Nữ sinh 20 tuổi, quê Vĩnh Phúc, kiếm thu nhập hơn 100 triệu đồng/tháng
Khởi nghiệp từ năm lớp 7, đến nay, Lê Thị Minh Tuyết có thu nhập đạt con số hơn 100 triệu đồng/tháng dù cô mới chỉ là sinh viên năm hai.
Kiếm tiền từ năm lớp 7, từng nghĩ đến nghỉ học
Mỗi ngày, ngoài giờ học, Lê Thị Minh Tuyết (sinh năm 2004, quê Vĩnh Phúc), đều bận rộn với việc tổ chức các buổi livestream bán hàng, xây dựng kênh giới thiệu sản phẩm và kinh doanh thời trang.
Cô cho biết bắt đầu công cuộc kiếm tiền từ năm lớp 7. Gia đình có truyền thống kinh doanh thời trang, Minh Tuyết khởi nghiệp với công việc làm đầu mối sỉ cho các cộng tác viên bán lẻ trên mạng xã hội.
Nắm bắt cơ hội kiếm tiền, từ năm lớp 10, cô gái Vĩnh Phúc đã có thể tự trang trải chi phí sinh hoạt cá nhân mà không cần xin tiền từ cha mẹ. Thời điểm ấy, Tuyết từng có suy nghĩ nghỉ học vì thấy cơ hội kiếm tiền quá dễ.
"Khi đó, Facebook còn đang phát triển mạnh, bán hàng online là xu hướng và em thấy được cơ hội kinh doanh từ đó. Em tính nghỉ học luôn nhưng được gia đình, thầy cô khuyên bảo đi học tiếp", Tuyết nhớ lại.
Lớp 11, Minh Tuyết đã mở một cửa hàng thời trang riêng (Ảnh: NVCC).
Năm lớp 11, cô nàng mạnh dạn mở một cửa hàng tại Vĩnh Phúc, ban đầu doanh số khá tốt nhưng sau đó do nhiều đơn hàng nhưng thiếu thời gian và kinh nghiệm quản lý nên "sập tiệm" khi mới được một năm.
Tốt nghiệp trung học phổ thông, Tuyết muốn tiếp tục theo đuổi kinh doanh nên đăng ký theo học chuyên ngành marketing sale tại Trường Cao đẳng FPT Polytechnic.
Trong khoảng thời gian này, cô vẫn tiếp tục phát triển với công việc livestream bán hàng. Khoảng thời gian đầu, nhiều lúc, Tuyết cảm thấy nhàm chán vì công việc lặp đi lặp lại, nói liên tục nhưng thu nhập chỉ khoảng 100.000 đồng/giờ.
Không nản, Tuyết tìm các hướng phát triển mới về bản thân, từ đó, nhận được nhiều lời mời hợp tác của các nhãn hàng. Cùng với kinh nghiệm tăng, mức thu nhập cũng tăng lên đáng kể.
Lọt "mắt xanh" nhà tuyển dụng, được mời làm trưởng nhóm
Không chỉ "đắt show" livestream, Tuyết còn nhận được nhiều lời mời làm việc chính thức tại doanh nghiệp.
Trong buổi phỏng vấn với doanh nghiệp ở môn học phát triển cá nhân 2 mới đây, cô sinh viên trẻ dự định ứng tuyển vị trí nhân viên nhưng kết quả lại được một doanh nghiệp dược mỹ phẩm mời làm việc chính thức ở vị trí trưởng nhóm.
Chia sẻ về lý do có thể lọt được vào "mắt xanh" của các nhà tuyển dụng, Minh Tuyết cho biết, cô đã theo ngành marketing sale được 2 năm và thực chiến từ khi mới 14-15 tuổi nên được đánh giá cao về kinh nghiệm và kết quả đạt được.
Lê Thị Minh Tuyết tham gia hợp tác cùng các nhãn hàng (Ảnh: NVCC).
Ngoài ra, trước khi bắt đầu công việc, Tuyết dành thời gian để tìm hiểu về sản phẩm, thông tin doanh nghiệp.
Khi làm việc, Tuyết không chỉ hoàn thành phần việc của mình mà luôn nhiệt tình giúp đỡ các đồng nghiệp trong mảng lên ý tưởng, quay video, nhờ vậy mà cô có thêm nhiều kinh nghiệm phong phú.
Song, vì còn đang đi học và bận với những dự án riêng nên Tuyết không chọn trở thành nhân viên chính thức mà hợp tác cùng doanh nghiệp xây dựng kênh giới thiệu sản phẩm.
"Em thấy may mắn vì không bỏ đi học bởi đi học cho em thêm rất nhiều kinh nghiệm và hiểu biết, tăng cường các kiến thức, kỹ năng mềm ở những lĩnh vực liên quan.
Nhiều bài học, chia sẻ từ thầy cô tạo động lực để em phấn đấu", Minh Tuyết chia sẻ.
Chia sẻ về định hướng tương lai, Minh Tuyết cho hay khoảng 2-3 tháng nữa em sẽ tốt nghiệp hệ cao đẳng và dự kiến mở thêm cửa hàng bán trực tiếp ở Hà Nội và Bắc Ninh. Cô nàng sẽ tiếp tục trau dồi thêm kinh nghiệm, liên tục đổi mới ý tưởng, kết hợp phát triển bán hàng trực tuyến và trực tiếp.
