Hà Nội
23°C / 22-25°C

Mẹ mớm cơm, mớm luôn mầm bệnh cho con

Thứ ba, 10:35 16/04/2013 | Gia đình

Không biết mình nhiễm viurs viêm gan B, chị Hoài vô tư mớm cơm cho con và vô tư truyền viurs cho con.

Chưa hết “mốt” mớm cơm

Sinh ra và lớn lên ở nông thôn nên tới khi 5 tuổi chị Hoài vẫn còn được… mớm cơm. Chị kể, những năm 90, đời sống kinh tế khó khăn, bố mẹ đi làm suốt nên chị suốt ngày quanh quẩn bên mấy đứa trẻ con nhà hàng xóm. Đến bữa, ông nội chúng mang cơm ra mớm cho cả lũ. 4 đứa nhóc đứng quây quanh há mồm như chim sẻ chờ mồi từ mẹ.

Chính vì vậy, với chị Hoài, mớm cơm là điều rất bình thường, thậm chí mang lại nhiều lợi ích. Có lợi với ai chị không rõ nhưng với cu Bin, con trai chị, mớm cơm giúp chị tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Chị kể: “Cu Bin gần 3 tuổi rồi mà vẫn không chịu nhai. Tôi và bố cháu rất bận rộn chẳng ai có đủ thời gian ngày nào cũng nấu cháo cho cháu. Mua cháo ở ngoài vừa đắt vừa không an toàn. Tôi tính cứ nhai cơm với rau, thịt, cá rồi mớm cho cháu ăn. Cháu đủ chất, chắc dạ mà vợ chồng tôi có nhiều thời gian làm việc khác”.

Chị hào hứng khẳng định từ khi không nấu cháo cho cu Bin, mỗi ngày chị tiết kiệm được hơn 1 tiếng đồng hồ. Khoảng thời gian đó, chị tranh thủ ngồi làm thêm, mỗi ngày cũng kiếm thêm gần 100.000 đồng nữa. Vị chi cả tháng, chị đút túi thêm gần 3 triệu đồng. Số tiền này gần bằng cả tháng lương công nhân của chồng chị.

Không tính toán chi li như chị Hoài nhưng chị Nguyệt cũng rất hào hứng với việc mớm cơm cho bé Ly. Với chị, mớm cơm chỉ là cách chiều con. Bé Ly rất thích ăn cơm nhưng chỉ ăn thoải mái sau khi mẹ đã nhai nát thìa cơm.

Chị Nguyệt chia sẻ: “Ban đầu tôi cũng hơi ngại vì thấy mớm cơm cứ… bẩn bẩn thế nào ấy. Nhưng bé Ly lại thích nên tôi kệ. Được mẹ mớm cơm, cháu ăn ngoan lắm. Nếu để cháu tự nhai, phải hơn 1 tiếng mới xong một bát. Nhiều lúc, cơm vữa nát ra rồi mà cháu còn chưa ăn xong. Nếu ăn mớm, có khi 15 phút cháu đã hoàn thành nhiệm vụ. Con thích, mẹ nhàn nên tôi chọn cách mớm cơm”.

Mẹ mớm cơm, mớm luôn mầm bệnh cho con 1
Ảnh minh họa.

“Mớm” luôn mầm bệnh cho con

Chị Hoài rất hạnh phúc vì chỉ sau vài tháng, chị đã kiếm thêm được hơn 10 triệu. Chị tâm sự số tiền này có thể nhỏ so với nhiều người khác nhưng với gia đình chị, đó là khoản tương đối lớn. Và khoản này có được là nhờ chị nghĩ ra “tuyệt chiêu” mớm cơm cho con.

Thế nhưng, niềm hạnh phúc của chị không kéo dài được lâu. Một lần, chị được cơ quan đi khám bệnh tổng thể, chị mới phát hiện ra chị bị viêm gan B.

Chị thiểu não: “Tôi không hiểu tại sao mình lại bị Viêm gan B nữa. Trước đây tôi đã tiêm phòng rồi mà. Nhưng bác sĩ giải thích rằng có thể khi tiêm tôi không khám cẩn thận nên không phát hiện ra đã bị nhiễm virus trước đó”.

