Hà Nội
23°C / 22-25°C

Một người vợ tố cáo bị chồng chích điện, hành hung, dìm xuống ao nước

Thứ ba, 07:07 17/08/2021 | Pháp luật

GiadinhNet - Công an TP Hải Dương đang thu thập hồ sơ, xác minh vụ việc một người phụ nữ tố cáo bị chồng chích điện vào người, hành hung gây thương tích nặng.

Theo phản ánh của bà Lê Thị Hoàn (SN 1977, trú tại phường Việt Hòa, TP Hải Dương), rạng sáng 4/8/2021, bà đang ngủ tại trang trại của gia đình thì bị ông N.V.Q (SN 1967, chồng bà Hoàn) dùng dây điện nối với nguồn điện sinh hoạt chích vào chân. Hoảng sợ, bà Hoàn vùng dậy chạy thoát ra sân thì bị ông Q đuổi theo, chích điện thêm lần nữa. Hậu quả, bà Hoàn bị điện giật, ngã ngục xuống đất. Sau đó, Q dùng tay túm tóc lôi bà Hoàn ra phía ao rồi dìm xuống nước. Lúc này, bà Hoàn tỉnh dậy, vùng vẫy thì bị ông Q dùng gạch đập vào đầu, vào mặt.

Dù đã kiệt sức và rất đau đớn nhưng bà Hoàn vẫn cố vùng chạy sang trang trại bên cạnh kêu cứu thì được ông L.V.N mở cửa, hỏi han. Bà Hoàn kể lại việc mình bị chồng chích điện, dùng gạch đánh vào người. Sau khi nghe bà Hoàn kể, ông N đã đi về hướng trang trại của gia đình nạn nhân.

Cũng theo đơn của bà Hoàn, khi ấy do chỉ còn một mình ở trang trại nhà ông N, lo sợ chồng tìm đến nên bà chạy đi nơi khác thì được anh L.V.Đ giúp đỡ, lấy xe máy chở về nhà bố đẻ của mình ở gần đấy.

Bà Hoàn được gia đình đưa đi cấp cứu, chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Tại bệnh viện, bà Hoàn được chẩn đoán tổn thương phần mềm vùng mặt do bị đánh, chấn thương cẳng - bàn chân phải. Sau một tuần điều trị, bà Hoàn được xuất viện về nhà. 

"Đến nay đã gần nửa tháng trôi qua, nhưng các cơ quan chức năng vẫn chưa tiến hành lấy lời khai của tôi để xử lý vụ việc. Hiện chân tôi bị thương, việc đi lại vẫn phải có người dìu. Bản thân tôi khi về gia đình cũng rất lo lắng cho sự an nguy của mình và người thân. Tôi mong cơ quan công an sớm vào cuộc, xử lý nghiêm minh vụ việc", bà Hoàn chia sẻ.

Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Công an phường Việt Hòa (TP Hải Dương) xác nhận, có sự việc vợ chồng bà Hoàn xô xát, dẫn tới thương tích như đơn tố cáo. 

"Nói chúng tôi không có trách nhiệm là không đúng, công an cũng đã tới gặp bà Hoàn và ra hiện trường để nắm bắt sự việc kịp thời. Hiện vụ việc đã được chuyển hồ sơ lên Công an TP Hải Dương để xác minh làm rõ theo quy định của luật", lãnh đạo Công an phường Việt Hòa thông tin.

Một người vợ tố cáo bị chồng chích điện, hành hung, dìm xuống ao nước - Ảnh 1.

Bà Hoàn tại thời điểm bị hành hung (ảnh do gia đình nạn nhân cung cấp)

Phân tích về vụ việc này, luật sư Vũ Anh Tuấn (Đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng, đây là vụ việc gây thương tích nghiêm trọng và còn có thể có dấu hiệu của tội giết người. Cơ quan điều tra cần sớm vào cuộc xác minh, căn cứ vào mức độ nguy hiểm của hành vi để xác định đó là vụ án "Giết người" hay vụ án "Cố ý gây thương tích". Trường hợp có căn cứ cho thấy người chồng đã dùng nguồn điện sinh hoạt để chích lên người vợ, đối tượng nhận thức được hành vi của mình có thể tước đoạt tính mạng của nạn nhân nhưng vẫn cố ý thực hiện thì sẽ bị xử lý hình sự về tội "Giết người" theo Điều 123 (BLHS 2015). 

Trường hợp kết quả xác minh cho thấy người chồng không có mục đích giết vợ mà chỉ cố ý gây thương tích cho nạn nhân thì sẽ xử lý về tội "Cố ý gây thương tích" theo Điều 134 (BLHS 2015). "Mọi hành vi xâm hại đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Khi đủ căn cứ xác định có hành vi phạm tội thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra theo quy định", luật sư Tuấn nói.

Cũng theo luật sư Tuấn, bên cạnh việc chịu hình phạt theo quy định của pháp luật thì người chồng còn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo Điều 590 (Bộ luật Dân sự 2015) gồm: "Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại bao gồm: tiền thuê phương tiện đưa người bị thiệt hại đi cấp cứu tại cơ sở y tế; tiền thuốc và tiền mua các thiết bị y tế, chi phí chiếu, chụp X quang, chụp cắt lớp, siêu âm, xét nghiệm, mổ, truyền máu, vật lý trị liệu... theo chỉ định của bác sĩ; tiền viện phí; tiền mua thuốc bổ, tiếp đạm, tiền bồi dưỡng phục hồi sức khỏe cho người bị thiệt hại theo chỉ định của bác sĩ; các chi phí thực tế, cần thiết khác cho người bị thiệt hại (nếu có) và các chi phí cho việc khắc phục thẩm mỹ... để hỗ trợ hoặc thay thế một phần chức năng của cơ thể bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại (nếu có)".