Bà Trần Hải Yến, chủ nhiệm bộ môn kinh tế, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic nhận xét Minh Tuyết là một nữ sinh rất năng động, có tố chất, đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Cô là một trong những sinh viên nổi bật, bắt nhịp, nắm bắt lĩnh hội kiến thức, kinh nghiệm từ các thầy cô rất nhanh.
"Minh Tuyết vận dụng rất tốt triết lý giảng dạy theo hướng thực học, thực nghiệp của nhà trường. Nhà trường cũng bố trí lịch học liền kề, tạo điều kiện cho sinh viên có thời gian để làm thêm, trau dồi kinh nghiệm cá nhân hoặc đến các xưởng thực hành", bà Yến nói.
Hà Nội giảm tỉ lệ học sinh vào lớp 10 THPT công lập, lo ngại số lượng thí sinh dự thi tăng vọt
Giáo dục - 4 giờ trướcTheo công bố của Hà Nội, sẽ chỉ có khoảng 60% học sinh vào các trường THPT công lập, Trung tâm GDNN- GDTX, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và 40% em còn lại sẽ theo học các trường tư thục. Việc nới lỏng điều kiện dự tuyển cũng có thể khiến số lượng học sinh dự thi tăng vọt so với mọi năm.
Đưa giáo dục di sản vào trường học, lan tỏa giá trị văn hóa cố đô
Giáo dục - 15 giờ trướcGĐXH - Thời gian qua, việc đưa giáo dục di sản vào trường học tại Huế đang góp phần giúp học sinh hiểu hơn về giá trị của Quần thể Di tích Cố đô Huế, từ đó bồi dưỡng tình yêu quê hương và ý thức gìn giữ, phát huy di sản văn hóa cố đô.
Thuộc đối tượng này sẽ được tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển kỳ tuyển sinh đại học 2026
Giáo dục - 22 giờ trướcGĐXH - Thông tư 06/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT nêu rõ các đối tượng được xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển kỳ tuyển sinh đại học 2026. Dưới đây là các đối tượng cụ thể.
Hà Nội tính phương án di dời toàn bộ trường đại học có diện tích nhỏ khỏi nội đô
Giáo dục - 2 ngày trướcTheo quy hoạch mới của Hà Nội, các trường đại học có diện tích đất nhỏ, cơ sở vật chất chưa đạt chuẩn sẽ phải di dời khỏi nội đô, nhường đất cho giáo dục phổ thông.
Cuộc đua vào lớp 10 ở Nghệ An căng thẳng nhất từ trước đến nay
Giáo dục - 3 ngày trướcGĐXH - Hơn 57.000 học sinh Nghệ An sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, đây là con số cao nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, tỷ lệ đậu vào các trường công lập chỉ khoảng 70%, có nghĩa số còn lại sẽ học ở các trường ngoài công lập, khiến cuộc cạnh tranh giành một suất học công lập trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Thay đổi mới về chính sách nhận học bổng từ 15/3 tới, hàng triệu học sinh cần nắm rõ các thông tin quan trọng
Giáo dục - 4 ngày trướcGĐXH - Từ ngày 15/3, chính sách nhận học bổng của học sinh được quy định cụ thể theo Nghị định 66/2026/NĐ-CP. Dưới đây là thông tin chi tiết.
Nữ sinh lớp 7 bị bạn dùng bút bi đâm chi chít vào đùi
Giáo dục - 4 ngày trướcDo tranh chấp chỗ ngồi trên lớp, một học sinh lớp 7 Trường THCS Mậu A (xã Mậu A, tỉnh Lào Cai) đã dùng bút bi đâm nhiều lần vào đùi bạn trong hai ngày liên tiếp. Nhà trường đã có báo cáo về vụ việc.
124.000 học sinh Hà Nội “thử lửa” trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026
Giáo dục - 4 ngày trướcKhoảng 124.000 học sinh lớp 12 tại Hà Nội hôm nay (12/3) tham gia kỳ khảo sát chất lượng toàn thành phố, được xem như một đợt “tổng diễn tập” trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Kỳ khảo sát diễn ra trong hai ngày 12 và 13/3, với quy trình tổ chức tương tự kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Sắp tới (15/3), không dùng 'tiến sĩ danh dự', 'giáo sư danh dự' thay học hàm, học vị
Giáo dục - 4 ngày trướcGĐXH - Từ 15/3, danh hiệu “Tiến sĩ danh dự”, “Giáo sư danh dự” không được dùng thay học vị, học hàm trong giao dịch hành chính, học thuật, pháp lý theo quy định của Nghị định 66/2026/NĐ-CP.
Đáp ứng điều kiện bắt buộc này thí sinh mới được tuyển chọn vào trường Công an nhân dân 2026
Giáo dục - 5 ngày trướcGĐXH - Để được tuyển chọn vào trường Công an nhân dân thí sinh bắt buộc phải đáp ứng những tiêu chuẩn về sức khỏe thế nào? Dưới đây là các quy định cụ thể.
Cuộc đua vào lớp 10 ở Nghệ An căng thẳng nhất từ trước đến nay
Giáo dụcGĐXH - Hơn 57.000 học sinh Nghệ An sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, đây là con số cao nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, tỷ lệ đậu vào các trường công lập chỉ khoảng 70%, có nghĩa số còn lại sẽ học ở các trường ngoài công lập, khiến cuộc cạnh tranh giành một suất học công lập trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.