Hà Nội
23°C / 22-25°C

'Loạn' thị trường bánh chưng Tết

Thứ bảy, 13:06 17/01/2009 | Xã hội

Không ai thống kê được tại Hà Nội có bao nhiêu cơ sở sản xuất bánh chưng, bởi trừ các làng nghề truyền thống, còn rất nhiều hộ gia đình cá thể chỉ sản xuất theo thời vụ. Vấn đề về điều kiện cơ sở sản xuất, VSATTP với những cơ sở sản xuất này không ai quản lý.

Chưa khi nào trên thị trường Hà Nội lại xuất hiện nhiều chủng loại, thương hiệu bánh chưng như dịp Tết năm nay. Dư luận đã từng xôn xao chuyện cho pin vào luộc bánh chưng để nhanh chín hay sử dụng hoá chất để chống ôi, thiu… gây tâm lý lo lắng cho người tiêu dùng. Bánh chưng bày bán tràn ngập các chợ, cửa hàng, không có thương hiệu hay nhãn mác nên người mua không biết nó được sản xuất ở cơ sở nào, có đảm bảo tiêu chuẩn VSATTP hay không? Người tiêu dùng hầu hết đều đặt niềm tin vào người kinh doanh, nhưng "khuất mắt trông coi", việc kiểm tra của cơ quan chức năng không xuể khiến thị trường bánh chưng Tết đang trăm hoa đua nở.

Mất uy tín là mất thương hiệu

Trái ngược với các hộ sản xuất thời vụ, chúng tôi trở lại làng sản xuất bánh chưng lớn nhất nhì Hà Nội - bánh chưng Tranh Khúc, xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì vào ngày giáp Tết. Không khí sản xuất ở đây đang rất hối hả bởi bánh chưng Tranh Khúc ngoài tiêu thụ cho thị trường Hà Nội còn xuất khẩu sang châu Âu, châu Á.

Đến khu sản xuất bánh chưng của gia đình ông Đặng Văn Đàn - một trong những hộ sản xuất bánh chưng lớn nhất của Tranh Khúc, chúng tôi thấy các thợ bánh đang xếp lá, ướp thịt làm nhân rất khẩn trương. Tuy nhiên, người thái thịt và ướp thịt đều không đeo găng tay nilon như quy định.

Cả khu nhà ngang ông Đàn dùng để sản xuất bánh chưng nên mọi thứ đều khá ngăn nắp. Để chuẩn bị bánh chưng cho Tết, ông phải đặt nguyên vật liệu trước đó từ 3 đến 4 tháng.

Theo vợ ông Đàn thì gia đình đặt gạo nếp ở Hải Hậu (Nam Định) và đậu xanh ở Đà Nẵng. Vào dịp Tết, hộ ông Đàn sản xuất và tiêu thụ khoảng 10 vạn chiếc bánh, riêng trong 3 ngày giáp Tết tiêu thụ trên 6 nghìn chiếc.

Sở dĩ bánh chưng của Tranh Khúc được thị trường tiêu thụ mạnh bởi đây là làng nghề truyền thống từ nhiều đời và mỗi gia đình đều có bí quyết riêng. Theo ông Đàn thì bí quyết không có gì, tất cả đều dùng nước máy, dùng nồi nhôm luộc bánh sẽ cho lá đẹp, xanh và không ảnh hưởng đến chất lượng bánh. Nguyên liệu thịt để chế biến nhân bánh được chọn thịt nạc vai và thịt ba chỉ. Ông Đàn khẳng định: "Thịt lợn chúng tôi đặt mua của cơ sở uy tín ở Gia Lâm, tất cả đều có dấu kiểm dịch".

Đến hộ sản xuất của chị Vũ Thị Hiền, chúng tôi thấy nhân viên ở đây đang rửa lá dong bằng những chiếc bể chứa nước to. Công đoạn rửa lá cũng khá công phu, người chế biến đi găng tay theo đúng quy định. Bánh chưng của hộ chị Hiền những năm trước đều xuất sang Hàn Quốc.
 
Theo chị Hiền thì thị trường năm nay có vẻ ế ẩm hơn, lượng bánh sản xuất tiêu thụ không tăng so với năm ngoái. Giá bánh chưng giao động từ 15 đến 20 nghìn đồng/chiếc (tùy loại) và không có bánh đặc biệt, duy chỉ có một đại lý đặt mua 7 chiếc bánh với giá 30.000đ/chiếc.

