Nghệ An: Siết chặt, không lơ là chủ quan trong khu cách ly

| Y tế

GiadinhNet - Số lượng các công dân từ các tỉnh có dịch về địa bàn Nghệ An rất lớn và liên tiếp xuất hiện các ca dương tính từ các trường hợp này. Bởi vậy, việc siết chặt quản lý trong khu cách ly để không xảy ra tình trạng lây chéo, lây lan ra ngoài cộng đồng là rất quan trọng.

Tâm lý chủ quan khi có xét nghiệm âm tính

Huyện Yên Thành là một trong những địa bàn có công dân trở về từ vùng có dịch khá lớn. Địa bàn đã ghi nhận 45 ca mắc. Đặc biệt, xã Sơn Thành từ ngày 20/7 đến 9/8, xuất hiện 23 ca dương tính, trong đó có 3 ca là cán bộ làm việc trong khu cách ly.

Ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nhận định, tình hình dịch bệnh trên địa bàn Yên Thành dự báo sẽ rất phức tạp, đặc biệt tại xã Sơn Thành. Nếu không quyết liệt thì dịch có thể lây lan ra diện rộng. Vì vậy, ông Chỉnh yêu cầu huyện tiếp tục điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, tránh bỏ sót các đối tượng liên quan đến các ca bệnh. Đồng thời, cho lấy mẫu xét nghiệm hết các trường hợp người dân có biểu hiện ho, sốt...Việc lấy mẫu phải triển khai ngay, không được chậm trễ.

Nghệ An: Siết chặt, không lơ là chủ quan trong khu cách ly - Ảnh 1.

Ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An kiểm tra khu cách ly tại xã Sơn Thành.

Đặc biệt, trong các khu cách ly tập trung, phải quản lý nghiêm ngặt cả "vòng trong và vòng ngoài". Tiếp tục kéo dài thời gian cách ly tại các khu cách ly xuất hiện F0. Trong đó, phân ra các khu vực, các cụm xã để cách ly những người dân trở về từ các vùng dịch khác nhau. Tuyệt đối không để người dân tự ý đi lại, giao lưu trong khu cách ly. Đồng thời, chấn chỉnh, nhắc nhở đội ngũ tham gia trong khu cách ly thực hiện nghiêm các quy định. Thực hiện nghiêm việc phòng dịch trong công tác hậu cần, phục vụ ăn, uống cho người dân trong khu cách ly. Xử lý rác thải đúng quy định.

Nói thêm về vấn đề trong khu cách ly, ông Nguyễn Hữu Lê – Phó giám đốc Sở Y tế Nghệ An nêu ra một thực trạng rất đáng báo động đó là tâm lý chủ quan của các công dân trở về từ các tỉnh có dịch khi có kết quả âm tính lần 1, lần 2. "Kết quả xét nghiệm âm tính 1-3 lần chưa hẳn đã không nhiễm bệnh. Cụ thể nhất, trên địa bàn đã có những trường hợp âm tính 5 lần nhưng đến lần thứ 6 có kết quả khẳng định dương tính. Bởi vậy, người dân trong khu cách ly tuyệt đối tuân thủ các quy định trong khu cách ly. Ngành y tế cũng đã tăng số lần xét nghiệm để không bỏ lọt ca nhiễm" – ông Lê cho biết.

Siết chặt khu cách ly cũng như công dân từ vùng dịch về

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An yêu cầu, các địa phương tăng cường lực lượng, quản lý nghiêm ngặt tại các khu cách ly, đặc biệt là vòng trong, tuyệt đối không để người dân tự ý đi lại, giao lưu trong khu cách ly. 

Nghệ An: Siết chặt, không lơ là chủ quan trong khu cách ly - Ảnh 2.
Nghệ An: Siết chặt, không lơ là chủ quan trong khu cách ly - Ảnh 3.

Các khu cách ly phải thực hiện nghiêm ngặt, không để người dân tự ý đi lại, giao lưu.

"Cần phải chủ động, xem xét thiết lập cách ly F1 tại nhà nếu đủ điều kiện. Trong địa điểm cách ly, cần chia ra từng khu để lên kế hoạch cách ly theo từng đợt đối với người dân trở về từ vùng dịch hoặc F1. Tránh tình trạng như trước đây không phân ra theo thời gian, nên khi xuất hiện ca dương tính thì việc tính hết hạn thời gian lại phải quay lại từ đầu. Điều này gây khó khăn, bất tiện cho người dân" – ông Chỉnh nói.

Đặc biệt, phải tuyên truyền cho người dân hiểu, chấp hành nghiêm các quy định trong phòng chống dịch, vừa giữ cho bản thân và mọi người, tránh lây chéo trong khu cách ly. Ngoài ra, cần xử lý nghiêm các trường hợp hợp vi phạm.

