Nữ công nhân và 4 cháu nhỏ ở Hải Dương nghi mắc COVID-19, huyện Gia Lộc phát đi thông báo khẩn

| Y tế

GiadinhNet - Chiều nay trên địa bàn tỉnh Hải Dương ghi nhận thêm 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đều thuộc huyện Gia Lộc. Đáng chú ý trong những ca dương tính nói trên có 4 trẻ nhỏ và 1 nữ công dân làm tại công ty.

Nữ công nhân và 4 cháu nhỏ ở Hải Dương nghi mắc COVID-19, huyện Gia Lộc phát đi Thông báo khẩn - Ảnh 1.

Trường hợp thứ nhất: Sinh năm 1990, trú tại khu 5, thị trấn Gia Lộc, làm công nhân Công ty TNHH Haivina (có địa chỉ tại thị trấn Gia Lộc). Qua điều tra truy vết của cơ quan chức năng trường hợp này có lịch trình di chuyển như sau: Từ 27/7 - 31/7, nữ công nhân đi làm tại công ty, đến tối về nhà và không đi đâu.

Vào sáng 1/8, nữ công nhân đi chợ mua đồ ăn nhưng không nhớ mua của ai; đến chiều về nhà bố mẹ đẻ ở thôn Tứ Kỳ Thượng, xã Ngọc Kỳ (huyện Tứ Kỳ). 3 ngày tiếp theo, công dân đi làm tại công ty, tiếp xúc với đồng nghiệp và có mua đá tại nhà hàng Đức Hải, khu 1 (thị trấn Gia Lộc).

Đến 5/8, thời điểm này công ty có trường hợp dương tính nên nữ công nhân được về nhà và đến trạm y tế khai báo, được hướng dẫn cách ly tại nhà. Vào sáng qua, trường hợp này thấy đau họng, đau đầu, thỉnh thoảng ho, không sốt và gọi điện khai báo y tế, được lấy mẫu xét nghiệm, đến hôm nay có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ hai, thứ ba: Là anh em ruột, cùng trú tại thôn Bình Đê (xã Gia Khánh), gồm công dân sinh năm 2009 và công dân sinh năm 2015. Hai trường hợp này là F1 (cháu nội) của bệnh nhân T. Hàng ngày các cháu sang nhà bà nội chơi, sau đó về nhà và có tiếp xúc với người thân trong gia đình, hàng xóm.

Chiều 4/8, các cháu cùng bố mẹ đi lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, ngày hôm sau khi biết tin bà nội thuộc diện F1, lúc này 2 cháu thuộc F2 và gia đình tự cách ly tại nhà. Đến sáng 6/8, bà nội có kết quả dương tính thì 2 trường hợp này được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm và hôm nay cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Nữ công nhân và 4 cháu nhỏ ở Hải Dương nghi mắc COVID-19, huyện Gia Lộc phát đi Thông báo khẩn - Ảnh 3.

Khu vực phố Đại Liêu, thị trấn Gia Lộc được lập chốt phong tỏa do liên quan đến ca nghi mắc

Trường hợp thứ tư: Sinh năm 2018, là em họ của hai anh em ruột (SN 2009, SN 2015), trú tại thôn Bình Đê (xã Gia Khánh), là F1 của bệnh nhân T. Chiều 4/8, công dân và chị gái được mẹ đưa đi xét nghiệm có kết quả âm tính. Ngày hôm qua, khi bệnh nhân T. được xác định dương tính với SARS-CoV-2, công dân này được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính.

Trường hợp thứ năm: Công dân sinh năm 2008, trú tại đội 7, thôn Cao Lý (xã Gia Khánh), là F1 (chị ruột) của bệnh nhân P.Q.K. Trước khi có kết quả dương tính, trường hợp này ở nhà và tiếp xúc với những người trong gia đình.

Đến chiều 3/8, công dân đến Trạm Y tế xã lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính. Tuy nhiên, sáng qua nhận được thông tin em trai dương tính, người chị gái được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm và hôm nay cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Cũng trong chiều nay, hơn 20.000 người dân ở thị trấn Gia Lộc được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2; đồng thời địa phương thực hiện phương án phòng dịch cao nhất với phương châm phong tỏa trong phong tỏa để kiểm soát chặt chẽ người ra vào địa bàn. Trong đó, khu dân cư số 5, số 8 được cách ly toàn bộ, từ khu vực đầu phố Đại Liêu và đoạn giữa phố Hòa Bình.

Liên quan đến ca dương tính, chiều nay Công an huyện Gia Lộc phát đi thông báo Khẩn tìm người dân đã đến 4 địa điểm:

1. Cửa hàng tạp hóa Đức Hải,  số 68, phố Nguyễn Chế Nghĩa, khu 1 (thị trấn Gia Lộc), từ 18h-18h30 chiều 4/8/2021;

2. Cửa hàng bán đá viên ở chợ Giỗ, từ 17h30-18h chiều 4/8/2021;

3. Sạp bán trái cây của chị Điểu, ở Chợ Cuối (thị trấn Gia Lộc), từ 6h-6h45 sáng 1/8/2021;

4. Những người mua hàng tại sạp bán ốc của ông Cát ở chợ Gạo (xã Gia Lương), vào các giờ họp chợ từ 30/7 - 5/8/2021.

Đức Tùy

Nữ công nhân và 4 cháu nhỏ ở Hải Dương nghi mắc COVID-19, huyện Gia Lộc phát đi Thông báo khẩn - Ảnh 4.
Ý kiến của bạn
Tags:
Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.