"Trong trường hợp sau khi điều trị, người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần có người thường xuyên chăm sóc (người bị thiệt hại không còn khả năng lao động do bị liệt cột sống, mù hai mắt, liệt hai chi, bị tâm thần nặng và các trường hợp khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định bị suy giảm khả năng lao động vĩnh viễn từ 81% trở lên) thì phải bồi thường chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại; khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần do sức khỏe bị xâm phạm", luật sư Tuấn chia sẻ.

Nguyễn Hằng

Nguyễn Hằng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lời khai của đối tượng cướp ngân hàng ở Quảng Ninh

Lời khai của đối tượng cướp ngân hàng ở Quảng Ninh

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Nguyễn Văn Báo khai nhận, vì thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp ngân hàng. Do thường xuyên đi qua khu vực ngân hàng nên Báo nắm được thời gian chuẩn bị đóng cửa và ít người qua lại.

Khởi tố 3 bị can liên quan vụ 3.500 tấn giá đỗ ngâm hóa chất độc hại

Khởi tố 3 bị can liên quan vụ 3.500 tấn giá đỗ ngâm hóa chất độc hại

Pháp luật - 7 giờ trước

Ba người ở Lào Cai bị khởi tố do dùng hóa chất cấm 6-BAP ủ giá đỗ, bán ra gần 350 tấn, gây nguy hại sức khỏe người tiêu dùng, có thể dẫn đến tử vong.

Lai lịch nghi phạm cướp ngân hàng ở Quảng Ninh, gia đình vừa được nhà băng giúp 1 việc

Lai lịch nghi phạm cướp ngân hàng ở Quảng Ninh, gia đình vừa được nhà băng giúp 1 việc

Pháp luật - 20 giờ trước

Nghi phạm Nguyễn Văn Báo quê ở Nghệ An, nhà thuộc diện hộ nghèo. Mới đây 1 ngân hàng đã phối hợp với địa phương hỗ trợ gia đình Báo 50 triệu đồng để xây dựng lại căn nhà.

Giả danh mạnh thường quân, cô gái 'cuỗm' gần 100 triệu đồng tiền từ thiện

Giả danh mạnh thường quân, cô gái 'cuỗm' gần 100 triệu đồng tiền từ thiện

Pháp luật - 1 ngày trước

Nguyễn Thị Ngà (20 tuổi) đã giả danh mạnh thường quân gọi điện, nhắn tin cho các gia đình vừa được nhận tiền từ thiện yêu cầu họ chuyển lại rồi 'cuỗm' gần 100 triệu đồng tiền từ thiện.

Bắt đối tượng say sỉn lái xe gây tai nạn chết người

Bắt đối tượng say sỉn lái xe gây tai nạn chết người

Pháp luật - 1 ngày trước

Trịnh Đình Minh sử dụng rượu bia, điều khiển xe mô tô không biển kiểm soát, chở theo một người, đi không đúng phần đường và gây tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Đặc điểm nhận dạng tên cướp ngân hàng ở Quảng Ninh

Đặc điểm nhận dạng tên cướp ngân hàng ở Quảng Ninh

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an tỉnh Quảng Ninh cung cấp đặc điểm nhận dạng nghi phạm gây ra vụ cướp 400 triệu đồng tại một chi nhánh ngân hàng ở Uông Bí hiện vẫn đang lẩn trốn.

Nam Định: Bắt nhóm thanh, thiếu niên đi xe tốc độ cao, gây rối trật tự công cộng

Nam Định: Bắt nhóm thanh, thiếu niên đi xe tốc độ cao, gây rối trật tự công cộng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Nam Định vừa tạm giữ hình sự nhóm thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao, quay clip đăng lên mạng xã hội.

Phá đường dây dùng AI làm giả mặt chủ tài khoản để rửa tiền hơn 1.000 tỷ

Phá đường dây dùng AI làm giả mặt chủ tài khoản để rửa tiền hơn 1.000 tỷ

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Thái Bình phá đường dây đánh bạc, rửa tiền qua trang KUBET, dùng AI tạo clip sinh trắc học giả để vượt qua hệ thống bảo mật, giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

Cảnh sát xuyên đêm lập chốt truy tìm kẻ cướp ngân hàng ở Quảng Ninh

Cảnh sát xuyên đêm lập chốt truy tìm kẻ cướp ngân hàng ở Quảng Ninh

Pháp luật - 1 ngày trước

Lực lượng CSGT Quảng Ninh lập nhiều chốt kiểm tra, truy tìm kẻ gây ra vụ cướp ngân hàng tại TP Uông Bí.

Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Tuyên phạt sư giả Lê Thanh Nhất Nguyên 9 năm tù tội lừa đảo

Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Tuyên phạt sư giả Lê Thanh Nhất Nguyên 9 năm tù tội lừa đảo

Pháp luật - 2 ngày trước

Từ năm 2015, Nhất Nguyên và những người trong gia đình thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội giới thiệu nơi mình sinh sống là chùa, gọi những người chung quanh là “thầy”, “sư phụ”, “chú tiểu”… Các “chú tiểu” cũng được giới thiệu là trẻ em bị bỏ rơi, được họ nuôi dưỡng nhằm tạo sự thương cảm.

Top