Ngày Tết của những người khát khao làm lại cuộc đời
Những ngày sát Tết, không khí tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Yên Bái có nhiều hứng khởi. Ngoài hoạt động điều trị, học tập, các học viên nơi đây cùng nhau tham gia sửa soạn, dọn dẹp chuẩn bị đón Tết.
Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Yên Bái được thành lập vào ngày 01/4/1992. Trải qua gần 30 năm lịch sử, nơi đây đã giúp hàng ngàn người đoạn tuyệt với ma túy. Hiện tại, cơ sở đang quản lý 784 học viên, trong đó có 781 học viên bắt buộc (15 nữ, 766 nam) và 03 học viên tự nguyện. Ngoài khu hành chính nằm trong đất liền, cơ sở còn có khu A và B nằm trên một hòn đảo giữa lòng Hồ Thác Bà thuộc huyện Yên Bình.
Khu A và B của Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Yên Bái nằm trên một hòn đảo giữa lòng Hồ Thác Bà thuộc huyện Yên Bình.
Từ khu hành chính mất khoảng 10 phút di chuyển bằng thuyền máy để tới được khu A và B. Khu A có chức năng chính là tiếp nhận, phân loại cắt cơn, điều trị các bệnh phát sinh thông thường, tiếp nhận học viên từ các khu khác chuyển về điều trị, quản lý học viên tự nguyện và học viên nữ; Còn khu B là nơi tổ chức các hoạt động trị liệu phục hồi như giáo dục, lao động trị liệu, hướng nghiệp dạy nghề và tư vấn hội nhập cộng đồng.
Những ngày sát Tết, không khí tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Yên Bái có nhiều hứng khởi. Số lượng người nhà đến thăm học viên tăng lên rất nhiều so với những ngày thường. Hơn nữa, ngoài hoạt động điều trị, học tập, các học viên nơi đây cũng cùng nhau tham gia sửa soạn, dọn dẹp để đón Tết.
Từ khu hành chính mất khoảng 10 phút di chuyển bằng thuyền máy để tới được khu A và B.
Những học viên từ sau khi được đến với đại gia đình trên hòn đảo giữa lòng hồ Thác Bà, hầu như đều vô cùng hạnh phúc. Họ cho biết, ở đây họ như được sinh ra thêm một lần nữa, tìm lại được ý nghĩa của cuộc đời, có mục tiêu để phấn đấu. Được tiếp nhận điều trị và học tập từ các cán bộ của cơ sở, được sống cũng những người anh em cũng từng đánh mất đi cuộc đời như bản thân mình… Họ dựa vào nhau, động viên nhau để vượt qua tất cả những khó khăn, đau đớn. Thậm chí có những người khi hết hạn, được về với gia đình lại muốn xin ở lại.
Học viên tại cơ sở tâm sự, những ngày sát Tết khiến họ nhớ nhà nhiều hơn, nhưng chính vì nhớ nhà họ lại càng phải cố gắng rèn luyện thật tốt. Năm nay chuẩn bị ăn Tết cùng "đại gia đình" nơi đây, với họ chính là điểm tựa vững chắc để họ hy vọng và phấn đấu, không chỉ vì bản thân, mà còn vì gia đình và những người thân yêu chờ họ trở về.
Người nhà học viên đứng chờ thuyền để qua thăm học viên tại khu A và B.
Chia sẻ với Báo Sức khỏe và Đời sống, ông Lê Công Huấn – Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Yên Bái cho biết, các học viên tới đây đều sẽ trải qua 5 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là tiếp nhận, phân loại; Giai đoạn thứ hai là điều trị cắt cơn, giải độc, điều trị các bệnh nhiễm trùng cơ hội; Giai đoạn thứ ba là giáo dục, tư vấn, phục hồi hành vi, nhân cách; Giai đoạn thứ tư là lao động, trị liệu, học nghề; Giai đoạn cuối cùng là phòng, chống tái nghiện, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng.
"Dù tình cảm có dành cho nhau như thế nào, cũng chỉ mong sẽ không bao giờ phải gặp lại những gương mặt cũ thêm một lần nữa tại nơi này. Nếu có gặp lại sẽ là ở một không gian khác với trạng thái tốt hơn. Tôi chỉ mong tất cả những học viên sau khi hết hạn sẽ không bao giờ phải trở lại, nhưng điều đó có thành sự thật hay không còn phải phụ thuộc rất nhiều vào học viên. Cần phải lãng quên ma túy thì mới có thể hòa nhập được cộng đồng, để rồi làm lại cuộc đời, giúp ích cho gia đình và xã hội", Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Yên Bái tâm sự.
