Mỗi trường quy đổi IELTS, TOEFL khác nhau có mất công bằng cho thí sinh?
Hiện nay các trường đang quy đổi điểm IELTS, TOEFL và các chứng chỉ tương đương khác thành điểm môn Tiếng Anh trong xét tuyển đại học 2025 khác nhau. Có ý kiến cho rằng, tại sao không có một quy chuẩn chung cho việc này?
Có trường IELTS 6.0 được 10 nhưng trường khác phải 8.0 mới được 10 điểm
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM quy đổi IELTS từ 4.5. Cụ thể, điểm IELTS 4.5 được quy đổi thành 7,5 điểm; 5.0 quy đổi thành 8 điểm; 5.5 quy đổi thành 8,5 điểm; 6.0 quy đổi thành 9 điểm; 6.5 quy đổi thành 9,5 điểm và 7.0 quy đổi thành 10 điểm.
Đối với chứng chỉ TOEFL iBT thì mức 35-39 quy đổi thành 7,5; 40-45 quy đổi thành 8 điểm; 46-61 quy đổi thành 8,5; 62-67 quy đổi thành 9 điểm; 78-93 quy đổi thành 9,5 và 94 trở đi quy đổi thành 10 điểm. Chứng chỉ TOEFL iTP từ 466-482 quy đổi thành 7,5; 483-499 quy đổi thành 8 và từ 500 trở đi quy đổi thành 8,5 điểm.
Trong khi đó, ở Trường Đại học Bách khoa TPHCM quy đổi IELTS từ 5.0 thành 8 điểm; 5.5 được quy đổi thành 9 điểm; 6.0 được quy đổi thành 10 điểm. Ngoài ra, trường này cũng quy đổi TOEFL iBT từ 63-79 thành 9,2 đến 10 điểm; 48-62 thành 8,3 đến 9 điểm; 46-47 được quy đổi thành 8 điểm.
Điểm TOEIC từ 610 đến 703 (nghe và đọc), 240 đến 280 (nói và viết) được quy đổi thành từ 9,2 đến 10 điểm; từ 490 đến 605 (nghe và đọc) 203 (nói và viết) được quy đổi 8,2 đến 9 điểm; 460-485 (nghe và đọc) 230 (nói và viết) được quy đổi thành 8 điểm.
Ở Trường Đại học Nông lâm TPHCM, IELTS từ 5.0-5.5 quy đổi thành 8 điểm; 6.0-6.5 quy đổi thành 9 điểm; 7.0 trở lên quy đổi thành 10 điểm.
Còn ở Trường Đại học Sài Gòn, quy đổi IELTS từ 4.0 trở đi. Điểm IELTS 4.0-5.0 được quy đổi thành 8điểm; 5.5-6.5 được quy đổi 9 điểm, còn từ 7.0 trở lên được quy đổi 10 điểm. TOEFL iTP 450-499 được quy đổi 8 điểm; 500-626 được quy đổi 9 điểm; từ 627 trở lên được quy đổi thành 10 điểm. TOEFL iBT 30-45 được quy đổi thành 8 điểm; 46-93 được quy đổi thành 9 điểm; 94 trở lên được quy đổi thành 10 điểm. Ngoài ra trường này cũng quy đổi một số chứng chỉ khác như TOEIC, PTE Academic, Linguaskill; Aptis, VSTEP…
Trong khi đó, Trường Đại học Ngoại thương chỉ chấp nhận quy đổi IELTS từ 6.5 trở lên.
Sinh viên Trường Đại học Công nghệ TPHCM.
Nhiều trường hiện không quy đổi điểm IELTS hay TOEFL mà thực hiện cách tính riêng. Cụ thể, Đại học Kinh tế quốc dân xét kết hợp IELTS với điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM, đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa và điểm thi tốt nghiệp THPT của môn Toán và 1 môn không phải Tiếng Anh thuộc tổ hợp xét tuyển của trường. Đại học Bách khoa Hà Nội xét kết hợp IELTS với điểm thi đánh giá tư duy; Cộng điểm thưởng phương thức xét tuyển tài năng; Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TPHCM) cộng điểm ưu tiên cho thí sinh có IELTS; Trường Đại học Y Dược TPHCM xét tuyển kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT kết hợp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Theo quy định của trường này, thí sinh đạt IELTS Academic 6.0 trở lên hoặc TOEFL iBT 80 trở lên được đăng ký xét tuyển vào các ngành: Y khoa; Y học dự phòng; Y học cổ truyền; Dược học; Răng - Hàm - Mặt. Thí sinh đạt IELTS Academic 5.0 trở lên hoặc TOEFL iBT 61 trở lên được đăng ký xét tuyển vào các ngành: Điều dưỡng; Dinh dưỡng; Kỹ thuật phục hình răng; Y tế công cộng.
Mất công bằng cho thí sinh, nên có thang quy đổi thống nhất?
Có ý kiến cho rằng, hiện nay các trường đại học quy đổi IELTS, TOEFL... theo thang riêng do trường đưa ra dẫn tới tình trạng không thống nhất, khiến mất công bằng cho thí sinh. Nên chăng có một thang quy đổi điểm cho thống nhất, chú ý đến tính khoa học của các thang đo điểm.
Ông Phạm Thái Sơn - Giám đốc tuyển sinh (Trường Đại học Công Thương TPHCM) cho rằng, không nên áp đặt quy đổi chứng chỉ tiếng Anh theo một quy chuẩn chung mà để các trường tự quyết. Theo ông Sơn, có trường sẽ quy định tiếng Anh theo chuẩn quốc tế IELTS, TOEFL nhưng cũng có trường thì quy định TOEIC, ngược lại có trường quy định theo khung năng lực 6 bậc của Việt Nam. Như vậy, theo nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp mà các trường sẽ có quy định khác nhau.
