.

Đại học Công nghiệp Hà Nội tặng hoa tri ân các thầy, cô nguyên là lãnh đạo nhà trường, các Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú

Lễ kỷ niệm 125 năm truyền thống Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (1898 – 2023) và 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - Ảnh 10.

Đại diện các thế hệ học viên, sinh viên nhà trường, em Vũ Thị Thu Trang – Lớp Quản trị khách sạn 02 K15 xúc động phát biểu tri ân, tôn vinh và tặng hoa chúc mừng Lễ kỷ niệm 125 năm truyền thống Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (1898 – 2023) và kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Lễ kỷ niệm 125 năm truyền thống Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (1898 – 2023) và 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - Ảnh 11.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm

Lễ kỷ niệm 125 năm truyền thống Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (1898 – 2023) và 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 - Ảnh 12.

GS.TS.Nguyễn Hữu Đức - Nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Chủ tịch sáng lập hệ thống xếp hạng đối sánh UPM và đồng chí Phan Xuân Dũng, Nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam trao chứng nhận và tặng hoa chúc mừng Đại học Công nghiệp Hà Nội

Ngày 8/10/2023, Viện Đổi mới sáng tạo UPM thuộc Liên hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam đã công bố kết quả xếp hạng đối sánh theo Bộ tiêu chuẩn của UPM với 8 tiêu chuẩn và 52 tiêu chí.

Đại học Công nghiệp Hà Nội đã đạt được kết quả tổng thể ở mức 5 sao theo định hướng nghiên cứu ứng dụng với 756/1000 điểm. Trong đó, 5/8 lĩnh vực về Định hướng chiến lược; Nghiên cứu khoa học, Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi số và Phục vụ cộng đồng cùng đạt 5 sao.

Tin tài trợ

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trường đại học đầu tiên không xét tuyển thẳng giải khoa học kĩ thuật từ 2026

Trường đại học đầu tiên không xét tuyển thẳng giải khoa học kĩ thuật từ 2026

Giáo dục - 6 giờ trước

Năm 2026, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục kiên định với chủ trương không sử dụng học bạ trong tuyển sinh, đồng thời không xét tuyển thẳng thí sinh đạt giải Khoa học Kĩ thuật cấp quốc gia, quốc tế.

Khi quán cà phê trở thành “văn phòng tự do” của người trẻ

Khi quán cà phê trở thành “văn phòng tự do” của người trẻ

Giáo dục - 7 giờ trước

GĐXH - Trong nhịp sống hiện đại, các quán cà phê mở cửa 24/7 không chỉ là không gian thư giãn mà còn trở thành ‘văn phòng dã chiến’ của giới trẻ. Điều này dần trở thành xu hướng, phản ánh một bộ phận người trẻ với những chuyển biến sâu sắc về tâm lý và lối sống.

Sinh viên chật vật 'gồng gánh' khi giá nhà trọ tăng

Sinh viên chật vật 'gồng gánh' khi giá nhà trọ tăng

Giáo dục - 16 giờ trước

Mỗi sáng, Phương Anh, sinh viên năm 3 tại Hà Nội, dậy sớm hơn một giờ để kịp đến trường từ căn phòng trọ 15m² ở Thanh Xuân. Cơn bão giá nhà trọ khiến nhiều sinh viên như em phải chấp nhận ở xa trường, sống chật chội để bớt gánh nặng cho gia đình.

Hà Nội dự kiến mức hỗ trợ học phí cho học sinh trường tư thục

Hà Nội dự kiến mức hỗ trợ học phí cho học sinh trường tư thục

Giáo dục - 1 ngày trước

Theo Dự thảo Nghị quyết mới của HĐND Thành phố Hà Nội về mức học phí và cấp bù miễn học phí từ năm học 2025–2026, học sinh dân lập, tư thục tại Hà Nội sẽ được hỗ trợ tối đa gần 2 triệu đồng/mỗi năm học/mỗi em.

Bật mí bất ngờ ít biết về Trần Bùi Bảo Khánh - nam sinh Amster Hà Nội vừa vô địch Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 25

Bật mí bất ngờ ít biết về Trần Bùi Bảo Khánh - nam sinh Amster Hà Nội vừa vô địch Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 25

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Trần Bùi Bảo Khánh - học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã giành vòng nguyệt quế cùng học bổng trị giá 35 nghìn USD tại cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 25.

Ai sẽ là chủ nhân vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 2025?

Ai sẽ là chủ nhân vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 2025?

Giáo dục - 1 ngày trước

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 sẽ diễn ra vào sáng 26/10 với màn tranh tài của bốn nam sinh đến từ Hà Nội, Huế, Đồng Tháp, Khánh Hoà.

Bên trong ngôi trường trăm tuổi 3 năm liên tiếp có thí sinh lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Bên trong ngôi trường trăm tuổi 3 năm liên tiếp có thí sinh lọt vào chung kết Đường lên đỉnh Olympia

Giáo dục - 2 ngày trước

GĐXH - Trường THPT chuyên Quốc Học Huế tiếp tục ghi dấu ấn khi năm 2025 lại có học sinh góp mặt trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia, đánh dấu 3 năm liền trường có thí sinh vào vòng chung kết.

Cô giáo Gen Z giao bài tập Toán 'phiên bản iPhone 17', học sinh thích mê

Cô giáo Gen Z giao bài tập Toán 'phiên bản iPhone 17', học sinh thích mê

Giáo dục - 2 ngày trước

Cô giáo trẻ thiết kế phiếu bài tập về nhà thành món quà dễ thương, khiến học sinh hào hứng học tập.

Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo dự kiến phương án tuyển sinh đại học 2026

Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo dự kiến phương án tuyển sinh đại học 2026

Giáo dục - 3 ngày trước

GĐXH - Theo kế hoạch tuyển sinh đại học 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến bỏ điểm học bạ, thay bằng điểm thi đánh giá tư duy do trường tổ chức để tính điểm ở phương thức xét tuyển tài năng.

Nữ tiến sĩ 25 tuổi hiếm có của Đại học Kinh tế Quốc dân

Nữ tiến sĩ 25 tuổi hiếm có của Đại học Kinh tế Quốc dân

Giáo dục - 3 ngày trước

Tốt nghiệp thủ khoa Đại học Kinh tế Quốc dân sớm 1 năm, Trần Thùy Linh được đặc cách học lên tiến sĩ và hoàn thành chỉ trong 3,5 năm, nhận bằng trước 25 tuổi.

Top