Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lộ diện phi công bắn hạ MH17

Chủ nhật, 20:45 11/01/2015 | Bốn phương

Theo Daily mail, những hình ảnh đầu tiên về viên phi công mà lực lượng nổi dậy ở Ukraine cáo buộc là người bắn rơi máy bay MH17 vừa được hé lộ.

Đối mặt điều tra chính thức

Ủy ban Điều tra Nga, cơ quan có chức năng tương đương với FBI của Mỹ đang kêu gọi Đại úy Vladislav Voloshin thực hiện một bài kiểm tra phát hiện nói dối và đối mặt với điều tra chính thức sau khi cho biết đang sở hữu những bằng chứng thuyết phục chống lại sự vô tội của anh.

Ủy ban này có được tên của đại úy Voloshin từ một nguồn tin của một “nhân chứng bí mật” thuộc căn cứ không quân Dnipropetrovsk.

Nhân chứng cho biết viên phi công mới gần 30 tuổi này đã lái một chiếc máy bay chiến đấu Su-25 có trang bị tên lửa cất cánh hôm 17/7/2014, rồi trở về mà không còn quả tên lửa nào không lâu sau khi chiếc Boeing 777 bị bắn hạ trên bầu trời Đông Ukraine.

Kênh truyền thông của lực lượng nổi dậy thân Moskva ở Đông Ukraine đã gọi Voloshin là “phi công bắn rơi MH17” và đưa ra những đoạn phim tư liệu về anh với tên gọi “đao phủ tương lai.”

Đại úy Vladislav Voloshin, người bị cáo buộc bắn hạ máy bay MH17. (Nguồn: DM)

Đại úy Vladislav Voloshin, người bị cáo buộc bắn hạ máy bay MH17. Nguồn: DM

“Hãy để Voloshin thực hiện bài kiểm tra phát hiện nói dối với các chuyên gia Malaysia hoặc Hà Lan. Đại diện của Ủy ban Điều tra Nga sẵn sàng tới Ukraine với tất cả các thiết bị cần thiết để kiểm tra phi công Voloshin và những người khác có thể biết điều gì đó về vụ tai nạn,” người phát ngôn của ủy ban điều tra, ông Vladimir Markin cho biết.

Ủy ban Điều tra cũng yêu cầu quân đội Ukraine công bố nhật ký bay ngày 17/7/2014 và cho phép Nga tra hỏi những nhân viên kiểm soát không lưu.

“Chúng tôi đang chờ hồi âm từ cơ quan tình báo Ukraine (SBU),” Markiyan Lubkivskyi, một quan chức của SBU thì cực lực khẳng định Voloshin không hề tham gia không chiến vào ngày 17/7/2014, ngày mà MH17 bị bắn rơi, cũng như không hề dùng vũ khí để nhắm vào các mục tiêu trên không trong cuộc xung đột.

“Sỹ quan đã không hề cất cánh ngày hôm đó và máy bay của anh ta thì phải sửa chửa vì hư hại trong khi hạ cánh hôm 16/7/2014,” ông Lubkivskyi cho biết và buộc tội Moskva đang muốn làm Ukraine mất uy tín. Ông cũng cho biết Voloshin phủ nhận việc anh ta đã bắn MH17. Hiện viên phi công vẫn chưa có tiếp xúc trực tiếp với giới truyền thông.

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc phòng Ukraine, ông Oleksandr Turchynov cho rằng Moscow đang tìm cách “che đậy những tội lỗi chính mình gây ra, trong đó có những tội chống lại thường dân.”

Ông nhận định: “Một loạt bằng chứng, bao gồm hình ảnh từ vệ tinh cho thấy những nhóm khủng bố do Nga điều khiển đã bắn hạ chiếc máy bay chở khách. Họ đã dùng hệ thống tên lửa đất đối không BUK của Nga.”

Đưa "người thổi còi" vào chương trình bảo vệ nhân chứng

Chính quyền Moskva đã ra lệnh đưa “người thổi còi” (cách gọi khác của đồng đội Voloshin tiết lộ vụ việc, báo Nga gọi biệt danh là Alexander) của họ vào chương trình bảo vệ nhân chứng để tránh việc anh ta bị Ukraine xử tử.

“Nhân chứng có thể sẽ gặp nguy hiểm, vì thế các nhân viên điều tra đang cân nhắc việc đưa anh ta vào chương trình bảo vệ,” ông Markin cho biết. Nhân chứng hiện cũng đang sử dụng tên giả.

Một nhân chứng bí mật tại căn cứ không quân Dnipropetrovsk đã tiết lộ danh tính của Voloshin. (Nguồn: DM)

Một nhân chứng bí mật tại căn cứ không quân Dnipropetrovsk đã tiết lộ danh tính của Voloshin. Nguồn: DM

Anh ta cho biết đã “tự mình” nhìn thấy máy bay chiến đấu của Voloshin mang theo tên lửa R-60, loại tên lửa mà cả máy bay Su-25 cũng không thường được trang bị và trở về mà không còn quả tên lửa nào.

