Nhiều công chức đã bỏ thói quen hút thuốc nơi làm việc
GiadinhNet - Trong những năm qua, được sự hỗ trợ của Bộ Y tế, Tổng Liên đoàn đã tổ chức nhiều Hội thảo, Lớp tập huấn cho hàng ngàn lượt cán bộ Công đoàn, nghiên cứu, biên soạn tài liệu, ban hành nhiều loại văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá cho CNVCLĐ.
Thay đổi nhiều sau khi cam kết
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã cam kết thực hiện việc thực hiện xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá. Hầu hết, các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn đã thành lập Ban Chỉ đạo, tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá, nhận thức của CNVCLĐ về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe và môi trường ngày càng được nâng cao.
Đối với thực thi môi trường làm việc không khói thuốc, hầu hết tại các đơn vị giám sát không còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hút thuốc lá trong phòng làm việc, tại các hội nghị, hội thảo do Công đoàn tổ chức cũng không có người hút thuốc. Tổng Liên đoàn đã quy định trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa có tiêu chí đánh giá việc đoàn viên, CNVCLĐ không hút thuốc lá nơi làm việc, hằng năm đều tiến hành thi đua, khen thưởng. Từ năm 2009 đến nay, các cấp Công đoàn đã triển khai hàng trục ngàn biển “Cấm hút thuốc”, xây dựng các pano tại sân cơ quan, đơn vị và cung cấp hàng ngàn tranh, ảnh, đĩa CD tuyên truyền tại cơ sở.
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá tại các địa phương vẫn còn gặp một số khó khăn, thác thức: Nguồn lực để triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá còn rất hạn chế, chủ yếu phụ thuộc vào nguồn hỗ trợ của Tổng Liên đoàn và Văn phòng VINACOSH, kinh phí từ ngân sách Nhà nước dành cho hoạt động này tại các Công đoàn cơ sở không có. Mặt khác, các Bộ, Ngành, Chính quyền địa phương chưa tích cực vào cuộc triển khai Quyết định 1315-QĐ/TTG “Thực hiện công ước khung kiểm soát thuốc lá” dẫn đến việc bán thuốc lá vẫn tràn lan, chưa có chế tài sử phạt người vi phạm. Nhận thức về tác hại thuốc lá của một bộ phận không nhỏ CNLĐ còn đơn giản, họ cho rằng hút thuốc lá tuy có hại, nhưng chưa chết ngay, do đó họ chưa quyết tâm bỏ hút.
Tập trung tuyên truyền thêm trên các công trường
Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng khích lệ nhưng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng có thêm một số kiến nghị. Thứ nhất là kiến nghị Nhà nước sớm ban hành Nghị định hướng dẫn thi hành Luật phòng, chống tác hại thuốc lá, trước mắt cần thành lập quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá nhằm phụ vụ công tác truyền thông, hỗ trợ người hút thuốc lá cai nghiện.
Ngành cũng kiến nghị Bộ Y tế tiếp tục giúp đỡ Tổng Liên đoàn về nghiệp vụ, kinh phí triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc cho CNVCLĐ, nhất là đối tượng CNLĐ đang làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp, công trường nhằm thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc.
Ngoài ra, Liên đoàn cũng đưa ra đề xuất các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương căn cứ vào điều kiện cụ thể chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai có hiệu quả Luật phòng, chống tác hại thuốc lá ngay sau khi có nghị định hướng dẫn thi hành.
PV