'Nữ hoàng dao kéo' tiết lộ kinh nghiệm phẫu thuật thẩm mỹ
Phi Thanh Vân đã có những chia sẻ xung quanh việc phẩu thuật thẩm mỹ an toàn.
Là người từng theo đuổi con đường làm đẹp bằng “dao kéo” trong suốt nhiều năm để có được vẻ ngoài như hiện tại, diễn viên – người mẫu Phi Thanh Vân đã trải qua không ít lần phẫu thuật thẩm mỹ. Vì thế “người đẹp dao kéo” hiểu rất rõ những nguy cơ một người có nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ phải đối mặt.
- Chị đón nhận thông tin một bác sĩ từng công tác tại một bệnh viện lớn thực hiện ca giải phẫu ngực gây chết người rồi tìm cách phi tang xác nạn nhân khiến dư luận cả nước rúng động và phẫn nộ như thế nào?
- Tôi thật sự bàng hoàng và sốc khi nghe tin về sự việc này trên cách phương tiện truyền thông. Ngỡ ngàng hơn nữa là sự việc lại xảy ra với một bác sĩ có nhiều năm kinh nghiệm. Vị bác sĩ này chắc hẳn rất tự tin vào bản thân mới đứng ra đảm nhận ca mổ. Thế nhưng, khi bệnh nhân bị sốc phản vệ dẫn đến cái chết, thay vì đi tự thú, họ lại đưa ra một kế hoạch tỉ mỉ chẳng khác gì trong phim. Việc đưa ra kế hoạch vứt xác như thế thật tàn nhẫn và mất hết nhân tính. Đối với gia đình người phụ nữ, đây thực sự là một mất mát rất lớn.
Tôi tự hỏi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như người chồng không tìm thấy tờ biên lai? Sự thật liệu có được phơi bày? Và sẽ có bao nhiêu vụ như vậy nữa mà chúng ta không hề hay biết? Thật không dám tưởng tượng! Ở một góc độ khác, tôi nghĩ đây là hồi chuông báo động và là lời cảnh tỉnh những chị em muốn làm đẹp mà không tìm hiểu kỹ nơi mình đến và trao gởi việc mổ xẻ cơ thể cho họ.

- Làm đẹp là nhu cầu tất yếu của mọi người, đặc biệt là với chị em phụ nữ. Và với chị, càng không thể phủ nhận phẫu thuật thẩm mỹ đã bước đầu mang lại những thành công nhất định trong sự nghiệp. Theo chị, đó có phải là nguyên nhân chính yếu khiến các chị em thích phẫu thuật thẩm mỹ?
- Đúng như bạn nói, phụ nữ ai cũng thích làm đẹp. Khi tạo hóa không cho họ cái đẹp tự nhiên, họ sẽ tìm đến cái đẹp nhân tạo để khắc phục những khiếm khuyết trên cơ thể mình. Bởi vẻ đẹp giúp họ cảm thấy tự tin và thành công hơn trong công việc. Quan trọng hơn, tôi nghĩ, phụ nữ làm đẹp, không chỉ vì bản thân họ mà còn là cho chồng, cho những người họ yêu thương. Là phụ nữ, ai không muốn xuất hiện lung linh nhất trong mắt người yêu, trong mắt chồng. Tuy nhiên, không nên vì vậy mà lao vào làm đẹp một cách mù quáng. Mọi thứ cần có sự quyết định hết sức tỉnh táo, đúng đắn của bản thân, cả yếu tố may mắn nữa.
- Chị đã từng phẫu thuật thẩm mỹ và được biết đến với biệt danh “nữ hoàng dao kéo” cũng như hai lần “tái tạo” màu sắc cho làn da, tôi nghĩ là trước khi quyết định dùng dao kéo và hóa chất để “cải thiện” những khiếm khuyết trên cơ thể, hẳn chị đã rất băn khoăn về những hệ quả do nó mang lại?
- Tôi được mọi người gọi là “nữ hoàng dao kéo” nhưng thật sự trên cơ thể tôi chỉ có hai cuộc giải phẫu lớn phải gây mê, còn tất cả đều gây tê. Khi gây mê, vấn đề sốc thuốc phản vệ khả năng xảy ra rất cao. Nó làm cho người bệnh bị tím tái, ngưng nhịp tim dẫn đến tử vong nhanh. Thế nên, trước khi bước vào một ca phẫu thuật lớn, bác sĩ thường tiến hành những xét nghiệm để đảm bảo cơ thể người bệnh có thể trải qua được ca phẫu thuật. Bản thân tôi, khi làm đẹp, tôi tìm hiểu rất kỹ và luôn ý thức phải chọn những bệnh viện lớn, các bác sĩ có tên tuổi, phòng trường hợp xảy ra bất trắc có thể được cấp cứu kịp thời. Thậm chí là cả gần 10 lần với những bác sĩ khác nhau hoặc 2-3 lần với cùng một bác sĩ sau khi đã tìm hiểu nhiều nơi, có thể, họ sẽ thấy tôi phiền phức nhưng đó là sinh mạng tôi, tôi không thể mang ra đùa.
- Hỏi thật, chị có sợ khi tiến hành phẫu thuật không?
- Trước khi phẫu thuật, tôi đều tìm hiểu rất kĩ về tất cả các bác sĩ sẽ thực hiện cho mình. Tôi luôn biết chính xác tình hình sức khỏe, phương thức làm cho mình như thế nào nên rất yên tâm. Khi làm ở bệnh viện lớn, có uy tín với ekip chuyên nghiệp thì sẽ không có cảm giác sợ.
- Trải qua nhiều lần phẫu thuật, hiện tại sức khỏe của chị như thế nào?
- Sau phẫu thuật tôi uống thuốc đúng liều lượng và chăm sóc vết mổ kỹ lưỡng. Khi vết mổ lành, tôi rất chịu khó tập thể dục, ăn kiêng, uống vitamin để tăng cường sức khỏe mỗi ngày. Nói chung, sức khỏe của tôi hiện tại rất tốt, không có gì khác nhiều so với trước khi phẫu thuật.

