Nỗi niềm của dân vạn chài Thiệu Vũ

| Xã hội

GiadinhNet - Được sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền sở tại, 35 hộ dân vạn chài ở xã Thiệu Vũ (huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) đã lên bờ định cư tại xóm Mới của xã.

Được sự quan tâm, hỗ trợ của chính quyền sở tại, 35 hộ dân vạn chài ở xã Thiệu Vũ (huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) đã lên bờ định cư tại xóm Mới của xã. Thế nhưng 3 năm qua, cuộc sống của các hộ dân này vẫn còn nhiều khó khăn bởi nghề nghiệp chưa ổn định...
 

Đã lên bờ định cư nhưng một số hộ vẫn phải quay lại nghề chài lưới. Ảnh: Hoàng Văn

 
Có nhà, thiếu nghề
 
Xã Thiệu Vũ có 153 hộ với 620 khẩu, trong đó có nhiều hộ dân sinh sống bằng nghề chài lưới trên sông Chu, sông Cầu Chày... Năm 2008, thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xã Thiệu Vũ cùng với Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, Hội chữ thập đỏ Tỉnh và UBND huyện Thiệu Hóa đã xây 35 ngôi nhà để 35 hộ dân vạn chài của xã lên sinh sống. Có nhà kiên cố trú mưa nắng, ai ai cũng vui mừng, tin vào một ngày mai tươi sáng, tốt đẹp. Tuy nhiên khi lên bờ cũng là lúc 35 hộ dân phải đối mặt với cuộc mưu sinh hằng ngày, trong khi đó họ chưa quen với tập quán làm ăn trên cạn.
 
Là một trong những hộ được cấp nhà định cư, ông Nguyễn Văn Nhan (54 tuổi) cho biết, sau khi lên bờ ông lại quay về với sông Chu để kiếm con tôm, con cá, chở người dân qua sông để có thu nhập cho gia đình. Ông Nhan tâm sự: “Được các cấp chính quyền cấp nhà nhưng chúng tôi chưa có đất đai canh tác, không nghề nghiệp trong tay nên người già, trẻ nhỏ lại phải kiếm sống bằng nghề chài lưới, còn thanh niên trai tráng thì đi làm ăn xa. Mấy cháu lớn nhà tôi đã theo nhóm bạn vào Nam đi làm, còn cháu út đang học lớp 7... Cuộc sống vất vả lắm, tiền ăn, tiền đóng góp chẳng biết lấy ở đâu, tôi lại phải ra ngoài sông kiếm con cá, chở chuyến đò kiếm ngày vài chục nghìn lo cuộc sống...”.
 
Vào tới xóm Mới, trong 4 dãy nhà của 35 hộ thì có đến hơn chục ngôi nhà đóng cửa im ỉm, trở thành nơi phơi rơm hay cho cỏ dại mọc. Anh Nguyễn Văn Tuấn (một trong 35 hộ dân vạn chài) cho biết, sau khi nhận nhà anh cùng vợ vào Nam làm thuê, tích góp được ít vốn nên quay về xây công trình phụ. “Vợ chông tôi vào nam làm được gần 3 năm nay, tích góp được ít vốn đang xây bể nước, xây song là hết sạch vốn, giờ không biết lấy gì cho hai con ăn học nữa. Đất canh tác không có, nghề nghiệp cũng không, vợ chông tôi tính xây song lại đóng cửa, gửi con rồi đi làm tiếp” - Anh Tuấn bộc bạch.
 

Sau 4 năm vào Nam, anh Nguyễn Văn Tuấn về quê xây công trình phụ, xây xong có thể anh lại đi...

 
Người dân vẫn khó khăn
 
Lên bờ sinh sống nhưng không có nghề nghiệp, đất canh tác nên nhiều hộ phải đi thuê đất, năm nào được mùa thì còn “tàm tạm”, gặp năm mất mùa thì “đói dài”.
 
Gia đình chị Nguyễn Thị Hợp thuê được 2 sào ruộng với giá 140kg lúa/sào/năm. Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt nên gia đình chị khá khó khăn. Chị Hợp cho biết: “Nhà tôi thuê ruộng với giá cao nhưng năm nay mất mùa nên trả sản cho họ rồi cũng chẳng còn là bao, nghĩ mà cực quá”.
 

Con đường dẫn vào xóm Mới.

 
Tuy nhiên, thông tin từ phía UBND xã Thiệu Vũ cho biết, mỗi năm 35 hộ dân trên vẫn được cấp gạo vào dịp tết nguyên đán hay vào lúc giáp hạt với số lương 15kg/khẩu. Bên cạnh đó xã đã mở 3 lớp dạy nghề mây, thêu ren cho các hộ nhằm mục đích tạo việc làm tăng nguồn thu nhập. Nhưng do tay nghề còn thấp, sản phẩm không đáp ứng được yêu cầu, đầu ra lại không ổn định nên thu nhập khá thấp, khiến họ không thiết tha, đến nay chỉ còn số ít hộ theo được nghề. Trong thời gian tới xã sẽ phối hợp với huyện tạo điều kiện giúp các hộ dân có điều kiện để phát triển kinh tế.
 
Đưa dân vạn chài lên bờ là một chủ trương đúng đắn và nhân văn, nhưng thiết nghĩ việc đào tạo nghề, cấp đất sản xuất cho họ cũng vô cùng quan trọng. Lên bờ và sống được một cách đàng hoàng trên bờ hẳn là ước vọng của bà con vạn chài. Hy vọng 35 hộ dân ở Thiệu Vũ sẽ sớm tìm được cuộc sống ổn định, sung túc trong năm Nhâm Thìn này.
 
Hoàng Văn
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tin sáng 22/9: Tất cả người dân có lương hưu chú ý thông tin quan trọng về kỳ lương tháng 10; Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM nói gì về những ồn ào liên quan đến Trường Giang?

Tin sáng 22/9: Tất cả người dân có lương hưu chú ý thông tin quan trọng về kỳ lương tháng 10; Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM nói gì về những ồn ào liên quan đến Trường Giang?

Thời sự -

GĐXH - Theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP, trong tháng 10 tới, người có tài khoản an sinh xã hội trên VNeID được BHXH chi trả chế độ lương hưu vào tài khoản thụ hưởng; Trước những ồn ào liên quan đến Trường Giang những ngày qua, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã có ý kiến phản hồi.

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Thời sự -

GĐXH - Trúng thầu gần 200 tỷ đồng với tỷ lệ giảm giá 0%, nhưng Liên danh Đô thị Việt Úc – Thương mại 68 lại để lại một "chiếc bẫy" cống ngập nước cướp đi sinh mạng nam sinh 16 tuổi. Hiện trường đau lòng tại Đông Ngạc chính là lời tố cáo đanh thép nhất cho những cam kết an toàn chỉ tồn tại trên giấy tờ nghiệm thu.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thời sự -

Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà mong thời gian tới, 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống tiếp tục phát huy vai trò của mình, nỗ lực phấn đấu để cùng tập thể Báo phát triển hơn nữa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.