Miền biển vượt khó
GiadinhNet - Trong 2 ngày 27-28/9, Đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) do Phó Tổng cục trưởng Lê Cảnh Nhạc làm Trưởng đoàn đã về kiểm tra công tác triển khai hoạt động Đề án kiểm soát dân số vùng biển đảo và ven biển (Đề án 52) tại Thái Bình.
Tăng cường truyền thông
Tại buổi làm việc với UBND xã Thụy Xuân (Thái Thụy) nhiều khó khăn, thách thức được lãnh đạo xã đưa ra.
![]() |
|
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ Lê Cảnh Nhạc tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ huyện Thái Thụy |
Trước những khó khăn trên, chính quyền địa phương đã ban hành các nghị quyết chuyên đề về công tác dân số cho phù hợp với tình hình địa phương. Các ban ngành cùng cán bộ dân số xã rốt ráo vào cuộc. Các CLB chăm sóc SKSS vị thành niên được thành lập. Các buổi truyền thông lưu động, tư vấn nhóm nhỏ đã góp phần thay đổi nhận thức cho đông đảo bà con. Các CTV dân số xuống tận các âu thuyền để truyền thông dân số cho ngư dân đi đánh bắt cá dài ngày…
Về tình hình thực hiện Đề án 52 tại Thái Thụy, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo công tác Dân số huyện Thái Thụy cho rằng: Khó khăn chung là kiến thức về chăm sóc SKSS, phòng tránh viêm nhiễm...của người dân vùng biển còn hạn chế. Các cơ hội tiếp cận thông tin truyền thông về chính sách kinh tế, xã hội, chính sách DS không nhiều như trên đất liền.
Vì vậy ngành dân số cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức, huy động sự vào cuộc của các ban ngành để phấn đấu giảm tỷ lệ sinh. Trong 8 tháng đầu năm 2011, tỷ lệ sinh con thứ 3 của Thái Thụy là 12,1%. Nhiều xã tỷ lệ sinh con thứ 3 cao (Thụy Duyên 26,6%, Thụy Dũng 26,3%, Thụy Xuân 24,1%). Tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh: 114 nam/100 nữ.
|
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ Lê Cảnh Nhạc đánh giá cao những kết quả mà Thái Bình đạt được trong việc triển khai Đề án 52 trong hơn 2 năm qua. Phó Tổng cục trưởng nhấn mạnh: Công tác DS-KHHGĐ ở Thái Bình nói chung và công tác quản lý Đề án 52 nói riêng được tiến hành khá bài bản, công tác tham mưu chỉ đạo tốt. Cùng với đó là sự vào cuộc, phối kết hợp nhịp nhàng của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. Công tác truyền thông, tập huấn được trú trọng đẩy mạnh…Tuy nhiên Thái Bình cũng đang đứng trước nhiều thách thức cần vượt qua. |
Hàng tuần, Trung tâm Chăm sóc SKSS tỉnh thường xuyên tổ chức các buổi truyền thông lưu động xuống xã để tăng cường cho cơ sở. Hiện nay ở Thái Bình mới có 35% số trạm y tế thực hiện được các biện pháp tránh thai lâm sàng.
Nhằm giải quyết khó khăn trên, đồng chí Nguyễn Trọng Bình - Giám đốc Sở Y tế - khẳng định: Trong những năm tới, Thái Bình sẽ tập trung đào tạo nâng cao kỹ thuật cho cán bộ y tế để có thể thực hiện thủ thuật đặt vòng, nạo hút thai tại xã khi đối tượng có nhu cầu…
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ Lê Cảnh Nhạc đánh giá cao những kết quả mà Thái Bình đạt được trong việc triển khai Đề án 52 trong hơn 2 năm qua. Phó Tổng cục trưởng nhấn mạnh:
Công tác DS-KHHGĐ ở Thái Bình nói chung và công tác quản lý Đề án 52 nói riêng được tiến hành khá bài bản, công tác tham mưu chỉ đạo tốt. Cùng với đó là sự vào cuộc, phối kết hợp nhịp nhàng của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. Công tác truyền thông, tập huấn được chú trọng đẩy mạnh…