Cụ thể, Nghệ An đã tạm đình chỉ 2 chủ tịch xã lơ là trong phòng chống dịch. Đó là trường hợp ông Hồ Ngọc Trường - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lâm (huyện Quỳnh Lưu) vì thiếu trách nhiệm khi cho F1 về nhà thăm vợ con. Trường hợp còn lại là ông Nguyễn Trần Chương - Chủ tịch UBND xã Long Sơn (huyện Anh Sơn) vì thực hiện không nghiêm trong công tác phòng chống dịch.

Nghệ An: Siết chặt, không lơ là chủ quan trong khu cách ly - Ảnh 4.

Trong hơn 2 tuần qua, hàng ngàn lao động từ các tỉnh phía Nam trở về Nghệ An.

Không chỉ riêng các cán bộ, mà hai công dân vừa trở về từ Bình Dương dương tính với SARS-CoV-2 ở huyện Thanh Chương khai báo không đầy đủ cũng đang bị xem xét để khởi tố. Nói rõ về hai trường hợp này, ông Trình Văn Nhã – Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương thông tin, khi cơ quan chức năng điều tra dịch tễ hai công dân này thì họ khai báo chưa trung thực. Cụ thể, 2 người từ Bình Dương về đã không đến thẳng cơ sở y tế của huyện để khai báo mà đến huyện Đô Lương thuê nhà nghỉ.

Nghệ An: Siết chặt, không lơ là chủ quan trong khu cách ly - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng phong tỏa, phun khử khuẩn quán bún khi 2 ca mắc trở về từ Bình Dương qua đây ăn uống.

"Việc khai báo này rất thiếu trách nhiệm, tôi đã chỉ đạo công an huyện hoàn thiện hồ sơ và sẽ khởi tố vụ án nếu có ca nhiễm ngoài cộng đồng liên quan đến 2 trường hợp này" – ông Nhã nói.

Cũng theo ông Nhã, qua sự việc này thì thấy rõ quá trình giám sát các công dân về địa phương rất khó khăn. Cá biệt như hai trường hợp trên. Bởi vậy, khi có thông tin công dân của địa bàn từ ngoại tỉnh về đến địa bàn chúng tôi điều ngay các cán bộ trực tiếp đưa công dân về trạm y tế khai báo, cách ly.

Trong 14 ngày trở lại đây trên địa bàn tỉnh Nghệ An ghi nhận trên 11.000 trường hợp trở về từ các địa phương có dịch trên cả nước, trong đó ghi nhận trên 9.000 trường hợp trở về từ các tỉnh phía Nam (trở về từ TP. Hồ Chí Minh là 3.770 (1.492 trường hợp trở về theo hỗ trợ của tỉnh); Bình Dương là 4.114..., ngoài ra số công dân về từ Hà Nội là 822 công dân.

Liên quan đến các ca bệnh từ các tỉnh miền Nam về Nghệ An tính từ đầu mùa dịch đến nay, ghi nhận 141 ca. Trong đó, nhiều nhất là TP. HCM với 53 ca, Bình Dương 71 ca.

V. Đồng

Nghệ An: Siết chặt, không lơ là chủ quan trong khu cách ly - Ảnh 7.
V. Đồng
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

Y tế -

GĐXH - Ngày 27/8, khoảng 750 tân sinh viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia chương trình tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, hồi sức tim phổi và phòng cháy chữa cháy, thoát nạn. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi tập huấn dành cho khoảng 3.000 tân sinh viên tại 5 trường thành viên ĐHQGHN.

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

Y tế -

GĐXH - Tối 21/8, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng và vận hành hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth), đánh dấu bước tiến chuyển đổi số quan trọng nhằm kết nối đồng bộ mạng lưới y tế Thủ đô và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ cơ sở.

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Y tế -

GĐXH - Nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỏ do thói quen cắt lẻ vỉ thuốc, người đàn ông 60 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng nuốt vướng, đau tức vùng cổ ngực và nghẹn rát. Các bác sĩ Bệnh viện E phải sử dụng dụng cụ chuyên biệt để gắp dị vật sắc nhọn ra ngoài, hạn chế nguy cơ tổn thương thực quản.

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Y tế -

GĐXH - Từ ngày 21/8, Bệnh viện E phối hợp với Trạm Y tế phường Nghĩa Đô triển khai khám sàng lọc sức khỏe toàn diện cho khoảng 6.000 học sinh tại 5 trường học trên địa bàn. Chương trình nhằm phát hiện sớm các bệnh lý học đường, đánh giá thể lực và cập nhật hồ sơ sức khỏe cho trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.