Ngành học này tuy mới nhưng lại thu hút sinh viên trong suốt nhiều năm liền gần đây
GĐXH - Một ngành học mới nổi trong một vài năm gần đây nhưng lại trở thành ngành học thu hút đông đảo các bạn sinh viên tham gia học bởi xã hội đang có nhu cầu lớn.
Trong những năm gần đây, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đang ngày một nâng cao, đòi hỏi phần lón trong lĩnh vực phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa. Một số những nghề được coi là phương tiện phục vụ cho sự phát triển thương mại, du lịch có thể kể đến lĩnh vực hàng không. Chính vì vậy, ngành phi công đang trở thành ngành học được ưa chuộng phổ biến hiện nay.
Muốn học ngành phi công thi khối gì?
Để trở thành phi công, bạn không cần phải học đại học. Thay vào đó, bạn cần tham gia khóa học đào tạo (kéo dài 14 - 24 tháng) tại các cơ sở huấn luyện được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn. Điều đó có nghĩa là kết quả thi đại học - cao đẳng (dựa trên điểm của tổ hợp môn thi các khối A, B, C, D,…) không có nhiều giá trị trong trường hợp này, nhưng bạn phải tốt nghiệp THPT.
Khi được tuyển chọn vào các hãng hàng không, phi công sẽ phải tham gia khóa đào tạo chuyển loại kéo dài khoảng 2 tháng và huấn luyện thực hành trên máy bay trong khoảng 4 đến 6 tháng. Trung bình, các hãng hàng không phải mất khoảng 2,5 năm để hoàn thành quá trình đào tạo phi công.
Đồng thời, để trở thành phi công học viên phải đáp ứng một số tiêu chuẩn khắt khe về thể lực và chức năng sinh lý, bệnh, tật. Với thể lực, phi công nam phải đạt chiều cao từ 1m65, nặng từ 54 kg trở lên; trong khi đó, phi công nữ phải đạt chiều cao từ 1m60, nặng từ 48 kg trở lên.
Chỉ số khối cơ thể (BMI) của họ phải nằm trong khoảng từ 18 đến 30 và còn có các quy định chi tiết về vòng ngực, lực bóp tay, lực kéo thân và huyết áp. Với chức năng sinh lý, bệnh, tật, các tiêu chuẩn sức khỏe phải được đáp ứng nghiêm ngặt liên quan đến tất cả các hệ cơ quan trong cơ thể.
Những đơn vị đào tạo phi công
Trường Phi công Bay Việt (Viet Flight Training)
Đây là đơn vị đào tạo và cung cấp phi công được thành lập bởi Vietnam Airlines. Đây là đơn vị cung cấp nhiều phi công nhất cho Việt Nam kể từ 2008.
Chi phí theo học khóa phi công tại Bay Việt khoảng 1,7 tỷ đồng, bao gồm chi phí học tập và ở tại nước ngoài. Học viên sẽ tự chi trả các khoản phí liên quan đến việc đi lại và ăn uống.
Để trở thành học viên của trường, ngoài đáp ứng các yêu cầu cơ bản nêu trên, bạn cần vượt qua 3 vòng thi tuyển khác. Cụ thể, vòng 1 là thi tiếng Anh kỹ năng nghe, đọc; vòng 2 sẽ thi trắc nghiệm trên máy tính đánh giá khả năng thích ứng, tố chất, năng khiếu bay & tiềm năng phát triển trong nghề; vòng 3 tiến hành phỏng vấn trực tiếp bằng tiếng Anh.
Stanford Aviation international Company (SAIC)
Đây là trung tâm đào tạo liên kết tại Philippines được Cục Hàng không Việt Nam cấp giấy phép hoạt động. Khóa học có học phí khoảng 72.000 USD trong vòng 14 tháng.
Để vượt qua vòng tuyển sinh, ứng viên cần đáp ứng đủ các yêu cầu cơ bản về sức khỏe, trình độ, khả năng ngoại ngữ.