Markin khẳng định lời khai của những nhân chứng khác nói rằng “không lâu trước khi máy bay rơi, họ đã trông thấy một máy bay chiến đấu bay rất gần chiếc máy bay chở khách.”

Sáu tuần sau khi máy bay MH17 gặp nạn, máy bay của Voloshin đã bị bắn hạ ở miền Đông Ukraine. Viên phi công đã thoát ra và trốn khỏi vùng kiểm soát của quân nổi dậy.

Voloshin từng tốt nghiệp Đại học Không quân Kharkiv. Hai ngày sau khi máy bay của mình bị rơi, anh nằm trong số những người được Tổng thổng Petro Poroshenko trao Huân chương Dũng cảm.

Nga vào cuộc từ lâu, đồng đội tiết lộ những gì?

Ủy ban Điều tra Nga đã vào cuộc từ lâu, quyết làm ra lẽ vụ MH17, sau khi truyền thông Nga công bố các bằng chứng kết tội Su-25 Ukraine bắn hạ MH17.

Trước đó, ngày 22/12/2014, tờ "Komsomolskaya Pravda" của Nga đã đăng tải những thông tin chấn động về thủ phạm đã dẫn đến tai họa trên là máy bay chiến đấu Su-25 của không quân Ukraine.

Komsomolskaya Pravda cũng đã cho đăng tải bài phỏng vấn một phi công Ukraine mang biệt danh “Alexander”. Theo như chia sẻ của anh, tòa soạn báo quyết định không công bố các thông tin cá nhân của “Alexander” bởi vì họ hàng anh vẫn đang sống ở Ukraine nên anh ta lo sợ bị trả thù.

Một mình đi tới trụ sở tòa soạn báo Komsomolskaya Pravda, phi công Alexander (biệt danh mà anh cung cấp cho các phóng viên) đã quyết định công bố danh tính của “người đồng đội” đã bắn hạ máy bay MH17.

“Alexander” cho biết, anh phải chạy sang Nga để công bố thông tin bởi tất cả mọi người đều bị Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và Lực lượng Vệ binh Quốc gia đe dọa. Ai cũng có thể bị trừng phạt bởi những câu nói bất cẩn hay bị bỏ tù bởi bất cứ nghi ngờ nào liên quan tới nếu bạn có ý thông cảm với Nga hay với phe ly khai.

Viên phi công “Alexander” cho biết, anh phản đối chiến dịch chống khủng bố và cũng không đồng tình với những chính sách của nhà nước Ukraine bởi anh cho rằng: cuộc nội chiến đó là hoàn toàn sai. Giết hại chính người dân nước mình là điều hoàn toàn không bình thường và anh không muốn giấu mãi bí mật động trời này.

Vào ngày 17/7/2014, phi công Alexander có mặt ở ngôi làng Aviatorskoye, thành phố Dnepropetrovsk thuộc lãnh thổ Ukraine. Vào thời điểm máy bay Boeing 777 gặp nạn, có các máy bay chiến đấu và trực thăng hiện diện ở đó. Chiến đấu cơ Su-25 cũng hàng ngày tiến hành các phi vụ ném bom ở vùng Donetsk và Lugansk.

Viên phi công trẻ mới gần 30 tuổi, từng học ở trường Không quân Kharkiv và đã được tổng thống Poroshenko trao huân chương Dũng cảm. (Nguồn: DM)
Viên phi công trẻ mới gần 30 tuổi, từng học ở trường Không quân Kharkiv và đã được tổng thống Poroshenko trao huân chương Dũng cảm. Nguồn: DM

Phi công “Alexander” cho biết, trong số 8 máy bay có mặt ở đó, chỉ có hai máy bay được trang bị tên lửa không đối không. Các máy bay đã quần thảo khu vực đó cả buổi sáng hôm 17/7/2014.

Vào buổi trưa, trước khi MH17 gặp nạn, 3 máy bay chiến đấu đã xuất kích (“Alexander” không nhớ chính xác thời gian), 1 trong 3 chiếc này được trang bị tên lửa là chiếc Su-25.

“Alexander” cho biết, phi công lái chiếc Su-25 được cho là đã bắn hạ máy bay MH17 là đại úy Vladislav Voloshin. Anh ta kể đã tự mình tìm thấy mục tiêu, sau đó phóng tên lửa về phía nó. Sau khi tiêu diệt xong máy bay, Voloshin nói rằng, “chiếc máy bay đó (chỉ MH17) đã xuất hiện không đúng thời điểm và sai địa điểm”.

“Alexander” cho biết thêm, đại úy Voloshin khoảng 30 tuổi, nguyên thuộc căn cứ Nikolaev, được thuyên chuyển tới Dnepropetrovsk và những phi công được điều đến đây đều dày dạn kinh nghiệm chiến đấu, Căn cứ Nikolaev đã từng một năm giành được danh hiệu đơn vị xuất sắc do chính quyền (Ukraine) trao tặng.