- Tôi thấy hiện nay, có không ít người đã đẹp nhưng vẫn lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ như gọt mặt, gọt cằm, nâng mũi cho hợp “mốt” hoặc để… “xả xui”. Theo chị, phẫu thuật ở đây vì mục đích làm đẹp hay là vì trào lưu?
- Điều này tùy theo suy nghĩ, quan niệm về cái đẹp cũng như khả năng chịu đựng dao kéo của mỗi người. Tôi biết có những người vì ham làm đẹp, qua nước ngoài làm một lượt từ đầu đến chân, cho đến khi ra khỏi thẩm mỹ viện cả người không khác gì vừa bị đụng xe. Phẫu thuật với mục đích gì cũng vậy, quan trọng là phải biết sức chịu đựng của bản thân tới đâu, đừng bao giờ đùa với sức khỏe và phải biết điểm dừng. Đó là chưa kể đến việc sau khi phẫu thuật, người làm đẹp còn phải đối mặt với rất nhiều chuyện. Họ phải bồi bổ, kiêng cử rất nhiều để trở lại bình thường. Có người khi xét nghiệm không có gì trở ngại nhưng sau phẫu thuật lại nảy sinh vấn đề, cơ thể của họ từ chối tiếp nhận dị vật đưa vào. Tất nhiên việc tháo ra sẽ khiến cho cơ thể không thể được như ban đầu. Lúc đó đúng là “tiền mất tật mang.”
- Phải thừa nhận rằng, việc lạm dụng hóa chất hoặc dao kéo để nâng, cắt, bơm… vào cơ thể đều ít nhiều để lại biến chứng về sau. Điều này, không chỉ đã xảy ra ở Việt Nam mà còn cả ở những nước được cho là có nền công nghệ làm đẹp tiên tiến nhất trên thế giới?
- Việc xảy ra biến chứng là do sử dụng hóa chất không đúng tiêu chuẩn và phẫu thuật ở những nơi không an toàn. Vì thế, trước khi quyết định làm đẹp, các chị em phải tìm hiểu thật cẩn thận, chọn những bệnh viện lớn, những cơ sở được cấp phép, những bác sĩ có uy tín để được tư vấn tốt nhất. Hiện tại, kinh tế đang suy thoái nên đồng tiền khi đưa ra sử dụng bất kỳ ai cũng phải cân nhắc và suy nghĩ. Đắt nhất không đồng nghĩa với tốt nhất, thế nên, mình phải tìm hiểu, không nên nóng vội. Những chị em muốn làm đẹp hãy nghĩ, mình đã không đẹp trong một thời gian dài, đợi thêm một chút nữa cũng không mất mát gì. Mất vài tháng để tìm hiểu thêm còn hơn là mất luôn quãng đời còn lại.
Bản thân chị em khi tiến hành phẫu thuật cần phải đảm bảo một sức khỏe thật tốt và làm đầy đủ các cuộc xét nghiệm theo yêu cầu của bác sĩ. Phẫu thuật xong, sức khỏe yếu hơn là điều chắc chắn, vì thế cần phải chăm chút cho sức khỏe nhiều hơn và phải khám sức khỏe định kỳ, ít nhất một lần một năm để hiểu được cơ thể mình một cách tốt nhất. Và, quan trọng hơn, như tôi đã nói, phải đủ tỉnh táo để biết điểm dừng.

