|
|
Các chị em tại phòng chờ thực hiện đình sản. |
Ngày nay, khi điều kiện về cơ sở vật chất của gia đình phát triển và địa phương được chính quyền các cấp quan tâm, mọi người dân không phân biệt thành thị hay nông thôn đều có thể tiếp cận được các phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt là sự vào cuộc mạnh mẽ của đội ngũ cán bộ dân số cơ sở đã không quản ngại khó khăn, với phương châm “mưa dầm, thấm lâu” đã ngày ngày tuyên truyền người dân về lợi ích của việc đình sản. Từ đó, người dân đã chuyển đổi được nhận thức về việc đình sản và tuyên truyền lại với bạn bè, bà con họ thực hiện theo khi đã có đủ số con mong muốn.
Một ngày mới lại bắt đầu, từ sáng sớm tinh mơ, Mí Liều, 36 tuổi, ở xã Phước Tân (Sơn Hòa, Phú Yên) đã náo nức dậy sớm, chuẩn bị cơm nước cho gia đình và gọi chồng dậy chở đi đình sản ở Bệnh viện huyện Sơn Hòa. Chị tâm sự: “Mình hiện có 3 con, vợ chồng mình không muốn sinh nữa, tập trung lo làm ăn và nuôi dạy các con cho tốt”.
Cùng với Mí Liều, trong xã còn có Mí Nghiệp, Mí Vững, Mí Bảo, Mí Hạnh và Mí Dãi cùng tham gia đình sản trong đợt chiến dịch này. Sau khi được nghe chị Hờ Linh “Dân số” tích cực tuyên truyền đến tận nhà, đồng thời phối hợp với Hội Nông dân, già làng trưởng bản cùng với các phương tiện thông tin đại chúng, các chị em đã rủ nhau đi đình sản. Điều này khác với trước đây, khi nhắc đến đình sản là mọi người trong xã đều: “lắc đầu”.
Cùng tâm trạng với Mí Liều, Mí Liêm - 29 tuổi, xã Krông Pa (Sơn Hòa) chia sẻ: “Bản thân tôi có tới 4 đứa con, 2 con trai và 2 con gái, con út mới 1 tháng tuổi. Vì vậy từ lúc cưới nhau tới giờ tôi chỉ biết ở nhà sinh con và nuôi con, kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào chồng, hàng ngày đi làm mía. Vì vậy rất khó khăn trong việc nuôi dưỡng và chăm sóc các con cho tốt. Nghe chị cán bộ dân số giải thích tôi hiểu, vì vậy tôi quyết định đi đình sản. Hôm nay có đoàn bác sĩ về tổ chức đình sản cho chị em, tôi vui mừng lắm!”
Để tuyên truyền thành công, chị em phụ nữ thông và hiểu được vấn đề đình sản là một chặng đường dài, phải có sự ủng hộ của già làng trưởng bản cùng với sự đồng ý thống nhất của gia đình, đặc biệt là người chồng. Vì vậy công tác tuyên truyền vận động phải luôn luôn phối hợp chặt chẽ với các ngành, đặc biệt là phải có sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ dân số, cộng với tính “yêu nghề” mới đạt được thành công.
Chị Trần Thị Mỹ Cảnh - Cán bộ Dân số xã Sơn Định - cho biết: “Như hôm nay, tôi phải dậy từ 4 giờ sáng, nhờ thêm em trai đến tận nhà các chị nhắc nhở và chở các chị đến bệnh viện đình sản, mặc dù tôi đã tới nhà các chị nhắc nhở từ chiều hôm qua”.
Trong khi các chị đang ngồi ở phòng chờ, các anh lại tranh thủ rủ nhau ra ngồi ở phía ngoài, vui vẻ chia sẻ nhau câu chuyện của mỗi nhà. Chuyện nhà Ma Thủy, nhà Ma Dãi, Ma Lý… được các anh đưa ra chia sẻ trong không khí không còn lo âu chuyện kế hoạch nữa.
Hôm nay, tại Bệnh viên Đa khoa huyện Sơn Hòa, không phải chỉ có các anh, các chị vui vì từ nay yên tâm không lo chuyện sinh đẻ nữa, cháu So Thị Mỹ Ngọc, 12 tuổi, con của chị So Thị Liên – 33 tuổi (xã Sơn Định, Sơn Hòa) cũng có tâm trạng như vậy. Mặc bộ đồng phục học sinh, trên tay bế em còn ít ngày tuổi ngồi chờ mẹ đang trong phòng đình sản, nhưng nét mặc cháu luôn tươi cười. Cháu nói: “Cháu có tới 3 em: đứa 10 tuổi, đứa 16 tháng và đứa này gần 2 tháng, cháu không muốn có thêm em nữa, vì cháu phải dành thời gian cho việc học. Khi nghe mẹ đi đình sản, cháu vui lắm và tự xung phong xin theo để giữ em cho mẹ”.
|
|
|
Cháu So Thị Mỹ Ngọc đang giữ em, chờ mẹ trong phòng đình sản. |
Có thể nói, để có được sự phấn khởi, niềm vui của người dân khi tham dự đình sản như ngày hôm nay là một quá trình phấn đấu của ngành dân số từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ dân số và cộng tác viên dân số cơ sở trong công tác tuyên truyền vận động.
Chị Nguyễn Thị Anh - Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Sơn Hòa - cho biết: “Ngoài sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ dân số, điều quan trọng để góp phần làm thay đổi nhanh nhận thức của người dân là nhờ sự chuyển giao kỹ thuật của đội ngũ bác sĩ Tổ chức MSIVN đã chuyển giao những kỹ thuật mổ triệt sản cùng với những kinh nghiệm thực tế nhằm hỗ trợ về kỹ thuật chuyên môn cho tỉnh và huyện triển khai mổ triệt sản với phương pháp vô cảm bằng gây tê nhanh chóng và hiệu quả”.
|
|
|
Các bác sĩ của Tổ chức MSIVN đang thực hiện mổ đình sản. |
Với phương châm “Tất cả đều vì sức khỏe của cộng đồng”, được biết cho đến nay, Tổ chức Marie Stopes International Việt Nam (MSIVN) đã trực tiếp hỗ trợ tỉnh Phú Yên thực hiện 3 đợt mổ triệt sản nữ với phương pháp vô cảm bằng gây tê, với tổng số người được thực hiện là 113 người .
Thạch Thảo
Chi cục DS-KHHGĐ Phú Yên