Nắng nóng đến hết ngày mai
Từ thứ bảy đến hôm nay người dân Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bước vào tâm điểm của đợt nắng nóng thứ hai trong mùa hè này. Nhiệt độ tại Hà Nội cao nhất khoảng 33 độ C, tại một số nơi ở Nghệ An, Hà Tĩnh có thể lên tới 42 độ C.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, "thủ phạm" gây nắng nóng là áp thấp nóng phía tây đang mở rộng sang phía đông. Người dân các tỉnh từ Đông Bắc Bộ (gồm cả Hà Nội) tới Tây Bắc Bộ và một phần của Trung Bộ đã phải chịu đựng cái nắng gay gắt, đi ngoài đường có cảm giác bỏng rát.
Tại Bắc Trung Bộ (từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế), do ảnh hưởng kết hợp của gió Lào, nhiệt độ hôm qua tại Hương Khê (Hà Tĩnh) đã vọt lên 42 độ C. Tại Hà Nội, sáng qua trời âm u, lất phất mưa, nhưng đến trưa thì nắng chang chang, nhiệt độ vọt lên 32 độ C.
Đợt nắng nóng này sẽ kéo dài đến hết ngày mai. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho biết, nhiều khả năng đêm mai và ngày 29/4 sẽ có không khí lạnh từ phương bắc tràn xuống miền Bắc, gây mưa rào và dông rải rác, gió cấp 2-3.
Tuy nhiên, quan sát ảnh mây vệ tinh cho thấy, không khí lạnh có xu hướng lệch sang biển Đông, không đi trực tiếp vào miền Bắc, do đó sẽ không kéo nhiệt độ xuống quá thấp. Tại Hà Nội dao động 22-28 độ C, tại Sơn La 22-29 độ C, tại Vinh 24-32 độ C.
Điểm đáng lưu ý không khí lạnh có thể gây ra một số hiện tượng thời tiết nguy hiểm, bởi nền nhiệt độ tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đang rất cao. Không khí lạnh tràn về sẽ tạo ra sự xung đột giữa hai đới không khí nóng - lạnh và hệ quả là lốc xoáy, mưa đá.
Trước đó chưa đầy một tuần, không khí lạnh từ phương bắc tràn xuống gây ra rất nhiều trận lốc xoáy tại các tỉnh miền núi phía Bắc và một số tỉnh miền Trung. Hàng trăm nhà bị sập, hàng nghìn căn nhà bị tốc mái và hư hại. Thiệt hại lên tới hàng tỷ đồng.
Theo VnExpress