Theo các hộ sản xuất bánh chưng ở Tranh Khúc thì giá bánh chưng năm nay tăng nhẹ so với Tết 2008, tăng từ 4-5 nghìn đồng/chiếc. Đặc biệt, bánh chưng của Tranh Khúc giờ đã có uy tín và chỗ đứng trên thị trường, đã được bày bán ở hầu hết các chợ, khách sạn, cửa hàng, siêu thị lớn như Metro, BigC, Intimex...

Theo ông Đàn thì đây là nghề gia truyền và là nghề kinh tế của cả làng, nên việc sản xuất theo quy trình đảm bảo ATVSTTP được đặt lên hàng đầu, bởi nếu đánh mất chữ tín thì sẽ mất cả thương hiệu bánh chưng Tranh Khúc.
 

Rửa lá dong chuẩn bị gói bánh chưng

Sản xuất ồ ạt, kiểm tra không xuể

Không ai thống kê được tại Hà Nội có bao nhiêu cơ sở sản xuất bánh chưng, bởi trừ các làng nghề truyền thống, còn rất nhiều hộ gia đình cá thể chỉ sản xuất theo thời vụ. Vào dịp Tết Nguyên đán, nhiều gia đình ở Hà Nội chuyển nghề sang làm bánh chưng bán vài ngày giáp Tết. Đây là mối quan ngại bởi hầu hết các hộ này chỉ sản xuất ít, ai quen biết đặt thì họ sản xuất, ngay cả chính quyền địa phương có khi cũng không biết nên vấn đề về điều kiện cơ sở sản xuất, VSATTP không ai quản lý. Tập huấn về kiến thức VSATTP, khám bệnh định kỳ cho nhân viên, vệ sinh cá nhân, nhà xưởng… hầu hết đều không có. Trong khi ấy, các hộ gia đình này chủ yếu bán cho người quen, người thân, nên việc xảy ra mất VSATTP cũng chẳng ai dám tố cáo.

Theo ông Đặng Tiến Lễ, Chủ nhiệm Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Văn Khúc, xã Duyên Hà thì làng Tranh Khúc có khoảng 125 hộ sản xuất bánh chưng. Không chỉ sản xuất bánh chưng vào dịp Tết Nguyên đán mà sản phẩm bánh chưng của làng được sản xuất tất cả các ngày trong năm cung cấp cho thị trường. Từ 25 tháng Chạp trở ra, lượng bánh mà một hộ gia đình sản xuất đưa ra thị trường lên đến 2000 bánh/ngày, còn cả làng trên dưới 10.000 chiếc/ngày.

Cuối tháng 12/2008, UBND huyện Thanh Trì đã hỗ trợ và đầu tư thêm các trang thiết bị hiện đại giúp đỡ các hộ sản xuất như máy hút chân không để bảo quản bánh chưng, máy in mã số, mã vạch cho các sản phẩm. Đặc biệt, trong những ngày đầu năm 2009, được sự hỗ trợ của Sở Công thương Hà Nội, UBND huyện Thanh Trì và các ban ngành, làng nghề bánh chưng Tranh Khúc được Cục Sở hữu trí tuệ bảo vệ thương hiệu độc quyền.

Để đảm bảo ATVSTP dịp Tết này, các đoàn của huyện, xã đã về kiểm tra từng hộ gia đình. Các hộ gia đình sản xuất đều ký cam kết thực hiện đầy đủ các tiêu chuẩn đảm bảo VSATTP như khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên sản xuất, đeo găng tay khi sản xuất bánh, đảm bảo nơi sản xuất sạch sẽ…

Đấy là các làng nghề, còn hàng trăm cơ sở sản xuất tư nhân, sản xuất theo thời vụ thì sao. Theo ông Nguyễn Việt Cường, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội, bánh chưng là một trong những mặt hàng được kiểm tra về chất lượng VSATTP Tết năm nay. Việc triển khai kiểm tra đã giao xuống cho 29 quận, huyện trên địa bàn Hà Nội, hiện vẫn chưa có báo cáo kết quả về Sở Y tế.

Cũng theo ông Cường, qua các cuộc kiểm tra trước, chưa phát hiện cơ sở hay làng nghề nào sử dụng pin để luộc bánh chưng hay sử dụng hóa chất để bảo quản bánh chưng cho khỏi ôi thiu. Với lực lượng mỏng, việc kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng hiện chẳng khác gì "cưỡi ngựa xem hoa", tốt nhất người tiêu dùng hãy cẩn trọng, nên chọn mua bánh chưng có uy tín, thương hiệu.
 