Lo lắng vì mình mắc bệnh chỉ là phần nhỏ. Điều khiến chị đau đầu nhất chính là cu Bin có thể lây bệnh từ chị. Và chị sớm có câu trả lời khi đưa con trai đi xét nghiệm máu. Cu Bin cũng nhiễm virus viêm gan B. Và chị chắc chắn việc mớm cơm chính là nguyên nhân chị truyền bệnh cho con.

Bây giờ chị chỉ biết ngồi trách bản thân. Tiết kiệm được chút thời gian, kiếm thêm chút tiền nhưng hậu quả mà nó mang lại thì lớn quá sức tưởng tượng của chị.

Bé Ly may mắn hơn cu Bin là không bị mắc bệnh trọng nhưng bé cũng khiến chị Nguyệt đau đầu. Vì thường xuyên được mẹ mớm cơm, bé tự dưng quên… nhai. Đồ ăn gì bé cũng nuốt chửng. Và kết quả là bé thường xuyên bị viêm răng lợi. Chị Nguyệt kể, nhiều khi đứng cách con 1m mà chị vẫn ngửi thấy mùi hôi từ mồm con, chị xót xa lắm.

Đưa con đi khám, chị mới biết thì ra do bé lười nhai nên răng kém phát triển, cặn thức ăn dính đầy răng khiến răng bé khá nhạy cảm. Tệ hại hơn, chị bị viêm lợi nên đã truyền bệnh cho con khi mớm cơm. Chị là người lớn, sức đề kháng cao nên viêm lợi không tác động nhiều tới sức khỏe nhưng bé Ly thì khác. Mỗi khi viêm lợi, bé hay sốt và quấy.

Bác sĩ cấm chị mớm cơm cho con và yêu cầu chị tìm mọi cách cho bé tập nhai. Chỉ có như vậy, vấn đề răng miệng của bé mới được cải thiện.

Các bác sĩ khuyến cáo người lớn không nên mớm cơm cho trẻ, vì không chỉ viêm lợi hai viêm gan B, mà bệnh viêm dạ dày cũng có thể lây qua đường ăn uống vì vi khuẩn Helicobacter pylori còn có trong nước bọt, lợi và chân răng của con người. Vì thế, người lớn không nên nhá cơm cho trẻ ăn. Bởi người lớn có thể mắc vi khuẩn Hp mà không biết, khi nhai thức ăn rồi mớm cho trẻ ăn, họ sẽ làm bé bị lây bệnh.
 
Theo A.family
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Tuyệt chiêu khiến chồng không bao giờ tơ tưởng đến người thứ 3

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

Bỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.

Lây nhiễm ngoại tình

Lây nhiễm ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

GĐXH - Sự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Cặp vợ chồng bạo lực trả thù nhau đáng sợ khiến cảnh sát vào cuộc điều tra

Chuyện vợ chồng - 10 giờ trước

Lý do cô vợ Trung Quốc dội nước sôi vào chồng được cho là để trả thù vì xin tiền mua nhà cho em trai không được, diễn biến phức tạp sau đó khiến cảnh sát vào cuộc.

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Bị con dâu chê bai việc trông cháu, bố chồng quát lên: 'Tôi đã nhịn cô rất lâu rồi'

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Cãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Bạn sẽ không biết được cảm xúc thật của 6 cung hoàng đạo nam này khi tiếp xúc

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Có những chàng trai bề ngoài luôn tỏ ra cực bình thản, vô sự nhưng lại giấu trong lòng những xúc cảm vô cùng "dậy sóng".

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới: Tỷ phú Bill Gates khẳng định đây mới là độ tuổi an toàn nhất để trẻ sử dụng smartphone

Nuôi dạy con - 22 giờ trước

Trung bình cứ 9 tuổi, trẻ em Việt Nam được sở hữu điện thoại di động, trong khi độ tuổi tương tự trên thế giới là 13.

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

7 việc làm của cha mẹ hôm nay sẽ khiến con có một tương lai thất bại

Nuôi dạy con - 23 giờ trước

GĐXH - Cha mẹ đang dọn sẵn sự thất bại cho con nếu vẫn đang nuôi dạy con theo cách này.

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Phụ nữ sinh tháng này có số làm mệnh phụ phu nhân, lấy chồng giàu có

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - 5 cung hoàng đạo nữ này sinh ra đã có số kết hôn với người giàu sang, cả đời ăn sung mặc sướng.

Top