Nhìn lại 3 tháng ngắn ngủi tại vị của Hoàng quý phi Thái Lan mới thấy rõ những điều bất thường từ trước

| Bốn phương

Trong 3 tháng ở ngôi vị Hoàng quý phi Thái Lan, bà Sineenat đều tham dự sự kiện lẻ loi một mình, chưa hề được nhìn thấy sánh bước công khai với Quốc vương.

Vào ngày 28/7, trong buổi lễ mừng sinh nhật lần thứ 67 của mình, Quốc vương Thái Lan đã ban tước vị "Chao Khun Phra", tức Hoàng quý phi cho bà Sineenat Wongvajirapakdi, 34 tuổi.

Buổi lễ được phát sóng trên truyền hình cho thấy bà Sineenat quỳ rạp dưới chân Quốc vương Thái Lan để tiến hành nghi lễ với nước thiêng. Bà Sineenat đã trở thành Hoàng quý phi đầu tiên của Thái Lan sau gần 1 thế kỷ.

Bà sinh năm 1985, từng là một ý tá trong bệnh viện quân đội. Sau đó, bà trở thành cận vệ của vua Rama X, mang hàm Thiếu tướng và thuộc đội cảnh sát Ratchawallop trước khi trở thành Hoàng quý phi.

Nhìn lại 3 tháng ngắn ngủi tại vị của Hoàng quý phi Thái Lan mới thấy rõ những điều bất thường từ trước - Ảnh 1.

Bà Sineenat trong buổi lễ sắc phong Hoàng quý phi.

Vào ngày 1/8, Hoàng quý phi Thái Lan đã thực hiện nhiệm vụ đầu tiên trên cương vị mới khi bày tỏ lòng tôn kính của mình với tổ tiên hoàng gia. 1 tháng sau đó, Cung điện công bố tiểu sử và đăng 60 bức ảnh chưa từng tiết lộ về bà Sineenat khiến trang web của Hoàng gia Thái Lan bị sập do quá tải lượng truy cập.

Vào hôm 12/8 là Ngày của mẹ ở Thái Lan, đây là một quốc lễ quan trọng của xứ chùa Vàng. Quốc vương Thái Lan cùng Hoàng hậu Suthida và một số thành viên cấp cao trong hoàng tộc đã đến thăm cựu Hoàng hậu Sirikit. Bà Sirikit nắm chặt tay con dâu và con trai thể hiện tình cảm gắn kết và cho thấy, Hoàng hậu Suthida rất được lòng mẹ chồng. Tuy nhiên, bà Sineenat hoàn toàn vắng mặt trong sự kiện ý nghĩa của gia đình hoàng gia.

Hoàng quý phi chỉ được nhìn thấy ngồi lặng lẽ một góc, ở đằng sau các thành viên hoàng gia trong lễ kỷ niệm được tổ chức tại Cung điện Hoàng gia, ở Bangkok trong ngày hôm đó. Bà Sineenat hướng ánh mắt theo dõi Hoàng hậu và Quốc vương từ xa, không thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào.

Nhìn lại 3 tháng ngắn ngủi tại vị của Hoàng quý phi Thái Lan mới thấy rõ những điều bất thường từ trước - Ảnh 2.
Hoàng quý phi Thái Lan không được nhìn thấy xuất hiện trong cuộc gặp thân mật của các thành viên hoàng gia.
Nhìn lại 3 tháng ngắn ngủi tại vị của Hoàng quý phi Thái Lan mới thấy rõ những điều bất thường từ trước - Ảnh 3.

Bà chỉ được nhìn thấy ngồi lặng lẽ một góc, theo dõi buổi lễ trong Cung điện.

Một thời gian rất lâu sau đó, vào ngày 24/9, Hoàng quý phi Thái Lan hiếm hoi xuất hiện công khai trước công chúng khi tham gia một số hoạt động tình nguyện ở Khlong Ban Mai, thuộc tỉnh Pathum Thani. Bà tham dự sự kiện một mình, không hề có Quốc vương đi cùng. Lần xuất hiện gần đây nhất của bà Sineenat là vào hôm 15/10, bà đến huyện Sapphaya, tỉnh Chai Nat để nấu cơm từ thiện.

Rõ ràng, trong gần 3 tháng ở ngôi vị Hoàng quý phi, bà Sineenat chỉ được nhìn thấy xuất hiện lẻ loi trong các hoạt động từ thiện. Trong khi đó, Quốc vương và Hoàng hậu Thái Lan tích cực sánh đôi bên nhau trong thời gian gần đây cho thấy dường như Hoàng quý phi đã sớm bị ghẻ lạnh và bị hạn chế tham gia các nhiệm vụ chính thức của Hoàng gia Thái Lan.

Vào ngày 21/10, thông tin về việc bà bị tước bỏ mọi danh hiệu vì tội bất trung đã gây chấn động dư luận. Rõ ràng sự xuất hiện đơn độc của bà trong những hoạt động từ thiện gần đây đã là dấu hiệu báo trước cho sự thất sủng của cựu y tá này.

Theo Helino

Ý kiến của bạn
Tags:
Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.