Theo Công an nhân dân
kimvan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hơn 800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 1 Tết Bính Ngọ

Hơn 800 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 1 Tết Bính Ngọ

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong 4 giờ đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn trên toàn quốc (từ 10h đến 14h ngày 17/2/2026, tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý 809 trường hợp vi phạm.

Hà Nội: Tài xế xe buýt vi phạm nồng độ cồn vào ngày mùng 1 Tết

Hà Nội: Tài xế xe buýt vi phạm nồng độ cồn vào ngày mùng 1 Tết

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT (Bộ Công an) về triển khai lực lượng kiểm tra, xử lý tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày mùng 1 Tết, lực lượng CSGT Hà Nội đồng loạt ra quân và xử lý nhiều tài xế vi phạm.

Bị hỏi lương thưởng ngày Tết, người EQ cao nói gì?

Bị hỏi lương thưởng ngày Tết, người EQ cao nói gì?

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Sự khác biệt giữa người bình thường và người có EQ cao nằm ở cách họ xử lý những câu hỏi nhạy cảm một cách tinh tế.

Năm Bính Ngọ 2026 và 2 tiết khí đặc biệt trong Tết Nguyên đán

Năm Bính Ngọ 2026 và 2 tiết khí đặc biệt trong Tết Nguyên đán

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, mọi người sẽ đón Tết trong 2 tiết khí khác nhau khi mùng 1 và mùng 2 Tết thuộc hai tiết khí riêng biệt. Vì vậy, có thể lưu ý những thông tin dưới đây để đón năm mới thuận lợi hơn.

Bắt cô gái tạt sơn nhà người yêu cũ

Bắt cô gái tạt sơn nhà người yêu cũ

Pháp luật - 13 giờ trước

Ngày 17/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Ngọc Mỹ Tiên (28 tuổi) để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Cảnh sát Hải Phòng giải cứu hai người trong vụ hỏa hoạn sáng Mùng 1 Tết

Cảnh sát Hải Phòng giải cứu hai người trong vụ hỏa hoạn sáng Mùng 1 Tết

Đời sống - 13 giờ trước

Lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH - Công an Hải Phòng đã kịp thời giải cứu 2 người trong vụ hỏa hoạn nhà dân, xảy ra sáng 17/2 (mùng 1 Tết).

Từ 2026, hàng triệu tài xế cần nắm rõ quy định mới nhất về vượt xe và nhường đường cho xe xin vượt

Từ 2026, hàng triệu tài xế cần nắm rõ quy định mới nhất về vượt xe và nhường đường cho xe xin vượt

Đời sống - 15 giờ trước

GĐXH - Việc nhường đường cho xe xin vượt không chỉ là một hành động văn minh mà còn là thực hiện đúng quy định của pháp luật. Trường hợp vi phạm có thể bị phạt rất nặng.

Vì sao người dân đổ xô đi mua muối ngày mùng 1 Tết?

Vì sao người dân đổ xô đi mua muối ngày mùng 1 Tết?

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Dân gian ta vẫn có câu “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi”. Chính vì vậy, nhiều người thường đổ xô mua muối trong ngày mùng 1 Tết nhằm lấy lộc đầu năm mới.

Mùng 1 Tết dại dột cho mượn 7 món đồ này, tài lộc chả mấy 'đội nón ra đi'

Mùng 1 Tết dại dột cho mượn 7 món đồ này, tài lộc chả mấy 'đội nón ra đi'

Đời sống - 18 giờ trước

GĐXH - Trong quan niệm dân gian, ngoài việc kiêng cãi vã, làm vỡ đồ hay nói điều xui rủi, nhiều người còn đặc biệt tránh cho mượn một số vật dụng nhất định vào đầu năm mới.

Không khí lạnh tăng cường khiến mưa rét bao trùm Bắc Bộ mùng 1 Tết

Không khí lạnh tăng cường khiến mưa rét bao trùm Bắc Bộ mùng 1 Tết

Đời sống - 18 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh tăng cường đúng dịp mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ khiến thời tiết Bắc Bộ chuyển mưa rét, trong khi khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn duy trì trạng thái nắng ráo, có nơi nắng nóng.

Top