Ngày thứ 11: MH370 có thể đổi hướng vì bị đột nhập máy tính
GiadinhNet - Một báo cáo mới cho thấy chuyến bay mất tích của Malaysia Airlines đã di chuyển khỏi lộ trình ban đầu và hướng về phía tây sau một sự thay đổi trong hệ thống máy tính của phi cơ.
Các máy bay thương mại và những phi cơ lớn khác thường di chuyển trên không thông qua một hệ thống điểm tham chiếu, mỗi điểm được nhận diện bằng một mã gồm 5 ký tự. Những cột mốc này được nhập bằng tay vào máy tính của máy bay để hệ thống lái tự động có thể bay theo lộ trình xác lập sẵn.
Phi công có thể nhập những điểm tham chiếu mới vào máy tính để thay đổi lộ trình giữa chuyến bay nếu được trạm kiểm soát không lưu yêu cầu trong trường hợp cần thiết.
![]() Theo thông tin của New York Times, phi cơ bay lên cao 13.700 m, đổi hướng, đi về phía đảo Penang, rồi giảm độ cao xuống còn 7.000 m, trước khi tăng độ cao và bay theo hướng tây bắc về phía Ấn Độ Dương. Đồ họa: New York Times |
Tuy nhiên ông nói rằng nếu chưa tìm được máy bay thì không thể gọi đó là vụ tự sát.
Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishammuddin đã không coi nhẹ vấn đề này khi trả lời báo chí tại cuộc họp báo ngày 17/3.
Ông cho biết cảnh sát đang điều tra nghiên cứu kỹ lưỡng các hành vi của các thành viên phi hành đoàn trong những ngày trước chuyến bay.
Theo tờ The Star, tất cả mọi động cơ của vụ việc từ khủng bố đến cướp máy bay và tự sát đều có thể được xem xét.

Điều này càng làm tăng thêm nghi ngờ về giả thuyết rằng, các phi công trên chuyến bay chính là “không tặc.”
Sau khi lục soát nhà cơ trưởng máy bay mất tích của hãng Malaysia Airlines, cảnh sát Malaysia tiếp tục lục soát nhà cơ phó Fariq Abdul Hamid và mang ra khỏi nhà 2 túi màu nâu, theo trang tin New Straits Times (Malaysia).
Có bốn cảnh sát mặc thường phục, đã lục soát nhà của Fariq ở thành phố Shah Alam, sau đó mang hai túi màu nâu từ trong nhà của Fariq ra ngoài, theo New Straits Times.
Vài giờ trước đó, hai anh em của Fariq đã vào nhà của Fariq, phớt lờ những câu hỏi của phóng viên bao vây xung quanh.
Lầu Năm Góc hôm qua cho biết sẽ rút tàu hải quân Mỹ khỏi hoạt động tìm kiếm máy bay mất tích của Malaysia trong khu vực Ấn Độ Dương.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Kidd tham gia tìm kiếm MH370 từ tuần trước. Chiến hạm tập trung hoạt động ở phía tây biển Andaman theo đề nghị từ phía chính phủ Malaysia.
USS Kidd, với một trực thăng MH-60 trên tàu, đã hoàn thành quá trình tìm kiếm trên diện tích gần 39.000 km2 nhưng "không phát hiện mảnh vỡ nào liên quan đến máy bay mất tích". Hải quân Mỹ dự định sử dụng máy bay P-8 Poseidon cùng với P-3 Orion sau khi rút tàu USS Kidd.
"Với việc khu vực tìm kiếm mở rộng xuống phía nam Ấn Độ Dương, các máy bay tuần tra tầm xa như P-8A Poseidon, P-3C Orion sẽ phù hợp hơn", Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ cho biết trong một thông báo.
Australia và Indonesia dẫn đầu việc tìm máy bay mất tích
Tân Hoa xã, báo chí Australia ngày 18/3 dẫn lời Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein cho biết Australia và Indonesia đang dẫn đầu cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines từ Tây Sumatra đến phía Nam Ấn Độ Dương.
Hiện phạm vi tìm kiếm chiếc máy bay này đã được mở rộng ra vùng biển từ Australia đến Kazakhstan.
Theo Bộ trưởng Hussein, các nước Malaysia, Australia, Trung Quốc, Indonesia và Kazakhstan đã gia tăng hoạt động tìm kiếm và cứu trợ tại khu vực hành lang phía Bắc và Nam Ấn Độ Dương.
Australia đã cử một chiếc P-3 Orion làm nhiệm vụ tại vùng đảo Cocos và Christmas, trong khi Malaysia triển khai hai tàu và một trực thăng Super Lynx. Trung Quốc và Kazakhstan cũng đang tìm kiếm tại hành lang phía Bắc từ Lào tới biển Caspi.
Cùng ngày, Chính phủ New Zealand cho biết nước này đã điều một máy bay P3 Orion tới Australia để hỗ trợ tìm kiếm máy bay Malaysia trên khu vực Ấn Độ Dương.

