Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lợi bất cập hại với trào lưu cho con uống thuốc bổ

Chủ nhật, 15:14 20/07/2025 | Mẹ và bé

Nhiều phụ huynh, chỉ vì lo con còi cọc, biếng ăn, hay nghe lời truyền tai trên mạng xã hội mà vội vàng tìm mua đủ loại thuốc bổ mà không hề hay con mình có thể đối mặt với những ảnh hưởng sức khỏe.

Hệ lụy từ việc lạm dụng thực phẩm chức năng

Thời gian gần đây, trên các hội nhóm dành cho các bà mẹ bỉm sữa, không khó để bắt gặp những câu hỏi đại loại như: "Bé nhà thấp hơn các bạn khác, nên bổ sung canxi loại nào?", "Siro này dùng bao nhiêu hộp thì con ăn ngon ngủ khỏe?"... Từ việc sốt ruột khi thấy con ăn ít, không tăng cân, ốm vặt, phụ huynh dễ dẫn đến tâm lý "bổ sung càng sớm càng nhiều càng tốt".

Chỉ cần gõ từ khóa "thực phẩm chức năng cho trẻ em" hay "thuốc bổ cho bé", hàng loạt sản phẩm từ vitamin tổng hợp, men vi sinh, canxi, sắt, kẽm, DHA, sữa non, yến sào... với đủ mọi nhãn hiệu, xuất xứ, giá cả sẽ hiện ra.

Lợi bất cập hại với trào lưu cho con uống thuốc bổ- Ảnh 1.

Nhiều mẹ bỉm truyền tai nhau cách bổ sung thực phẩm chức năng cho con.

Không ít bậc cha mẹ sẵn sàng chi hàng triệu đồng để mua những sản phẩm được quảng cáo "giúp con ăn ngon, ngủ khỏe, tăng chiều cao, phát triển trí não" mà không màng đến nguồn gốc, chất lượng hay liều lượng. Thậm chí, việc mua hàng qua các kênh không kiểm soát chặt chẽ như sàn thương mại điện tử càng làm tăng nguy cơ mua phải hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe của trẻ.

Về vấn đề này, TS Đỗ Thị Nguyệt Quế (Giảng viên Khoa Dược lý – Dược Lâm sàng, trường Đại học Dược Hà Nội) chia sẻ: "Việc tự ý cho trẻ sử dụng thực phẩm chức năng mà không có sự chỉ định của bác sĩ tiềm ẩn vô số rủi ro và hệ lụy.

Nguy cơ ngộ độc do thừa chất là rất cao. Ví dụ, lạm dụng vitamin D ở trẻ em có thể dẫn đến chán ăn, mệt mỏi, nôn ói, xương hóa sụn sớm. Thừa vitamin A cũng có thể gây ngộ độc mãn tính với các biểu hiện như khô da, nứt nẻ môi, đau khớp, thậm chí ảnh hưởng đến gan. Ngộ độc sắt cũng rất phổ biến, dù chỉ một lượng nhỏ vượt quá khuyến nghị cũng có thể gây rối loạn tiêu hóa, buồn nôn, và trong trường hợp nặng có thể dẫn đến hôn mê, thậm chí tử vong".

Lợi bất cập hại với trào lưu cho con uống thuốc bổ- Ảnh 2.

TS. Đỗ Thị Nguyệt Quế (Giảng viên Khoa Dược lý – Dược Lâm sàng, trường Đại học Dược Hà Nội)

TS. Quế cũng đưa ra vấn đề thực phẩm chức năng có thể tương tác với thuốc mà bé đang uống từ đó gây ra một số tác dụng phụ không mong muốn. Việc phụ thuộc vào thuốc bổ có thể khiến cha mẹ bỏ qua tầm quan trọng của một chế độ ăn uống cân bằng và lối sống lành mạnh.

Lời khuyên từ chuyên gia: Dinh dưỡng khoa học là chìa khóa

Trước những hệ lụy đáng lo ngại này, TS. Đỗ Thị Nguyệt Quế khuyến cáo người dân không nên tự ý mua các thực phẩm chức năng, loại vitamin thuốc cho trẻ uống khi chưa có chỉ định hoặc tư vấn của bác sĩ.

