Những hình ảnh đau lòng trong vụ máy bay Malaysia rơi ở Ukraine
Toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay bị rơi ở miền đông Ukraine được cho là đã thiệt mạng sau khi "trúng tên lửa đất đối không".
![]() |
|
Hiện trường máy bay Malaysia rơi, tại khu vực do quân nổi dậy nắm giữ ở miền đông Ukraine, khu vực đang có nhiều cuộc giao tranh giữa quân chính phủ Ukraine và phe nổi dậy. |
![]() |
|
Mảnh vỡ của máy bay bắn khắp khu vực có bán kính gần 15km, cho thấy máy bay đã bị nổ trên không. |
![]() |
|
Thủ tướng tự xưng của Cộng hòa nhân dân Donetsk Alexander Borodai (giữa) có mặt tại hiện trường vụ máy bay rơi. |
![]() |
|
Máy bay Malaysia Airlines chở theo 298 người trong đó có 283 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn. |
![]() |
|
Máy bay rơi khi đang trên đường từ Amsterdam, Hà Lan, tới Kuala Lumpur, Malaysia. |
![]() |
|
Máy bay được cho là trúng tên lửa đất đối không Buk, do Nga sản xuất. |
![]() |
|
Theo các chuyên gia, tên lửa này cần phải nhiều người điều khiển và được đào tạo chuyên sâu. |
![]() |
|
Hành lý của hành khách trên máy bay. |
![]() |
|
Trong số các hành khách, có 154 là người Hà Lan. |
![]() |
|
Lãnh đạo Ukraine đã đổ lỗi cho lực lượng nổi dậy ở miền đông Ukraine bắn hạ máy bay. |
![]() |
|
Một số nghi ngờ lực lượng nổi dậy nhầm tưởng máy bay Malaysia với máy bay vận tải quân sự của quân chính phủ Ukraine. |
![]() |
|
Tuy nhiên, quân nổi dây phủ nhận cáo buộc và cho biết sẵn sàng phối hợp với các chuyên gia quốc tế điều tra vụ việc. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nhiên liệu của máy bay tiếp tục cháy sau khi máy bay rơi xuống đất. |
![]() |
|
Một người thân của hành khách trên máy bay bật khóc ở sân bay Amsterdam. |
![]() |
|
Hoa tưởng niệm các nạn nhân ở sứ quán Hà Lan tại Kiev. |
Theo Dân Trí















