Những gương mặt xấu số trên chuyến bay gặp nạn ở Ethiopia

| Bốn phương

Cựu tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Kenya hay giám đốc một chuỗi nhà hàng ở châu Phi nằm trong số những người thiệt mạng khi máy bay rơi ở Ethiopia.

Ông Paolo Dieci, người đồng sáng lập Ủy ban Quốc tế về Phát triển Con người CISP. Ảnh: Twitter
Ông Paolo Dieci, người đồng sáng lập Ủy ban Quốc tế về Phát triển Con người CISP. Ảnh: Twitter

Chiếc Boeing 737-8 MAX của hãng Ethiopian Airlines sáng 10/3 lao xuống đất chỉ 6 phút sau khi cất cánh, khi đang trên đường từ thủ đô Addis Ababa đến Nairobi, Kenya. Toàn bộ 149 hành khách và 8 thành viên tổ bay, thuộc 33 quốc tịch, đều thiệt mạng.

Ông Paolo Dieci, người đồng sáng lập Ủy ban Quốc tế về Phát triển Con người CISP, là một trong những nạn nhân. Theo AP, CISP là một tổ chức viện trợ của Italy hợp tác với UNICEF tại bắc Phi.

Ông Dieci được những người thân quen mô tả như "một người đàn ông của những giá trị lớn lao". Trong một thông cáo, CISP bày tỏ nỗi buồn khi "giới hợp tác quốc tế vừa mất đi một trong những người ủng hộ tài giỏi nhất và xã hội dân sự Italy mất đi một nguồn tham khảo quý giá".

Giới bóng đá Kenya cho hay họ cũng vừa trải qua một ngày buồn khi phải vĩnh biệt cựu tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá (KFF) Hussein Swaleh, người có mặt trên chuyến bay xấu số.

Theo Daily Nation, ông Swaleh vừa làm trọng tài cho một trận đấu thuộc giải vô địch bóng đá châu Phi ở Ai Cập hôm 8/3. Một người quen cho biết ông đã vội vàng bắt chuyến bay về nước để kịp đoàn tụ gia đình.

Theo một phóng viên thể thao Kenya, Swaleh là một trong những quan chức phục vụ lâu nhất trong KFF. "Ông đã làm những gì ông đam mê nhất. Xin vĩnh biệt chủ tịch của tôi. Hẹn gặp lại", lãnh đạo đương nhiệm của liên đoàn viết.

Joanna Toole, nhân viên Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc. Ảnh: Brits in Kenya
Joanna Toole, nhân viên Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc. Ảnh: Brits in Kenya

Joanna Toole là một trong những nạn nhân người Anh trên máy bay. Cô làm việc cho Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc, sống ở Rome, Italy, và đang đi công tác một mình ở châu Phi.

Toole gặp nạn khi đang trên đường đến Kenya để tham gia một buổi thảo luận với các ngư dân nước này về phương pháp đánh bắt cá nhằm giảm thiểu rác thải cho đại dương.

Pius Adesanmi, một nạn nhân khác, được mô tả là "một giáo sư và nhà bình luận người Nigeria hàng đầu ở Canada". Ông hiện là giáo sư tiếng Anh tại đại học Carleton, thủ đô Ottawa. Adesanmi còn được gọi là "một quý ông lịch lãm" và "một người con trai tuyệt vời của châu Phi".

Cedric Asiavugwa, một sinh niên Mỹ sinh ra ở Kenya, cũng nằm trong số những người thiệt mạng ở Ethiopia. Anh là sinh viên năm ba đại học Luật Georgetown và đang bay về Kenya để dự lễ tang mẹ của hôn thê.

Tập đoàn Thụy điển Tamarind, bày tỏ nỗi bàng hoàng và đau buồn khi hay tin giám đốc điều hành Jonathan Seex đã thiệt mạng vì tai nạn máy bay. Tập đoàn này sở hữu và điều hành nhiều nhà ở châu Phi.

Theo thông tin trên trang cá nhân, ông Seex đang sống ở Nairobi cùng vợ con. Trước khi tới Kenya, ông có hai năm quản lý một khu nghỉ dưỡng ở Mỹ. Ông là một trong 3 công dân Thụy Điển thiệt mạng.

Jonathan Seex, giám đốc điều hành Tập đoàn Tamarind. Ảnh: Facebook
Jonathan Seex, giám đốc điều hành Tập đoàn Tamarind. Ảnh: Facebook

Slovakia xác nhận có 4 công dân trên máy bay, trong đó có gia đình của ông Anton Hrnko, phó chủ tịch Đảng Quốc gia Slovak. Ông thông báo trên Facebook rằng mình đã mất cả vợ, con trai và con gái.

Máy bay gặp nạn mới được Ethiopian Airlines đưa vào sử dụng từ tháng 7/2018 và cơ trưởng điều khiển chuyến bay là người dày dặn kinh nghiệm. Giới chức Ethiopia cam kết tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về nguyên nhân vụ tai nạn. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ cũng sẽ cử một nhóm chuyên gia đến Ethiopia để hỗ trợ việc điều tra.

Theo VnExpress.net

Ý kiến của bạn
Tags:
Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.