Ngoài ra, phụ huynh nên ưu tiên chế độ ăn uống cân bằng, đa dạng. Một khẩu phần ăn đủ, cân đối với đủ 4 nhóm chất (chất bột đường, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất) từ các loại thực phẩm tự nhiên như rau xanh, trái cây, thịt, cá, trứng, sữa, ngũ cốc là đủ để cung cấp dưỡng chất cần thiết cho trẻ.

Viện Dinh dưỡng Quốc gia cũng đã đưa ra "10 Lời khuyên dinh dưỡng hợp lý" nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp thức ăn nguồn đạm động vật và thực vật, ăn tôm, cua, cá và đậu đỗ, ăn phối hợp dầu thực vật và mỡ động vật hợp lý, ăn rau quả hàng ngày, và uống đủ nước sạch.

Chỉ khi trẻ có biểu hiện thiếu hụt dinh dưỡng rõ rệt, được chẩn đoán bởi bác sĩ thông qua xét nghiệm và thăm khám lâm sàng, thì việc bổ sung thực phẩm chức năng mới cần thiết.

Lợi bất cập hại với trào lưu cho con uống thuốc bổ- Ảnh 3.

Bổ sung cho trẻ cần tham khảo ý kiến bác sĩ.

Nếu bắt buộc phải bổ sung theo chỉ định của bác sĩ, hãy lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thương hiệu uy tín, có tem kiểm định của cơ quan chức năng và mua tại các nhà thuốc hoặc cơ sở kinh doanh đáng tin cậy. Tránh xa các sản phẩm trôi nổi, quảng cáo "thần thánh" trên mạng xã hội hoặc sàn thương mại điện tử mà không có thông tin kiểm chứng.

Việc nuôi dạy con cái là cả một hành trình dài, đòi hỏi sự kiên nhẫn, kiến thức và trách nhiệm. Đừng vì những lo lắng nhất thời hay sự thiếu hiểu biết mà bỏ qua việc tham vấn ý kiến chuyên gia trước khi cho con sử dụng bất kì một loại thực phẩm bổ sung nào.

Duy Dương


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nuôi con 'giai đoạn vàng' 5 năm đầu đời: Đừng biến tình yêu thành áp lực cân nặng

Nuôi con 'giai đoạn vàng' 5 năm đầu đời: Đừng biến tình yêu thành áp lực cân nặng

Mẹ và bé - 1 ngày trước

GĐXH - Nuôi con dưới 5 tuổi đang trở thành áp lực lớn với nhiều cha mẹ. Chuyên gia chỉ ra nguyên nhân không chỉ từ trẻ, mà còn đến từ kỳ vọng và thông tin sai lệch.

Chim câu hầm không phải cứ ăn là bổ: Có người càng ăn càng hại mà không biết

Chim câu hầm không phải cứ ăn là bổ: Có người càng ăn càng hại mà không biết

Sống khỏe - 1 tuần trước

GĐXH - Chim câu hầm bổ thật nhưng không phải ai cũng hợp. Ăn sai cách còn dễ hại sức khỏe, nhất là với nhóm người này.

Em bé sống thực vật "hồi sinh" nhờ điều trị bằng thở oxy cao áp: Từ một ca bệnh kỳ diệu đến một hướng đi mới

Em bé sống thực vật "hồi sinh" nhờ điều trị bằng thở oxy cao áp: Từ một ca bệnh kỳ diệu đến một hướng đi mới

Mẹ và bé - 3 tuần trước

Câu chuyện được chia sẻ giản dị trên MXH, nhưng kết quả sau 30 ngày điều trị khiến cộng đồng không khỏi xúc động…

Bé 8 tuổi ở Hà Nội phát hiện mắc ung thư sụn từ dấu hiệu đau chân bất thường

Bé 8 tuổi ở Hà Nội phát hiện mắc ung thư sụn từ dấu hiệu đau chân bất thường

Mẹ và bé - 3 tuần trước

GĐXH - Từng phẫu thuật u xương từ nhỏ nhưng gián đoạn tái khám, bé gái 8 tuổi bất ngờ đau sưng chân, đi khám phát hiện ung thư sụn.