Và một điều quan trọng là sau khi chiếc Boeing 777 thuộc chuyến bay MH17 bị bắn rơi, mọi nỗ lực thảo luận về việc chiếc máy bay này bị bắn rơi đều bị ngăn lại. Có một số phi công biết được qua trao đổi nội bộ với nhau. Và sau thảm kịch đó, những phi công này vẫn tiếp tục các chuyến không kích như chưa có chuyện gì xảy ra.

Theo Đất Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lần đầu tiên trong lịch sử ghi được khoảnh khắc động đất 'trượt chậm’ dưới đáy biển

Lần đầu tiên trong lịch sử ghi được khoảnh khắc động đất 'trượt chậm’ dưới đáy biển

Tiêu điểm - 43 phút trước

Mới đây, các cảm biến dưới đáy biển ngoài khơi Nhật Bản vừa ghi lại hiện tượng động đất trượt chậm - một loại động đất ít ai biết đến nhưng đóng vai trò then chốt trong chu trình giải phóng năng lượng của Trái Đất.

Thợ lặn sống sót sau 5 ngày mất tích trong hang động dưới nước, ăn cá cầm hơi

Thợ lặn sống sót sau 5 ngày mất tích trong hang động dưới nước, ăn cá cầm hơi

Bốn phương - 5 giờ trước

Một thợ lặn người Trung Quốc đã sống sót kỳ diệu sau 5 ngày đêm bị mắc kẹt trong một hang động dưới nước, khiến cư dân mạng không thể tin nổi.

Vì sao người châu Âu không lắp điều hòa không khí dù trời nắng nóng gay gắt?

Vì sao người châu Âu không lắp điều hòa không khí dù trời nắng nóng gay gắt?

Tiêu điểm - 10 giờ trước

GĐXH - Mùa hè năm 2025, nhiều quốc gia châu Âu đang trải qua những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, có khi lên đến 40 độ C, nhưng rất ít hộ gia đình ở châu Âu sử dụng điều hòa không khí.

Pakistan thu giữ gần 20 con sư tử nuôi trái phép làm thú cưng

Pakistan thu giữ gần 20 con sư tử nuôi trái phép làm thú cưng

Tiêu điểm - 13 giờ trước

Giới chức Pakistan cho biết đã thu giữ 18 con sư tử được nuôi trái phép làm thú cưng tại tỉnh Punjab, phía Đông Bắc nước này.

Người dân Đông Nam Á dễ nhiễm vi nhựa nhất thế giới, vì một lý do!

Người dân Đông Nam Á dễ nhiễm vi nhựa nhất thế giới, vì một lý do!

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Một nghiên cứu của Đại học Cornell (Mỹ) cho thấy người dân tại nhiều quốc gia Đông Nam Á có nguy cơ hấp thụ loại chất độc hại này ở mức cao chưa từng thấy.

Nhóm học sinh tìm thấy loài côn trùng quý hiếm bậc nhất thế giới, giá hơn 3 tỷ đồng/con

Nhóm học sinh tìm thấy loài côn trùng quý hiếm bậc nhất thế giới, giá hơn 3 tỷ đồng/con

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Nhờ hành động thông minh và kịp thời của mình, bốn em học sinh tiểu học đã góp phần cứu sống một sinh vật quý hiếm và đã nhận được lời khen ngợi từ cơ quan chức năng.

‘Thần đèn’ Trung Quốc khiến thế giới ngỡ ngàng khi nhấc ‘ngon ơ’ cả khu phố cổ nặng 7.500 tấn, di chuyển qua lại không sứt mẻ lấy 1 viên gạch

‘Thần đèn’ Trung Quốc khiến thế giới ngỡ ngàng khi nhấc ‘ngon ơ’ cả khu phố cổ nặng 7.500 tấn, di chuyển qua lại không sứt mẻ lấy 1 viên gạch

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Khu phố cổ như “mọc thêm” hàng trăm đôi chân, trở thành minh chứng cho tiến bộ vượt bậc của Trung Quốc về công nghệ.

Loài vật quý hiếm bậc nhất thế giới, tưởng tuyệt tích 60 năm bất ngờ "tái xuất"

Loài vật quý hiếm bậc nhất thế giới, tưởng tuyệt tích 60 năm bất ngờ "tái xuất"

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Một loài thú có mỏ dài tưởng chừng như đã biến mất hoàn toàn và tuyệt chủng từ hơn 60 năm trước khiến các nhà khoa học vô cùng kinh ngạc.

Loài cá duy nhất trên thế giới có thể sống 5 năm không cần nước

Loài cá duy nhất trên thế giới có thể sống 5 năm không cần nước

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Loài cá này có hệ thống hô hấp tiến hóa cao, lấy oxy thẳng từ không khí giống những động vật trên cạn.

Đang đi dạo, bất ngờ thấy cảnh tượng "nổi da gà"

Đang đi dạo, bất ngờ thấy cảnh tượng "nổi da gà"

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Một người phụ nữ 54 tuổi đang đi bộ thấy con trăn to đang bò ngoài đường, không sợ hãi bà Vee liền tóm gọn con trăn bằng tay không trong sự hoang mang của nhiều người.

Top