Những người ở quê cũng nhân dịp này sẽ đến Hà Nội để thăm thú, mua sắm Tết. Ấy vậy mà năm nay lại khác, cảnh đìu hiu dường như vẫn bao phủ khắp nơi. “Mọi năm ngoài Rằm tháng Chạp ra đường đã hầm hập không khí Tết. Năm nay sát ngày ông Công, ông Táo rồi mà ra đường đã thấy Tết đâu?” – ông giám đốc bến xe chép miệng!
Buổi trưa, đang bê bát cơm lên chưa kịp ăn thì bà chị gái con nhà bác ở TPHCM lại gọi điện ra. Chị bảo, năm nay lạ quá. Xứ nóng phương Nam mà lại lạnh co ro như phía Bắc vậy. Chị là chủ một doanh nghiệp kinh doanh hàng tiêu dùng ở gần chợ Phú Lâm, quận 6. Công ty chị có hơn 30 nhân viên, hồi giữa năm đã cho nghỉ 10 người, cuối năm lại phải cho nghỉ thêm 5 người nữa.
Nguyên do chẳng phải vì họ làm việc kém mà là vì doanh nghiệp chị “làm ăn khó quá”. Còn lại gần 20 nhân viên, mới sau Rằm tháng Chạp chị đã cho họ nghỉ Tết rồi. Nguyên nhân lại cũng rất đơn giản: “Làm ăn chẳng được, tiền thì không có, làm thêm ngày chỉ tốn tiền điện, tiền nước thôi. Cho họ nghỉ sớm để họ còn xoay xở làm thêm ở ngoài may ra kiếm được cái Tết em ạ”. Chị bảo, mười mấy nhân viên của chị bây giờ đang đi bán hàng thuê cho các sạp tạp hoá ở trong chợ Phú Lâm để kiếm… cái Tết!
Thì ra vậy! Hồi đầu tháng Chạp đọc báo, xem tivi thấy ở Hà Nội và TPHCM có hàng nghìn doanh nghiệp khó khăn buộc phải thải loại nhân viên, buộc phải cho người lao động nghỉ Tết sớm thì cứ nghĩ rằng, độ này chắc các bến xe bến tàu phải đông lắm.
Bây giờ nghe bà chị trần tình mới hay, người lao động vốn đã khó khăn, lương thấp, nghỉ sớm nhưng chẳng mấy ai chịu về quê mà còn cố ở lại thành phố xoay xở kiếm thêm ít đồng tiền về quê giúp gia đình đón Tết. Mới hiểu, ông giám đốc cái bến xe nơi thường xuyên được coi là “thủ phạm gây ách tắc sau Rằm tháng Chạp” ở Hà Nội năm nay rảnh rỗi đến vậy cũng chẳng có gì là lạ!
|
BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn. |
Tường Minh