Ông Sơn cho rằng, không nên bắt buộc mà khuyến khích các trường đại học sử dụng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế, vì mỗi trường có chuẩn đầu ra khác nhau, có trường thiên về nghiên cứu, có trường lại thiên về ứng dụng. Do đó, sẽ có trường IELTS 6.0 được quy đổi thành 10 điểm, nhưng có trường phải tới 8.0 mới được quy đổi thành 10.
“Việc này không có gì mất công bằng, bởi các trường đại học hiện nay có đầu ra khác nhau. Nếu trường đại học nào muốn chất lượng cao thì quy định điểm Anh văn cao, và khi đó tỷ lệ việc làm, có thu nhập sẽ cao. Việc này sẽ do thị trường tuyển dụng nhân sự quyết định”, ông Sơn nói.
PGS Bùi Hoài Thắng - Trưởng phòng đào tạo, Trường Đại học Bách khoa TPHCM cho biết, việc quy đổi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế có hai mục đích là học tập và tuyển sinh. Về học tập, Thông tư 23/2021 của Bộ GD-ĐT có quy định về quy đổi giữa các thang điểm tiếng Anh. Tuy nhiên việc này cần nói rõ cũng chỉ tương đối vì không có 1 công thức tuyến tính nào là đúng hoàn toàn.
Còn về tuyển sinh đại học, việc quy đổi điểm sẽ do các trường, chủ yếu từ 2 căn cứ: Kết quả học tập và độ tương đồng giữa các chứng chỉ hoặc có thể chỉ là khuyến khích để tăng thí sinh có năng lực vào trường.
Nam sinh lớp 9 'gây sốt' với bức thư gửi từ thế giới của những robot
Giáo dục - 14 giờ trướcBức thư đạt giải Nhất gửi thông điệp: Công nghệ không thay thế các mối quan hệ giữa con người, nhắc nhở phía sau mỗi thiết bị luôn cần sự lắng nghe và thấu hiểu.
Hà Nội công bố gần 1.000 học sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 trường công lập
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - 946 học sinh được công nhận trúng tuyển diện tuyển thẳng vào lớp 10 THPT công lập không chuyên tại Hà Nội năm học 2026-2027.
Tỷ lệ 'chọi' lớp 10 THPT chuyên Sư phạm cao nhất cả nước, chuyên Anh gần 1/30
Giáo dục - 2 ngày trướcGần 7.500 hồ sơ đăng ký vào Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm năm 2026, trong đó lớp chuyên Anh có tỷ lệ chọi gần 1/30, cao nhất cả nước.
Những sinh viên ngành luật đầu tiên ở Huế được đào tạo song ngữ tốt nghiệp
Giáo dục - 3 ngày trướcGĐXH - Hơn 800 sinh viên của khóa đào tạo đầu tiên chương trình đào tạo song ngữ Việt - Anh tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế chính thức tốt nghiệp.
Lịch nghỉ hè 2026 của học sinh Hà Nội
Giáo dục - 3 ngày trướcGĐXH - Theo Quyết định số 4400/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội, học sinh Thủ đô bắt đầu kỳ nghỉ hè từ ngày 31/5/2026 sau khi kết thúc chương trình học.
Tin đồn '3.000 hồ sơ' gây nhiễu, phụ huynh rối khi chọn nguyện vọng lớp 10
Giáo dục - 3 ngày trướcGĐXH - Sát hạn đăng ký tuyển sinh lớp 10 tại Nghệ An, nhiều phụ huynh, học sinh vẫn chưa chốt nguyện vọng vì bị 'bủa vây' bởi thông tin thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội. Một số trường phải lên tiếng bác bỏ tin đồn để trấn an.
Hơn 570.000 thí sinh chọn thi Lịch sử, cao nhất trong các môn tự chọn năm 2026
Giáo dục - 3 ngày trướcMôn Lịch sử trở thành lựa chọn nhiều nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, với hơn 570.000 thí sinh đăng ký, theo Bộ GD&ĐT.
Thi tốt nghiệp THPT 2026: Lịch sử, địa lý được chọn nhiều nhất
Giáo dục - 4 ngày trướcSố liệu đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2026 vừa được công bố, cho thấy sự chênh lệch đáng chú ý giữa các môn.
6 trường hợp này thí sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 công lập tại Hà Nội
Giáo dục - 4 ngày trướcGĐXH - Dưới đây là 6 trường hợp được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027.
Cô bé 8 tuổi nói 2 ngoại ngữ, đưa hình ảnh đảo chè Nghệ An ra thế giới
Giáo dục - 4 ngày trướcGĐXH - Mới 8 tuổi, Ngô Diễm Quỳnh đã có thể giao tiếp thành thạo tiếng Anh và tiếng Trung, tự viết kịch bản dự thi bằng tiếng Anh và xuất sắc lọt top 10 khu vực miền Trung cuộc thi “Thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới”. Từ những đồi chè quê nhà, em đang kể câu chuyện của mình bằng một cách hồn nhiên, trong trẻo nhưng đầy tự tin.
Cô bé 8 tuổi nói 2 ngoại ngữ, đưa hình ảnh đảo chè Nghệ An ra thế giới
Giáo dụcGĐXH - Mới 8 tuổi, Ngô Diễm Quỳnh đã có thể giao tiếp thành thạo tiếng Anh và tiếng Trung, tự viết kịch bản dự thi bằng tiếng Anh và xuất sắc lọt top 10 khu vực miền Trung cuộc thi “Thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới”. Từ những đồi chè quê nhà, em đang kể câu chuyện của mình bằng một cách hồn nhiên, trong trẻo nhưng đầy tự tin.