Miền Trung: Nắng nóng, bệnh nhân tâm thần liên tục nhập viện
Từ giữa tháng 7 đến nay, cảnh thường thấy tại cổng viện tâm thần là một nhóm bác sỹ, y tá cùng người nhà "rượt bắt" người bệnh. Riêng BV Tâm thần Nghệ An có ngày tiếp đến 272 bệnh nhân.
* 3 tháng tới, nắng nóng hơn mọi năm
Bệnh viện tâm thần quá tải
Chị Phan Thị Hoa, vợ của bệnh nhân Trương Văn Lan (Quỳ Hoa, Quỳ Hợp, Nghệ An) đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Nghệ An, mếu máo: "Cách đây 1 tuần, đi làm rẫy về, nóng quá, anh ấy bỗng nhiên thở phì phì. Đòi uống nước liên tục, sau đó sùi bọt mép, co giật. Đưa xuống đây, các bác sỹ bảo chồng tôi bị bệnh tâm thần nặng, phải điều trị nội trú ít nhất 2 tuần. Bây giờ gần 1 tuần rồi nhưng anh ấy cũng đã đỡ tí nào đâu".
Bác Hòa, bảo vệ ở cổng bệnh viện, cho biết: "Đúng là bao nhiêu năm nay mới có một đợt nắng kéo dài như thế này. Cũng đã nhiều năm, tôi mới chứng kiến cảnh đứng ngồi vạ vật của người nhà bệnh nhân tại bệnh viện này. Những khi bình thường, nhà gửi xe của bệnh viện có không quá 3 chục chiếc xe máy. Bây giờ thì chật kín, đậu bừa ra cả lối đi".
Y sỹ Phan Công Việt than thở: “Bao nhiêu năm nay rồi mới có chuyện bệnh viện tâm thần quá tải. Chúng tôi làm việc căng thẳng lắm, hầu như không có một ngày nghỉ nào cả. Nhìn vào danh sách bệnh nhân ngoại trú, người có tiền sử tâm thần rồi nhìn trời nắng ở Nghệ An mà càng hãi”.
TS. Phan Kim Thìn, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Nghệ An cho biết, bệnh viện bắt đầu quá tải từ tháng 5/2007. Bình thường, mỗi ngày bệnh viện chỉ tiếp nhận khoảng 8 - 12 bệnh nhân nhưng bắt đầu vào mùa nắng nóng số người nhập viện tăng lên nhiều. Cá biệt ngày 5/7/2007 số bệnh nhân có mặt hàng ngày lên đến 272 người.
"Bệnh viện chúng tôi chỉ có 150 giường bệnh, điều trị nội trú cho 200 bệnh nhân, mùa hè này căng thẳng lắm. Bao nhiêu năm làm ở đây chưa bao giờ tình hình căng thẳng thế này cả” - TS.Thìn nói.
![]() |
|
Cảnh vạ vật, chật chội ở Bệnh viện Tâm thần Nghệ An. |
Được biết Nghệ An còn 5.000 bệnh nhân tâm thần điều trị ngoại trú, 1.700 bệnh nhân điều trị tại cộng đồng, 5.500 bệnh nhân điều trị tại trung tâm y tế cấp huyện. Những người phải vào viện tâm thần vốn có tiền sử tâm thần phân liệt nhẹ hoặc nặng. Do thời tiết quá nóng và khắc nghiệt nên mất cảm giác tư duy, cơ địa không ổn định nên bệnh tái phát. Thời tiết nắng nóng không hề có dấu hiệu hạ nhiệt ở miền Trung, theo TS.Thìn, có thể khiến số người phải vào viện tâm thần còn tăng.
Khác với Nghệ An, tại Hà Tĩnh và Quảng Bình chưa có bệnh viện dành riêng cho bệnh nhân tâm thần, thậm chí, chưa có cả khoa tâm thần tại bệnh viện đa khoa. Những ca nặng đều được chuyển tuyến ra Vinh, Hà Nội hoặc vào Huế điều trị. Nhẹ hơn thì được chăm sóc ngay tại khoa nội.
Bệnh nhân Dương Lam Vân (Sơn Lĩnh, Hương Sơn, Hà Tĩnh), mới 32 tuổi nhưng đã phải đi điều trị khắp các trung tâm y tế lớn trong cả nước vì chứng động kinh. Bà Trần Thị Chiu, mẹ của Vân nói: "Trời nắng như thế này, thì có khi co giật cả nửa tiếng, rồi người cứng đơ. Bác sỹ có cho thuốc, nhưng xem tình hình cũng không ăn thua".
Khoa lây, Trung tâm chăm sóc người có HIV: Bệnh nhân tăng 30%
Những ngày nắng nóng gay gắt ở Nghệ An, nơi bận rộn nhất Bệnh viện Đa khoa Nghệ An là khoa Lây và Trung tâm chăm sóc người có HIV. Mùa hè số người cấp cứu ở khoa lây tăng đột biến đến hơn 30% so với ngày bình thường.
BS. Quế Anh Trâm, trưởng khoa cho biết: “Chủ yếu vẫn là nhiễm trùng nhiễm độc thức ăn và viêm não. Đây chính là hai nguy cơ lớn nhất trong mùa hè. Ngộ độc thức ăn có trường hợp đã tụt huyết áp, truỵ mạch rất nguy kịch. Mùa nóng, thức ăn không đảm bảo an toàn vệ sinh thì ai cũng có thể bị ngộ độc”.
Vào đầu hè, khu điều trị của khoa Lây đã thiếu giường; số bệnh nhân bị sốt vi rút, sốt nhiễm trùng, viêm phổi, nhiễm khuẩn tiết niệu rất cao. 4 bác sỹ, 8 y tá và vài nhân viên y tế của khoa vừa làm vừa chạy vẫn không hết việc.
Nơi làm việc cực nhất trong những ngày nắng nóng chính là Trung tâm khám và chăm sóc người có HIV của Bệnh viện Đa khoa Nghệ An.
BS. Phạm Gia Trung, phụ trách trung tâm nói: “Những ngày nắng nóng người có HIV phát nhiều bệnh hơn bình thường. Đáng kể nhất là các bệnh về đường hô hấp, viêm phổi, đường tiêu hóa, rối loạn tiêu hoá, tiêu chảy. Nhưng gần như tất đều bị nhiễm trùng da, lở loét toàn thân, da sần sùi”.
Trời nóng, đội ngũ cán bộ y tế ở đây cũng làm việc hết công suất. Làm việc căng gấp ba, bốn lần ngày bình thường nhưng do đặc thù bệnh nhân thường đến từ xa, mang nhiều mặc cảm nên lúc nào các bác sỹ cũng phải thật tươi tỉnh và gần gũi.
Theo Khải Huyền
VietNamNet