Một số hình ảnh về hoạt động cuối năm tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Yên Bái:
Học viên chăm sóc cây xanh.
Hằng ngày các học viên đều tham gia lao động, sản xuất như trồng rau, chăn nuôi lợn, gà...
Các học viên chuẩn bị củi, lạt, lá dong, thịt lợn để gói bánh chưng.
Hoạt động trò chơi như kéo co, đẩy gậy những ngày cuối năm.
Họ cùng nhau trang trí các khu để chuẩn bị đón Tết.
Một lớp học làm tóc giả tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Yên Bái.
Chi tiết danh sách các phường nội đô Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng từ 1/7/2026
Thời sự - 58 phút trướcGĐXH - Hà Nội vừa có Tờ trình, dự thảo Nghị quyết gửi HĐND thành phố về quy định vùng phát thải thấp. Theo đó, Hà Nội sẽ triển khai vùng phát thải thấp theo 4 giai đoạn.
Phớt lờ đèn đỏ, tài xế xe khách ở Lào Cai nhận 'án phạt' 19 triệu đồng
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Từ tin báo kèm hình ảnh do người dân cung cấp, lực lượng CSGT tỉnh Lào Cai đã xác minh và lập biên bản xử phạt tài xế xe khách vượt đèn đỏ tại một ngã tư ở phường Cam Đường.
Tin mới nhất không khí lạnh dồn dập ở miền Bắc và xu thế thời tiết trong những ngày tới
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng chiều và đêm 24/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ ngày 25/11 trời rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm dưới 10 độ.
Tin sáng 24/11: Bộ Công an cảnh báo tin giả AI dựng cảnh kêu cứu, thổi phồng thiệt hại mưa lũ; Hà Nội rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C
Xã hội - 9 giờ trướcGĐXH - Bộ Công an phát cảnh báo tin giả AI dựng cảnh kêu cứu, thổi phồng thiệt hại mưa lũ miền Trung, gây khó khăn cho lực lượng cứu hộ; Hà Nội trời rét, nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ.
Hà Nội: Khu đất quy hoạch trường học ngang nhiên bị 'xẻ thịt' làm bãi xe khổng lồ, dựng công trình trái phép
Thời sự - 20 giờ trướcGĐXH - Khu đất rộng hàng nghìn m2 vốn được quy hoạch xây dựng trường học tại Khu đô thị (KĐT) Thành phố Giao Lưu (phường Phú Diễn, TP Hà Nội) sau nhiều năm chậm triển khai hiện đang ngang nhiên bị "xẻ thịt" biến thành các bãi xe, gara ô tô, dựng công trình không phép...
Mưa lũ lịch sử ở miền Trung gây thiệt hại hơn 13 nghìn tỷ đồng
Xã hội - 21 giờ trướcMưa lớn kéo dài từ ngày 22 đến 23/11 đã gây ra đợt lũ nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, khiến 102 người chết và mất tích, hàng trăm nghìn ngôi nhà bị ngập, giao thông tê liệt và thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 13.078 tỷ đồng.
Những hình ảnh người dân và đội cứu hộ oằn mình trong lũ dữ
Xã hội - 1 ngày trướcGĐXH - Những ngày qua, nhiều địa phương ở Quảng Bình, Nha Trang, Đắk Lắk... chìm trong biển nước khi nước lũ dâng cao. Đặc biệt tỉnh miền Trung này trở thành rốn lũ mới, khiến phận người thật nhỏ bé giữa cơn đại hồng thủy.
Cục CSGT thông tin về nguyên nhân vụ tai nạn trên đường Vành đai 3
Xã hội - 1 ngày trướcLiên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên tuyến Vành đai 3 trên cao vào đêm 22/11 khiến 2 người bị thương, ngày 23/11, Cục CSGT (Bộ Công an) đã thông tin ban đầu về nguyên nhân vụ việc.
102 người chết, mất tích do mưa lũ, Đắk Lắk thiệt hại nặng nề nhất
Xã hội - 1 ngày trướcSố liệu thống kê đến sáng nay (23/11) cho thấy, mưa lũ đã làm 102 người chết và mất tích, thiệt hại vật chất ước tính trên 9000 tỷ đồng. Đắk Lắk là nơi tang thương nhất, thiệt hại nặng nề nhất.
Hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng cho Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk khắc phục hậu quả mưa lũ
Xã hội - 1 ngày trướcSáng 23/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 2572/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai và Đắk Lắk để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Tin mới nhất không khí lạnh dồn dập ở miền Bắc và xu thế thời tiết trong những ngày tới
Thời sựGĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng chiều và đêm 24/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ ngày 25/11 trời rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm dưới 10 độ.