Nữ nhà văn Nga Tokareva có một truyện ngắn rất hay nhan đề “Chung thủy”, kể về một người đàn ông rất yêu vợ mình nhưng không may vợ anh bị bệnh thập tử nhất sinh. Anh thuê một cô y tá đến hỗ trợ chăm sóc vợ. Trông anh tiều tụy, sầu não đến mất hết sinh khí bên cạnh người vợ bạo bệnh của mình. Thế nhưng, đêm đến anh lại “gần gũi” với cô y tá. Họ vẫn đến với nhau dù biết rõ ý đồ và suy nghĩ của nhau.
Tokareva gọi đó là chung thủy. Tình yêu và tình dục, theo Tokareva, được tách biệt một cách rõ ràng như thế. Tình dục không tình yêu chỉ như những bữa ăn cần có để tồn tại mà thôi. Có điều, trong cuộc sống lại có một trạng thái gọi là ngoại tình trong tâm tưởng. Bởi lẽ, rung động trái tim là bất khả kháng khi “các con của Thượng đế đều nhảy múa” (Haruki Murakami). Thứ tình yêu này, bị dồn nén bởi khát khao yêu thương không dám thỏa mãn nên chui sâu vào một vỏ bọc được dệt nên bằng những sợi dây chung thủy đời thường. Người trong cuộc đã chọn đau khổ để vợ/chồng mình khỏi phải khổ đau. Vì thế, ngoại tình ở một góc nhìn khác dường như lại đáng thương hơn là đáng trách.
Blog GiadinhNet xin giới thiệu một bài thơ mộc mạc mà sâu sắc về tâm trạng của một người ngoại tình như thế của tác giả Nguyễn Thị Hồng.
NGOẠI TÌNH
Nghe chuông điện thoại từng hồi
Chuông ơi, chuông đợi tôi ngồi ăn cơm
Ông chồng say xỉn một bên
Một bên nữa cháu đòi lên lưng bà
Đầu kia dây gọi từ xa
Chuông reo cứ mặc người ta âu sầu
Chồng đà say quắc cần câu
Cháu đã lên ngủ trên lầu với ba
Bếp ăn còn mỗi mình bà
Bấm máy gọi lại hóa ra họ nhầm
Ngồi buồn suy nghĩ trầm ngâm
Chuông reo. Trong dạ âm thầm ước ao.
Nguyễn Thị Hồng
(Hội viên Câu lạc bộ Thơ Văn hóa Doanh nhân Hải Phòng)
(Kiều Diệp tuyển chọn và giới thiệu)