Người nuôi bò sữa lãi quá ít

| Xã hội

Giadinh.net - Ngày 28/5, Viện Phát triển Công nghệ, Truyền thông và Hỗ trợ cộng đồng (Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) phối hợp với Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm (Bộ Y tế), Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT), Hội Nhi khoa Việt Nam tổ chức hội thảo: “Sữa với người tiêu dùng Việt Nam”.

Theo GS.TS Nguyễn Lân Dũng, người nuôi bò sữa ở VN lãi quá ít.

Tại hội thảo, GS.TS Nguyễn Lân Dũng, đại biểu Quốc hội, Viện Vi sinh vật và Công nghệ sinh học cho biết: “Mặc dù là nước nghèo nhưng giá sữa ở Việt Nam đắt nhất thế giới. Người nuôi bò sữa ở Việt Nam lãi quá ít, tiền lãi vào túi nhà sản xuất và người phân phối sữa”...
 
Theo GS.TS Nguyễn Lân Dũng, người dân Việt Nam được ăn sữa rất ít. Mặc dù là nước nghèo nhưng sữa bán ở Việt Nam có mức giá trung bình đắt gấp đôi giá mua ở nước ngoài. Giá sữa bán đến người tiêu dùng từ 19.000 đến 22.000 đồng/lít nhưng một lít sữa tươi người nông dân trực tiếp bán chỉ khoảng 7.000 – 7.500 đồng/lít.
 
Với giá bán này, người nông dân nuôi bò sữa chỉ lãi khoảng 2.000-2.500 đồng/1 lít sữa tươi. Trong khi đó, giá bán đến người tiêu dùng từ 19.000- 22.000 đồng/lít.
 
GS.TS Nguyễn Lân Dũng cho biết: “Nhà sản xuất sữa hưởng lợi 28%, người phân phối hưởng lợi 18%, còn người trực tiếp nuôi bò sữa hưởng lãi rất ít, thậm chí lỗ. Khu chăn nuôi bò sữa tập trung Nhơn Tân (An Nhơn, Bình Định) có 17 tổ chức, cá nhân được tỉnh cho thuê đất và giao đất, có 13 chủ đầu tư đã xây dựng chuồng trại, trồng cỏ và nuôi bò sữa, nhưng thua lỗ.
 
Bà Bùi Thị Minh Vân, một chủ trang trại cho biết: “Tôi đã đầu tư 1 tỉ đồng, nhưng toàn thua lỗ. Hiện có 47 bò sữa, 40 con đang cho sữa. Bình quân 3,5 tạ sữa/ngày, nhưng thua lỗ. Số tiền vay ngân hàng trên 700 triệu đồng đến nay đã tới hạn trả nhưng tôi chưa xoay xở được”. GS.TS Nguyễn Lân Dũng cho biết thêm, thức ăn chính cho bò của các hộ chăn nuôi bò sữa hiện nay tại Việt Nam chỉ là cỏ mà không có thức ăn bổ sung nên hiệu quả khai thác sữa không cao. Bên cạnh đó, giá sữa người nông dân trực tiếp bán quá thấp, trừ chi phí sản xuất, thì tiền lãi rất ít.
 
Hạnh Quỳnh
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.