Bé 8 tháng tuổi nguy kịch vì hóc hạt hướng dương, bác sĩ cảnh báo tai nạn dị vật dịp Tết

Bé 8 tháng tuổi nguy kịch vì hóc hạt hướng dương, bác sĩ cảnh báo tai nạn dị vật dịp Tết

Mẹ và bé - 1 tháng trước

GĐXH - Hóc dị vật đường thở có thể diễn tiến rất nhanh và đe dọa tính mạng.

Ốc bông – nhìn tưởng 'bình thường' mà chứa loạt vi chất 'vàng' cho xương, miễn dịch và tim mạch

Ốc bông – nhìn tưởng 'bình thường' mà chứa loạt vi chất 'vàng' cho xương, miễn dịch và tim mạch

Sống khỏe - 1 tháng trước

GĐXH - Không chỉ bắt mắt, ốc bông còn giàu magie, selen, vitamin E và phốt pho – những dưỡng chất quan trọng giúp tăng cường miễn dịch, bảo vệ tế bào, hỗ trợ xương khớp và chuyển hóa năng lượng. ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (ĐH Y Hà Nội) phân tích rõ lợi ích và cách ăn sao cho đúng.

Phần thịt 'béo ngậy mà bổ đủ đường', tốt tim mạch, não bộ đến làn da

Phần thịt 'béo ngậy mà bổ đủ đường', tốt tim mạch, não bộ đến làn da

Sống khỏe - 1 tháng trước

GĐXH - Không chỉ mềm ẩm, ít xương và dễ chế biến, lườn cá hồi còn là “kho dinh dưỡng” giàu omega-3, vitamin D và protein chất lượng cao. Theo Ths.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội), bổ sung lườn cá hồi 2–3 lần mỗi tuần có thể hỗ trợ tim mạch, tăng cường trí não và cải thiện làn da một cách khoa học. Vậy ăn sao cho đúng để nhận trọn lợi ích?

Tủ lạnh không 'cứu' được tất cả: 3 thực phẩm Tết để quá 3 ngày vẫn có thể gây ngộ độc

Tủ lạnh không 'cứu' được tất cả: 3 thực phẩm Tết để quá 3 ngày vẫn có thể gây ngộ độc

Sống khỏe - 1 tháng trước

GĐXH - Nhiều người nghĩ chỉ cần cho vào tủ lạnh là đồ ăn Tết có thể để cả tuần. Nhưng sự thật là một số thực phẩm như thịt chín, trứng luộc, rau củ cắt sẵn chỉ nên dùng trong 2–3 ngày. Để quá lâu, vi khuẩn vẫn sinh sôi và nguy cơ ngộ độc tăng cao.

Tai nạn pháo nổ dịp Tết: Nhiều ca dập nát bàn tay, bác sĩ cảnh báo khẩn

Tai nạn pháo nổ dịp Tết: Nhiều ca dập nát bàn tay, bác sĩ cảnh báo khẩn

Mẹ và bé - 1 tháng trước

GĐXH - Mỗi dịp Tết Nguyên đán, tai nạn do pháo nổ, đặc biệt là pháo tự chế lại có xu hướng gia tăng, để lại những thương tích nặng nề, thậm chí ảnh hưởng suốt đời. Đáng lo ngại, không ít nạn nhân là thanh thiếu niên.

Cách phòng viêm phổi cho trẻ khi trời lạnh

Cách phòng viêm phổi cho trẻ khi trời lạnh

Mẹ và bé - 2 tháng trước

Viêm phổi là bệnh thường gặp và là một trong những nguyên nhân chính gây tử vong ở trẻ em. Trẻ càng nhỏ tỷ lệ tử vong do viêm phổi càng cao. Mùa đông, các bệnh cảm lạnh cũng gia tăng làm cho virus, vi khuẩn nhân cơ hội xâm nhập mũi họng và xuống phổi gây viêm phổi.

Top