Một vết cắt trên da cũng có thể gây tử vong do kháng kháng sinh

Chủ nhật, 16:19 24/11/2024 | Sống khỏe

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm thế giới có khoảng 700.000 người tử vong do kháng thuốc. Dự báo, đến năm 2050, cứ 3 giây sẽ có 1 người tử vong do các siêu vi khuẩn kháng thuốc, tương đương với khoảng 10 triệu người mỗi năm. Khi đó, thậm chí các bệnh thông thường như ho, hay chỉ một vết cắt trên da cũng có thể gây tử vong.

Sốc khi kháng sinh mất tác dụng

"Bác sĩ bảo làm cấy khuẩn và kháng sinh đồ xong thì thấy mẹ tôi đã kháng gần hết các loại kháng sinh. Giờ bệnh viện chỉ còn loại thuốc là zavicefta, nếu gia đình đồng ý điều trị thì hết khoảng 9 triệu đồng/ngày. Giờ tôi không biết lấy tiền đâu để điều trị cho mẹ", chị Hoàng Thị Ngân (phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nói trong nước mắt.

Mẹ của chị Ngân, bà Nguyễn Thị Hoa, 65 tuổi, bị tai biến mạch máu não, nhập viện điều trị được một tuần thì xuất hiện tiêu chảy liên tục. Sau khi làm các xét nghiệm thì bà Hoa được xác định bị nhiễm vi khuẩn acinetobacter baumannii. 

Đây là loại vi khuẩn kháng với hầu hết các loại kháng sinh và rất nguy hiểm đối với các bệnh nhân bị suy giảm hoặc có bệnh mạn tính như bà Hoa. 

"Tôi thật sự rất sốc, dù phải bán nhà bán cửa cũng sẽ cố gắng để điều trị cho mẹ. Bác sĩ nói tình trạng của mẹ tôi phải dùng đến kháng sinh thế hệ mới nhưng chưa chắc là có đáp ứng được hay không", chị Hoa tâm sự.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Bích Thủy, Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, Bệnh viện 198 (Bộ Công an), khoa thường xuyên tiếp nhận các bệnh nhân kháng thuốc kháng sinh, có bệnh nhân nhiễm vi khuẩn đa kháng thuốc. 

"Khoa là nơi tiếp nhận những bệnh nhân rất nặng vào điều trị. Điều đáng buồn và lo lắng nhất của đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế là những bệnh nhân nhiều bệnh nền, suy giảm miễn dịch. Đây là nhóm bệnh nhân dễ nhiễm vi khuẩn đa kháng thuốc nhất. 

Có khoảng 40% bệnh nhân điều trị ở đây bị kháng kháng sinh. Nhiều bệnh nhân vào bệnh viện vì một bệnh khác nhưng do kháng kháng sinh khiến bệnh nhân nguy kịch, tử vong do nhiễm trùng", bác sĩ Thuỷ chia sẻ.

Một vết cắt trên da cũng có thể gây tử vong do kháng kháng sinh- Ảnh 1.

Bệnh nhân Nguyễn Thị Hoa được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện 198 (Bộ Công an)

Còn theo bác sĩ Nguyễn Anh Dũng, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, tại đây có những bệnh nhân nhiễm vi khuẩn đa kháng thuốc đã phải dùng đến kháng sinh thế hệ thứ 5 là Zerbaxa. 

"Có những bệnh nhân vào viện trong bệnh cảnh nguy kịch, tràn dịch màng phổi, tràn dịch màng tim, suy thận, nhiễm khuẩn đường tiêu hoá. Điều đáng lo ngại là họ đã bị kháng với hầu hết các loại kháng sinh. 

Kháng sinh thế hệ thứ 5 là loại "vũ khí" cuối cùng mà chúng tôi có, dùng để giành lại sự sống cho bệnh nhân. Tuy nhiên cũng có trường hợp, bác sĩ đành bó tay vì bệnh nhân không còn đáp ứng được với loại thuốc kháng sinh nào nữa", bác sĩ Dũng nói.

