Liên tiếp hai cơn dư chấn mới làm rung chuyển Trung Quốc
Giadinh.net - 420.000 ngôi nhà bị phá hủy và ít nhất 63 người bị thương là thiệt hại ban đầu của hai cơn dư chấn xảy ra nối tiếp nhau ngày hôm qua tại Tứ Xuyên, Trung Quốc.
Trong những ngày qua, kể từ trận động đất kinh hoàng hôm 12/5, người dân Trung Quốc vẫn thường trực nỗi hoang mang về những thảm họa mới có thể xảy đến bất kì lúc nào.
Tân Hoa Xã cho biết, hai dư chấn này xảy ra tại thị trấn phía Tây Nam Thanh Xuyên, tỉnh Tứ Xuyên, gần kề với khu vực Ninh Giang thuộc tỉnh Thiểm Tây. Hiện 6 trong tổng số 63 người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch.
Việc sơ tán này nhằm mục đích tránh một thảm họa mới có thể xảy ra, nếu như bờ bao của hồ nước Đường Gia Sơn có sức chứa 130 triệu mét khối nước không chịu nổi sức nước ngày một nặng do mưa vẫn tiếp tục nặng hạt trong những ngày tới. Tổng số dân cư phải sơ tán là 158.000 người.
Tuy nhiên, số dân phải sơ tán có thể lên đến một triệu người, nếu như các nhà chức trách nhận thấy hệ thống đập nước tại đây không còn khả năng trụ vững. Ông Liêu Ninh, nhân viên thuộc Bộ Tài nguyên nước, cho biết: “Dù việc sơ tán đem lại cho người dân nhiều phiền toái, nhưng điều đó là cần thiết để tránh những thảm họa mới xảy ra”.
Hôm qua, lực lượng quân đội Trung Quốc cũng đã bắt đầu thực hiện kế hoạch nổ mìn khu vực hồ nước, nhằm tạo dòng chảy để giảm áp lực nước lên bờ bao. Tuy nhiên, mực nước sông hiện đang đang lên với tốc độ 2 mét/ngày, và các kĩ sư lo ngại rằng, còn quá ít thời gian để có thể tìm ra giải pháp cho toàn bộ 34 hồ nước lớn mới hình thành, đặc biệt trong hoàn cảnh hiện nay, việc vận chuyển thiết bị và 10 tấn thuốc nổ phải thực hiện bằng trực thăng do giao thông đường bộ tê liệt.
Con số người thiệt mạng chính thức sau vụ động đất hôm 12/5 cho đến nay lên tới 67.183 người, tăng 2.000 người so với ngày hôm qua, vẫn còn khoảng 20.790 người mất tích. Chính phủ Trung Quốc ước tính 45 triệu người Tứ Xuyên bị ảnh hưởng bởi vụ động đất này, trong đó 5 triệu người phải chịu cảnh màn trời chiếu đất.
Hải Minh - Gia Anh (Theo CNN)