Hoa hậu Việt Nam quê Hải Phòng không ham hào quang showbiz, mê ngành báo chí
Giải trí - 3 giờ trướcGĐXH - Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền là một người đẹp có tài sắc nhưng cô không đam mê hào quang showbiz mà dành trọn tình yêu với công việc đào tạo trong ngành báo chí.

Sau 7 năm đăng quang, Hoa hậu Việt Nam quê Hội An thay đổi ra sao?
Giải trí - 8 giờ trướcGĐXH - Tiểu Vy diện bộ trang sức trị giá 2,5 tỷ đồng đánh dấu 7 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Nàng hậu gốc Hội An cũng hé lộ nhiều dự án ý nghĩa trong năm 2025.

Thân hình 'da bọc xương' của con gái Choi Jin Sil
Thế giới showbiz - 11 giờ trướcChoi Jun Hee đang làm công việc người mẫu và blogger làm đẹp. Thân hình của cô khẳng khiu khiến nhiều người lo lắng.

Nam diễn viên vào vai ông bố gây tranh cãi trong 'Cầu vồng ở phía chân trời', đời thực kín tiếng bên vợ là hotgirl TikTok
Giải trí - 12 giờ trướcGĐXH - Diễn viên Trọng Lân vào vai Tuấn, một ông bố trẻ có cách chăm sóc, dạy con có phần "khác lạ" đang gây tranh cãi trong phim "Cầu vồng ở phía chân trời".

Chuyện chưa kể về nam phóng viên bỏ nghề thành ca sĩ của nhóm nhạc số 1 Việt Nam
Câu chuyện văn hóa - 15 giờ trướcQuách Văn Thơm (nhóm Da LAB) - từng có 3 năm làm phóng viên tại báo VietnamPlus. Đến nay, thỉnh thoảng, anh vẫn mơ cảnh người nghiện sốc thuốc chết trong nhà vệ sinh công cộng.

BTV Chuyển động 24h là Á hậu Hoa hậu Việt Nam, theo nghề báo vì đam mê
Giải trí - 15 giờ trướcGĐXH - Á hậu Thụy Vân từ lúc đăng quang trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008 đã không mặn mà với showbiz. Cô chọn nghề báo truyền hình để theo đuổi đam mê.

Nam NSND đóng ông nội trong phim 'Cha tôi người ở lại' xin mọi người giúp đỡ vì con gái
Giải trí - 1 ngày trướcGĐXH - NSND Công Lý mới đây gây chú ý với khán giả khi đảm nhiệm vai ông của Việt (Thái Vũ) trong "Cha tôi người ở lại". Bất ngờ khi đang nghỉ ngơi sau vai diễn này, anh đã phải lên tiếng trên trang cá nhân xin mọi người giúp đỡ vì con gái.

Khi nhà báo 'lấn sân' nghệ thuật: Trượt thi hát nhưng ngồi ghế nóng chấm bolero
Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trướcNgô Bá Lục, Nguyễn Mạnh Hà, Lương Ái Vân - ba nhà báo, ba con đường khác nhau nhưng đều gặp nhau ở điểm chung, không ngại "lấn sân" và không ngừng làm mới bản thân.

Nữ sinh quê Đà Nẵng đặt tham vọng tại chung kết Hoa hậu Việt Nam
Giải trí - 1 ngày trướcGĐXH - Người đẹp quê Đà Nẵng - Linh Đan chia sẻ: "Tôi muốn Đà Nẵng có thêm hoa hậu. Cách đây 20 năm, Hải Phòng đã làm nên kỳ tích khi có 2 cô gái đăng quang 2002 và 2004. Tôi hy vọng lặp lại điều này với Đà Nẵng".

Chương trình nghệ thuật chào mừng 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (20h10, VTV1)
Xem - nghe - đọc - 1 ngày trướcChương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 20h10 hôm nay (20/6) trên kênh VTV1.

Nam NSND đóng ông nội trong phim 'Cha tôi người ở lại' xin mọi người giúp đỡ vì con gái
Giải tríGĐXH - NSND Công Lý mới đây gây chú ý với khán giả khi đảm nhiệm vai ông của Việt (Thái Vũ) trong "Cha tôi người ở lại". Bất ngờ khi đang nghỉ ngơi sau vai diễn này, anh đã phải lên tiếng trên trang cá nhân xin mọi người giúp đỡ vì con gái.