Cần thay đổi thói quen dùng thuốc

Theo thống kê, tại Bệnh viện Bạch Mai có khoảng 40% - 60% ca bệnh có vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh trước khi nhập viện. Còn tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM), tỉ lệ bệnh nhân đa kháng thuốc trên bệnh nhân nhiễm khuẩn bệnh viện cao là khoảng 70%-75%.

"Có khoảng 30% bệnh nhi có vi khuẩn kháng thuốc. Một trong những nguyên nhân làm trẻ có vi khuẩn kháng thuốc là do nhiều trẻ được cha mẹ tự ra hiệu thuốc mua thuốc điều trị với liều lượng kháng sinh không hợp lý", PGS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, cho biết.

Theo Bộ Y tế, từ năm 2009 đến nay, số lượng thuốc kháng sinh ở Việt Nam bán ra ngoài cộng đồng đã tăng gấp 2 lần. Số bệnh nhân bị kháng kháng sinh cũng tăng mạnh theo. Tại Việt Nam đã xuất hiện các vi khuẩn kháng với hầu hết kháng sinh, còn gọi là vi khuẩn siêu kháng thuốc. Có nhiều yếu tố đẩy nhanh mối đe dọa kháng thuốc, trong đó đặc biệt phải kể đến việc sử dụng quá mức và không hợp lý.

Bác sĩ Nguyễn Anh Dũng cho rằng, điều đáng lo ngại là trong gần 30 năm trở lại đây, rất ít kháng sinh được tạo ra. Sự phát triển các vi trùng kháng thuốc ngày càng mạnh làm cho việc phòng kháng kháng sinh trở nên khó khăn hơn. 

"Thuốc kháng sinh thế hệ 5, loại kháng sinh mới nhất, ở Việt Nam cũng chỉ có một vài bệnh viện có và đây là loại thuốc chưa được bảo hiểm chi trả. Vi khuẩn đa kháng thuốc có thể phá huỷ các bộ phận của cơ thể, khiến nhiễm trùng trở nên dai dẳng, khó điều trị dứt điểm. 

Mỗi bệnh nhân bị kháng kháng sinh thường có chi phí điều trị rất cao, lên đến hàng tỉ đồng mà chưa chắc đã cứu sống được. Vì vậy, người dân mỗi khi ốm đau cần đến cơ sở y tế có uy tín để thăm khám và điều trị, tuyệt đối không tự ý mua và sử dụng kháng sinh. Nếu không, hậu quả sẽ rất khó lường", bác sĩ Dũng nhấn mạnh.

Tuần lễ thế giới nhận thức về kháng kháng sinh diễn ra từ ngày 18 đến 24/11/2024.

Theo Bộ Y tế, từ năm 2009 đến nay, số lượng thuốc kháng sinh ở Việt Nam bán ra ngoài cộng đồng đã tăng gấp 2 lần.

Bộ Y tế vừa xây dựng "Kế hoạch hành động phòng, chống kháng thuốc trong y tế giai đoạn 2024-2025", phấn đấu đến năm 2025 đạt tỷ lệ các bệnh viện triển khai chương trình quản lý sử dụng kháng sinh đạt ít nhất 30%, thiết lập hệ thống giám sát quốc gia sử dụng và tiêu thụ kháng sinh.

Ý kiến của bạn
Ổi và chanh, loại quả nào chứa nhiều vitamin C hơn? Kết quả khiến nhiều người bất ngờ

Ổi và chanh, loại quả nào chứa nhiều vitamin C hơn? Kết quả khiến nhiều người bất ngờ

Sống khỏe - 12 giờ trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng chanh là một trong những loại quả giàu vitamin C nhất. Tuy nhiên, xét trên cùng khối lượng 100g, ổi mới là loại quả chứa lượng vitamin C vượt trội, cao gấp khoảng 4 lần chanh. Vậy mỗi loại mang lại những lợi ích gì cho sức khỏe và nên lựa chọn ra sao?