Chao đảo giữa cơn 'bão giá', nhiều sinh viên làm thêm 2-3 việc vẫn không đủ sống
Giáo dục - 20 giờ trướcGiữa thời điểm kinh tế khó khăn, nhiều sinh viên phải chật vật, co kéo chi tiêu, làm thêm 2-3 công việc để đủ trang trải sinh hoạt phí và có tiền đóng học.
Lào Cai tạm dừng thu học phí để giảm bớt khó khăn sau bão số 3
Giáo dục - 22 giờ trướcUBND tỉnh Lào Cai yêu cầu Sở GD&ĐT thông báo cho các cơ sở giáo dục tạm thời chưa thu học phí từ tháng 9 đến hết tháng 11 năm 2024.
Nam sinh dân tộc Mông là đại biểu Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em
Giáo dục - 1 ngày trướcEm Thào Mí Phềnh, học sinh lớp 9A3, trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lũng Chinh, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang từng đứng trước nguy cơ nghỉ học vì nhà nghèo. Nỗ lực vượt qua hoàn cảnh, Mí Phềnh không chỉ học giỏi mà còn trở thành đại biểu Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ II, năm 2024.
Tạm đình chỉ nữ giáo viên bị tố xúc phạm, ép học sinh đi học thêm ở Ninh Bình
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - Nữ giáo viên chủ nhiệm tại Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (TP. Ninh Bình) bị tạm đình chỉ công tác để xác minh, làm rõ việc bị phụ huynh tố xúc phạm, ép học sinh đi học thêm.
Tin vui cho hàng nghìn giáo viên, mức lương có thể được xếp cao nhất nếu đề xuất được thông qua
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - Dự thảo Luật Nhà giáo quy định lương nhà giáo được xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và được hưởng các phụ cấp ưu đãi nghề và các phụ cấp khác tùy theo tính chất công việc, theo vùng theo quy định của pháp luật.
Giáo viên ở Hà Nội phân công phụ huynh 'sau 17h mang chổi đến trực nhật lớp'
Giáo dục - 1 ngày trướcĐại diện nhà trường thừa nhận việc giáo viên chủ nhiệm phân công phụ huynh tới lớp trực nhật là không hợp lý.
Nữ tiến sĩ đại học top 1 Trung Quốc từng không được đi học vì khiếm thính
Giáo dục - 1 ngày trướcVượt lên nghịch cảnh, cô gái khiếm thính Giang Mộng Nam (SN 1992) khiến cả Trung Quốc ngỡ ngàng khi chinh phục tấm bằng tiến sĩ của Đại học Thanh Hoa danh giá.
Thầy giáo ở Đắk Lắk đánh học sinh lớp 3 chấn thương
Giáo dục - 2 ngày trướcNghi ngờ em Kh đánh bạn, thầy giáo dạy môn Tiếng Anh ở trường tiểu học Quang Trung (Đắk Lắk) đã dùng thước đánh học sinh này chấn thương vai, tổn thương lồng ngực.
Đại học Công nghiệp Hà Nội xuất sắc đạt giải Nhất hội diễn nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024)
Giáo dục - 2 ngày trước53 tiết mục đặc sắc, được dàn dựng công phu và giàu tính nghệ thuật do cán bộ, đảng viên, học viên, sinh viên của 13 trường đại học, cao đẳng cụm IV biểu diễn đã để lại trong lòng khán giả những ấn tượng khó phai về khúc ca khải hoàn của quân và dân Thủ đô trong những năm tháng kháng chiến hào hùng.
Chàng trai Việt mê robot, sở hữu doanh nghiệp in 3D ở tuổi 24
Giáo dục - 2 ngày trướcDù mới 24 tuổi nhưng Lê Long Thịnh khiến nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu doanh nghiệp in 3D cùng loạt giải thưởng lớn nhỏ trong lĩnh vực robot.
Tạm đình chỉ nữ giáo viên bị tố xúc phạm, ép học sinh đi học thêm ở Ninh Bình
Giáo dụcGĐXH - Nữ giáo viên chủ nhiệm tại Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (TP. Ninh Bình) bị tạm đình chỉ công tác để xác minh, làm rõ việc bị phụ huynh tố xúc phạm, ép học sinh đi học thêm.