"Người về hưu trước 1993 rất liêm khiết"

| Xã hội

GiadinhNet - Nhận xét này được đại biểu Quốc hội Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) đưa ra khi đề nghị điều chỉnh lương hưu, trợ cấp.

Tiếp tục phiên thảo luận tại Hội trường Diên Hồng về tình hình kinh tế - xã hội 2014, nhiệm vụ 2015, đại biểu Nguyễn Bá Thuyền cơ bản đồng tình với báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế. Ông đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ trong điều hành kinh tế trong bối cảnh khó khăn.

Với vấn đề an sinh xã hội, ông Nguyễn Bá Thuyền cho rằng còn có sự bất hợp lý về lương hưu, trợ cấp: “Người về hưu trước 1993 gặp rất nhiều khó khăn về đời sống, do lúc họ về lưu thì đồng lương khi đó rất thấp, mà 5 năm mới tăng một lần. Trong khi đó, người về hưu ở thời điểm hiện tại lương cao hơn, lại tăng 3 năm một lần”.

“Như thế là rất thiệt thòi cho họ. Mà những người đó thường rất liêm khiết, có nhiều cống hiến cho đất nước”, ông Thuyền nhận xét.

Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền tham gia thảo luận sáng 31/10.

Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền tham gia thảo luận sáng 31/10.

Ngoài ra, đại biểu Thuyền còn cho thấy một bất cập khác là những người trên 80 tuổi có lương hưu thì lại không được cấp cấp xã hội cho người cao tuổi. “Tôi đi khảo sát thì một số người ngày xưa đi lính cho Pháp thì hiện họ đang được hưởng 2 khoản, lương của Pháp và trợ cấp cho người trên 80 tuổi. Trong khi đó, nhiều cựu quân nhân của mình thì chỉ có lương hưu mà không có trợ cấp”, ông Nguyễn Bá Thuyền phản ánh, đồng thời đề nghị quy định tất cả người trên 80 tuổi đều được hưởng trợ cấp cho người cao tuổi.

Trước ông Thuyền, đại biểu Nguyễn Văn Phúc (An Giang) cũng có đề nghị tương tự.

Ngay từ kỳ họp 8 Quốc hội khóa XIII vào cuối năm 2013, vấn đề nâng mức trợ cấp, mở rộng đối tượng, hạ độ tuổi đối với người cao tuổi được hưởng mức trợ cấp xã hội đã được đặt ra. Nhiều ý kiến còn đề nghị hạ độ tuổi từ 80 xuống 75.

Tháng 4/1994, Chính phủ quy định mức trợ cấp tối thiểu cho người cao tuổi là 24.000 đồng/người/tháng. Tháng 3/2000, mức này được nâng lên 45.000 đồng/người/tháng. Tháng 2/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội với mức chuẩn trợ cấp là 180.000 đồng/ người/tháng.

Gần đây nhất, tháng 10/2013, mức chuẩn trợ cấp được nâng lên 270.000 đồng/người/tháng.

Về độ tuổi hưởng chính sách trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi. Từ năm 2002, người cao tuổi từ 90 tuổi trở lên mới được hưởng trợ cấp xã hội. Năm 2007, số tuổi được giảm xuống 85. Năm 2011, độ tuổi giảm xuống còn 80.

Theo Bộ LĐTB&XH, khi điều kiện kinh tế cho phép, bộ này cùng các cơ quan hữu trách sẽ báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội sửa Luật Người cao tuổi, trong đó có việc hạ độ tuổi người cao tuổi được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng từ 80 tuổi xuống 75 tuổi.

Việt Nguyễn

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội lệnh 'nóng' về an toàn xe đưa đón học sinh, ngăn ngừa rủi ro bỏ quên trẻ trên xe

Hà Nội lệnh 'nóng' về an toàn xe đưa đón học sinh, ngăn ngừa rủi ro bỏ quên trẻ trên xe

Thời sự -

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành văn bản yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo cùng UBND các xã, phường tăng cường phối hợp kiểm tra hoạt động vận chuyển, đưa đón học sinh bằng ô tô trên toàn địa bàn. Động thái này nhằm chấn chỉnh điều kiện an toàn phương tiện, quy chuẩn tài xế và ngăn ngừa rủi ro bỏ quên trẻ trên xe.

Hà Nội: Cận cảnh ngõ 'đau khổ' 381 Nguyễn Khang sau giải phóng mặt bằng, đường rộng hơn 21m dần lộ diện

Hà Nội: Cận cảnh ngõ 'đau khổ' 381 Nguyễn Khang sau giải phóng mặt bằng, đường rộng hơn 21m dần lộ diện

Đời sống -

GĐXH - Sau quá trình giải phóng mặt bằng thần tốc với sự đồng thuận từ các hộ dân, ngõ 381 Nguyễn Khang (Hà Nội) với mặt cắt ngang rộng 21,5m đã chính thức lộ diện. Dự án cải tạo, mở rộng tuyến ngõ huyết mạch này dự kiến sẽ được khởi công ngay trong tháng 9/2026, kỳ vọng chấm dứt cảnh ùn tắc triền miên và đổi mới toàn diện bộ mặt đô thị khu vực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.