Người phụ nữ 49 tuổi tăng gần 30 kg trong một năm, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân đến từ chứng mất ngủ

Người phụ nữ 49 tuổi tăng gần 30 kg trong một năm, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân đến từ chứng mất ngủ

Sống khỏe - 14 giờ trước

GĐXH - Thăm khám chuyên sâu về nguyên nhân tăng cân, bác sĩ phát hiện nguyên nhân không nằm ở chế độ ăn mà xuất phát từ tình trạng mất ngủ kéo dài và căng thẳng mạn tính.

Người già, U70 bật điều hòa ngủ cả đêm cần lưu ý điều này để không ảnh hưởng sức khỏe

Người già, U70 bật điều hòa ngủ cả đêm cần lưu ý điều này để không ảnh hưởng sức khỏe

Sống khỏe - 17 giờ trước

GĐXH - Các chuyên gia cho rằng sử dụng điều hòa đúng cách, không chỉ giúp người cao tuổi ngủ ngon hơn, hỗ trợ bảo vệ tim mạch, hạn chế nguy cơ sốc nhiệt và nâng cao chất lượng cuộc sống.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

8 thực phẩm nếu ăn đúng cách lại mang đến nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe

8 thực phẩm nếu ăn đúng cách lại mang đến nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe

Bệnh thường gặp - 19 giờ trước

GĐXH - Khoai tây, sô cô la đen, trứng hay cà phê đều từng bị "gắn mác" không tốt cho sức khỏe nếu ăn quá liều lượng. Thực tế, nếu sử dụng đúng cách và với lượng phù hợp, đây đều là những thực phẩm giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, não bộ và hệ tiêu hóa.

Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm

Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.

Đau bụng tưởng viêm dạ dày, người đàn ông đi khám phát hiện ruột thừa vỡ tạo ổ áp xe nguy hiểm

Đau bụng tưởng viêm dạ dày, người đàn ông đi khám phát hiện ruột thừa vỡ tạo ổ áp xe nguy hiểm

Sống khỏe - 22 giờ trước

GĐXH - Người bệnh nhập viện trong tình trạng viêm ruột thừa đã vỡ, hình thành ổ áp xe trong ổ bụng - biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa sức khỏe nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Matcha có gây thiếu máu, thiếu sắt? Chuyên gia: Đừng vội kết luận chỉ từ một ly trà xanh

Matcha có gây thiếu máu, thiếu sắt? Chuyên gia: Đừng vội kết luận chỉ từ một ly trà xanh

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Gần đây, thông tin uống matcha thường xuyên có thể gây thiếu máu, thiếu sắt, thậm chí rụng tóc đang lan truyền trên mạng xã hội, khiến không ít người yêu thích loại thức uống này lo lắng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, đây là vấn đề cần được nhìn nhận đầy đủ hơn, bởi nguy cơ phụ thuộc vào cách sử dụng, chế độ ăn và tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Chăm sóc sức khỏe chủ động: Xu hướng của cuộc sống hiện đại

Chăm sóc sức khỏe chủ động: Xu hướng của cuộc sống hiện đại

Sống khỏe - 1 ngày trước

Trong những năm gần đây, chăm sóc sức khỏe chủ động đang trở thành xu hướng được nhiều người Việt quan tâm và lựa chọn, thay vì chỉ thăm khám khi có triệu chứng.

Đừng chủ quan nếu bàn chân bỗng khó nhấc lên: Đây có thể là dấu hiệu muộn của hẹp ống sống thắt lưng

Đừng chủ quan nếu bàn chân bỗng khó nhấc lên: Đây có thể là dấu hiệu muộn của hẹp ống sống thắt lưng

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Đau thắt lưng, đau lan xuống chân hay tê bì kéo dài thường bị bỏ qua. Tuy nhiên, khi xuất hiện tình trạng liệt cổ bàn chân, người bệnh có thể đã đối mặt với biến chứng thần kinh do hẹp ống sống thắt lưng và cần được thăm khám sớm.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.