Vàng trên Trái Đất có thể liên quan đến “hạt ma quỷ”
Chuyện đó đây - 8 giờ trướcSự biến đổi của "hạt ma quỷ" neutrino có thể đã thúc đẩy quá trình tạo vàng khi các ngôi sao chết va chạm.

Phát hiện "quái vật" khổng lồ trên bãi biển, săn mồi theo cách đáng sợ
Tiêu điểm - 13 giờ trướcNgười dân Texas, Mỹ vừa được phen hoảng hồn khi chứng kiến hàng loạt sinh vật biển khổng lồ dạt vào bờ, trong đó có loài sứa quý hiếm với xúc tu dài hơn 21 mét.

Phát hiện chuyện lạ đang xảy ra tại một trong những trung tâm logistics phức tạp nhất thế giới
Tiêu điểm - 23 giờ trướcNhững chiếc xe không cabin, tổng trọng lượng có thể lên tới 37.000kg được vận hành theo cách không ngờ.

'Trăn khổng lồ' giữa suối khiến du khách hoảng sợ, ban quản lý nói: Nó đã ở đây hàng trăm triệu năm
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcViệc 'trăn khổng lồ' nổi lên giữa suối ở khu du lịch Hà Nam (Trung Quốc) khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Nữ công nhân nghèo bất ngờ đổi đời sau khi tìm thấy 8 viên kim cương
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcVận may đã mỉm cười với một nữ công nhân ở Ấn Độ, khi cô tìm thấy 8 viên kim cương tại một mỏ khai thác.

Cần thủ câu được con cá khổng lồ nặng 453kg trên biển
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcCon cá khổng lồ dài gần 3m, nặng 453kg sau đó đã được bán cho một người bán buôn tại bến du thuyền.

“Thập tự Einstein” làm lộ thứ bí ẩn nhất vũ trụ
Tiêu điểm - 2 ngày trướcMột cấu trúc kỳ lạ từ khu vực rất xa xôi trong vũ trụ đã tiết lộ nơi ẩn náu của loại vật chất ma quái mà các nhà khoa học luôn tìm kiếm.

Phát hiện "kho báu" quý giá trong ngôi nhà bị cháy
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcCác nhà khảo cổ học đã khai quật được kho báu quý giá bên trong tàn tích ngôi nhà bị cháy của một gia đình thời La Mã.

Lấy dấu vân tay của người đã khuất làm giả giấy nợ, người phụ nữ lĩnh án tù
Bốn phương - 3 ngày trướcNgười phụ nữ Đài Loan bị bắt quả tang tại nhà tang lễ khi dùng dấu vân tay của người đàn ông đã khuất để làm giả giấy vay nợ 7,2 tỷ đồng, khiến dư luận phẫn nộ.

Giả vờ mù suốt 50 năm để trục lợi tiền an sinh
Bốn phương - 3 ngày trướcMột người đàn ông ở Italy bị buộc tội giả vờ mù suốt hơn 50 năm để trục lợi, thu về hơn 30 tỷ đồng tiền trợ cấp khuyết tật.

Cuba ngồi trên "kho báu" nhiều top 4 thế giới: Gấp 7 lần Mỹ, chỉ xuất khẩu loại chất lượng cao sang Á, Âu
Tiêu điểmKhi nhu cầu toàn cầu bùng nổ thời gian tới, "kho báu" này tiếp tục góp phần giúp Cuba tăng trưởng kinh tế.